Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi tại Thanh Hóa

Quách Du |

Theo thông tin từ UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi. Đây là ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện tại Thanh Hóa.

Ngày 25.2, ông Lưu Vũ Lâm - Chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, ổ dịch tả lợn Châu Phi vừa được phát hiện tại xã Định Long.

 
Sáng ngày 25.2, lực lượng chức năng Thanh Hóa đã lập chốt chặn tại xã Định Long, huyện Yên Định để ngăn chặn, không chế dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, vào ngày 23.2, UBND huyện Yên Định nhận được tin báo về hiện tượng lợn tại gia trại của gia đình ông Lê Văn Thanh (thôn Tân Ngữ 2, xã Định Long, huyện Yên Định) có biểu hiện của dịch tả Châu Phi.

“Sau khi nhận được thông tin, Chi cục thú y Thanh Hóa đã về đây lấy mẫu xét nghiệm. Đến 24.2, kết quả cho thấy đàn lợn nhà ông Thanh dương tính với dịch. Ngay sau khi có kết quả, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn (tổng 226 con lợn) của gia đình ông Thanh” – Chủ tịch UBND huyện Yên Định nói.

 
Lực lượng chức năng tổ chức phun hóa chất khử độc, tiêu trùng.

Theo ông Lê Văn Thanh cho biết, tại xã Định Long có nhiều gia đình nuôi lợn, các thương lái từ khắp các nơi về đây mua lợn, có khả năng đây là nguyên nhân dẫn đến việc đàn lợn của gia đình bị lây nhiễm.

Hiện tại, để tránh dịch lây lan, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện khẩn gửi các địa phương, trong đó lưu ý tập trung chỉ đạo, xử lý ô dịch tại xã Định Long.

Cùng với đó, chính quyền địa phương lập chốt chặn 24/24 giờ, nghiêm cấm không để lợn ra vào khu vực phát hiện dịch và tổ chức phun hóa chất khử trùng tiêu độc.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ra công điện khẩn phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

VƯƠNG TRẦN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa mới ban hành Công điện khẩn cấp chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các yêu cầu, nhiệm vụ chủ động công tác phòng chống dịch bệnh.

Hải Phòng tổ chức tiêu hủy đàn lợn bị dịch tả Châu Phi

H.Hoan |

Ngày 24.2, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện Thuỷ Nguyên và xã Chính Mỹ tổ chức tiêu huỷ đàn lợn mắc dịch tả Châu Phi.

Dịch tả lợn châu Phi: Chó, gà, vịt, bọ ve… cũng là tác nhân gây bệnh

Kh.V |

Theo các chuyên gia dịch tễ, thú y, ngoài các tác nhân gây bệnh qua người và phương tiện mang mầm bệnh vào trang trại, thì các tác nhân khác là vật nuôi, hay ve nhiễm virus ASF cũng có thể là vật trung gian gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Sau Hưng Yên và Thái Bình, Hải Phòng đã bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Theo nguồn tin mà Lao Động có được, ngoài các ổ dịch tại tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, thêm một địa phương khác đã bị xâm nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội ra công điện khẩn phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

VƯƠNG TRẦN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa mới ban hành Công điện khẩn cấp chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các yêu cầu, nhiệm vụ chủ động công tác phòng chống dịch bệnh.

Hải Phòng tổ chức tiêu hủy đàn lợn bị dịch tả Châu Phi

H.Hoan |

Ngày 24.2, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện Thuỷ Nguyên và xã Chính Mỹ tổ chức tiêu huỷ đàn lợn mắc dịch tả Châu Phi.

Dịch tả lợn châu Phi: Chó, gà, vịt, bọ ve… cũng là tác nhân gây bệnh

Kh.V |

Theo các chuyên gia dịch tễ, thú y, ngoài các tác nhân gây bệnh qua người và phương tiện mang mầm bệnh vào trang trại, thì các tác nhân khác là vật nuôi, hay ve nhiễm virus ASF cũng có thể là vật trung gian gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Sau Hưng Yên và Thái Bình, Hải Phòng đã bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Theo nguồn tin mà Lao Động có được, ngoài các ổ dịch tại tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, thêm một địa phương khác đã bị xâm nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.