Xe khách móp đầu vì tông vào trụ phân làn trạm thu phí đã dừng hoạt động

TRẦN TUẤN |

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16h chiều 25.3 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khi một xe khách tông vào trụ phân làn trạm thu phí đã dừng hoạt động.

Thời điểm đó, xe khách mang biển kiểm soát 37B 017.50 của nhà xe Lộc Thủy lưu thông theo hướng Bắc – Nam trên quốc lộ 1A khi đến trạm thu phí Đèo Ngang thì tông vào trụ phân làn của Trạm thu phí Đèo Ngang.

Vụ tai nạn khiến đầu xe khách biến dạng, nhiều hành khách trên xe hốt hoảng và gây ách tắc giao thông cục bộ.

Vụ tai nạn khiến nhiều phương tiện ách tắc cục bộ
Vụ tai nạn khiến nhiều phương tiện ách tắc cục bộ

Theo Công an xã Kỳ Nam vụ tai nạn xảy ra khi trên xe khách có vài chục người nhưng may mắn chỉ có 2 người bị thương nhẹ.

Trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang của Tổng Công ty Sông Đà đã dừng hoạt động từ cuối năm 2016 theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam sau khi rút ngắn thời gian thu trước thời hạn hợp đồng vì lưu lượng phương tiện lưu thông cao.

Thế nhưng, sau nhiều năm dừng hoạt động, trạm thu phí này vẫn chưa được dỡ bỏ đã trở thành “chướng ngại vật” ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong

Khai Nguyên |

Ngày 16.3, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng huyện này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong.

Khánh Hòa: Xe khách lao xuống mương, nhiều người bị thương

Phương Linh |

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1, xe khách lao xuống mương nước khiến nhiều người bị thương.

1.125 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 2 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.2.2020), tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Theo thống kê, toàn quốc xảy ra 2.368 vụ, làm chết 1.125 người và 1.781 người bị thương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gia Lai: Tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong

Khai Nguyên |

Ngày 16.3, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng huyện này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong.

Khánh Hòa: Xe khách lao xuống mương, nhiều người bị thương

Phương Linh |

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1, xe khách lao xuống mương nước khiến nhiều người bị thương.

1.125 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 2 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.2.2020), tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Theo thống kê, toàn quốc xảy ra 2.368 vụ, làm chết 1.125 người và 1.781 người bị thương.