Ngăn chặn buôn lậu qua đường mòn lối mở tại khu vực biên giới Lạng Sơn

Nhóm PV |

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn nhận định, thời điểm cuối năm diễn ra nhiều hoạt động trên khu vực biên giới, các đối tượng sẽ lợi dụng để thực hiện hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại.

1 tháng phát hiện hàng trăm vụ vi phạm

Ghi nhận của PV Lao Động vào những ngày đầu tháng 1.2024 cho thấy, các đường mòn lối mở gần khu vực Cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam (Lạng Sơn) đã không còn như trước đây. Thay vào đó là những hàng rào thép được phía nước bạn Trung Quốc dựng lên rất kiên cố. Dãy hàng rao thép dọc biên giới cao khoảng 4 mét, điều đáng nói, tại một số điểm cách khoảng 20 mét chiều dài đều được gắn camera giám sát…

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan các cửa khẩu, việc dựng hàng rào và gắn camera giám sát đã ngăn chặn được tình trạng người dân vác hàng lậu qua đường mòn, lối mở. Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn không thể lơ là, chủ quan.

Tại bãi Xuân Cương (thuộc Cửa khẩu Hữu Nghị), lượng xe hàng qua đây đông hơn những ngày thường. Các xe hàng mỗi khi bị nghi ngờ đều được lực lượng Hải quan chỉ định và đưa vào máy soi chiếu.

Báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho thấy, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn quản lý được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đơn vị đã phát hiện một số doanh nghiệp thực hiện các hành vi khai sai về tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hóa, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện.

Riêng trong tháng 12.2023, toàn Cục Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện 129 vụ vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 127 vụ, số tiền nộp ngân sách Nhà nước gần 500 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết 2 vụ theo thủ tục tin báo, tố giác về tội phạm (1 vụ việc đối với Công ty TNHH MTV Bảo Sơn LS về tội trốn thuế và 1 vụ đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Phương Thảo LS về tội buôn bán hàng cấm và vận chuyển hàng cấm).

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo phía Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, thời gian tới cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa, kho ngoại quan.

Ngoài ra, tiếp tục giám sát doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh thuê kho trong địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh tại khu vực cửa khẩu.

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Trong khi đó, theo đánh giá của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, vào cuối năm, tình trạng mua bán, vận chuyện trái phép pháo nổ có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi như vùi lấp, cất giấu trên các phương tiện giao thông chở hàng, ngụy trang bằng bao bì hàng hóa thông thường, gây khó khăn trong việc phát hiện, xử lý.

Không chỉ có pháo, hoạt động gian lận thương mại qua xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu cơ bản được kiểm soát tuy nhiên vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là khu vực cửa khẩu Chi Ma. Trong đó chủ yếu là các hành vi khai sai tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hóa, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện, hàng hóa cấm nhập khẩu như điện thoại, máy tính, trang thiết bị điện tử đã qua sử dụng…

Vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn) phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện 172.800 chiếc đầu đốt dùng cho máy hút thuốc lá điện tử. Qua thẩm định giá, tang vật vi phạm có trị giá hơn 6 tỉ đồng. Đội Quản lý thị trường số 4 nhận định, đây là vụ việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. Số hàng trên chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp, có dấu hiệu tội phạm…

Chia sẻ với PV Lao Động ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn - cho biết, năm 2023 hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn được duy trì và tăng trưởng khá so với năm 2022 do phía Trung Quốc đã nối lại hoạt động thông quan hàng hóa và xuất nhập cảnh tại đa số các cửa khẩu trên địa bàn.

Vị này nói thêm, trong khu vực nội địa, việc gian lận thương mại chủ yếu liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn thực phẩm, đo lường, lợi dụng thương mại điện tử để gian lận về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa…

Không để hình thành bãi tập kết hàng hóa nhập lậu trong khu vực biên giới

Ông Đoàn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn - cho biết, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Chính vì vậy, ông Sơn yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tăng cường thu thập thông tin, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới; không để hình thành bãi tập kết, chứa hàng hóa nhập lậu trong khu vực biên giới.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Ngăn chặn buôn lậu ở Móng Cái, Quảng Ninh dịp áp Tết

Đoàn Hưng |

Theo báo cáo của Chi cục hải quan Cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) trên địa bàn những tháng cuối năm có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp vi phạm đều là hàng hóa trong nội địa, không xác minh được nguồn gốc xuất xứ.

Tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả dịp sát Tết ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các sở ngành, huyện, thành phố đang tổ chức kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Gian nan chống buôn lậu ở các tuyến biên giới phía Bắc

Tân Văn |

Theo thống kê của lực lượng chức năng, 9 tháng đầu năm 2023, tình trạng vận chuyển trái phép mặt hàng con giống gia cầm có chiều hướng gia tăng. Đây là nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh...

Lộ thêm nhiều bất cập trong quản lý tại Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Không những giao hoàn toàn cho hộ gia đình thủ nhang quản lý thu, chi tiền công đức mà kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ rõ thêm nhiều bất cập khác trong công tác quản lý Đền Chợ Củi trong suốt một thời gian dài.

Có bao nhiêu đợt không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024?

AN AN |

Chuyên gia khí tượng nhận định không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024 cường độ nhẹ.

Những sai sót của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn trong tuyển dụng viên chức

Văn Nguyễn |

Kết luận thanh tra chỉ ra, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức khi không ban hành kế hoạch tuyển dụng, phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch căn cứ vào văn bản hết hiệu lực.

Công an sử dụng chó nghiệp vụ, bao vây khu vực nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê lẩn trốn

An Long |

Trong đêm 6 và sáng ngày 7.1, lực lượng Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện và lực lượng dân phòng bao vây một khu vực rộng, cây cối rậm rạp, nghi là nơi nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn, TPHCM lẩn trốn.

Náo loạn trong chung cư ở Bình Dương, ôtô húc văng người phụ nữ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 7.1, trên mạng đang lan truyền clip ghi lại cảnh náo loạn ở một chung cư, ôtô húc văng người phụ nữ.

Ngăn chặn buôn lậu ở Móng Cái, Quảng Ninh dịp áp Tết

Đoàn Hưng |

Theo báo cáo của Chi cục hải quan Cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) trên địa bàn những tháng cuối năm có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp vi phạm đều là hàng hóa trong nội địa, không xác minh được nguồn gốc xuất xứ.

Tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả dịp sát Tết ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các sở ngành, huyện, thành phố đang tổ chức kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Gian nan chống buôn lậu ở các tuyến biên giới phía Bắc

Tân Văn |

Theo thống kê của lực lượng chức năng, 9 tháng đầu năm 2023, tình trạng vận chuyển trái phép mặt hàng con giống gia cầm có chiều hướng gia tăng. Đây là nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh...