1.125 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 2 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.2.2020), tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Theo thống kê, toàn quốc xảy ra 2.368 vụ, làm chết 1.125 người và 1.781 người bị thương.

Ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, so với hai tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 454 vụ (giảm 16,09%), số người chết giảm 231 người (giảm 17,04%), số người bị thương giảm 385 người (giảm 17,7%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 1.291 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.099 người, bị thương 683 người; Đường sắt xảy ra 19 vụ, làm chết 17 người, bị thương 4 người và Đường thuỷ xảy ra 11 vụ, làm chết 9 người, làm 2 người bị thương.

Cũng theo ông Thái, tính riêng trong tháng 2.2020 (từ ngày 15.1.2020 đến 14.2.2020), cả nước xảy ra 1.068 vụ, làm chết 534 người và làm bị thương 813 người. So với tháng 2/2019, tai nạn giao thông giảm 227 vụ (giảm 17,5%), giảm 93 người chết (giảm 14,8%), giảm 219 người bị thương (giảm 21,2%).

Cụ thể, đường bộ xảy ra 605 vụ, làm chết 522 người, bị thương 330 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 88 vụ (-12,7%), giảm 100 người chết (-16,08%), giảm 59 người bị thương (-15,17%). Cùng đó, Đường sắt xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (12,5%), tăng 4 người chết (100%), giảm 3 người bị thương (giảm 100%); Đường thuỷ xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ  trước, tăng 4 vụ (tăng 400%), tăng 3 người chết (tăng 300%), số người bị thương không thay đổi.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, từ ngày 23.1 đến ngày 29.1.2020 (tức từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người và bị thương 174 người. So với 7 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 24 vụ (giảm 10,8%), giảm 7 người chết (giảm 5%) và giảm 38 người bị thương (giảm 17,9%).

Tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn giảm tới 23,5%

Minh Hạnh |

Theo báo cáo tổng hợp về tình hình giao thông trước và trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Bộ Giao thông Vận tải, sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước.

Tai nạn giao thông cướp đi 122 sinh mạng trong 6 ngày Tết

Minh Hạnh |

Theo thống kê 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cả nước để xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 122 người, bị thương 150 người. So sánh với cùng kì (từ 29 – 4 âm lịch) của Tết Nguyên đán 2019 giảm 14 vụ (- 7,4%), tăng 9 người chết (+ 7,96%), giảm 32 người bị thương (-27,11%).

Tỉ lệ cấp cứu do tai nạn giao thông giảm trên 17%

Minh Hạnh |

Sáng mùng 4 Tết (tức 28.1.2020), đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đến chúc Tết các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và thăm hỏi các bệnh nhân đang cấp cứu tại đây. Theo lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức, dịp Tết năm 2020, tỉ lệ bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn giảm sâu so với những năm trước.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, từ ngày 23.1 đến ngày 29.1.2020 (tức từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người và bị thương 174 người. So với 7 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 24 vụ (giảm 10,8%), giảm 7 người chết (giảm 5%) và giảm 38 người bị thương (giảm 17,9%).

Tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn giảm tới 23,5%

Minh Hạnh |

Theo báo cáo tổng hợp về tình hình giao thông trước và trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Bộ Giao thông Vận tải, sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước.

Tai nạn giao thông cướp đi 122 sinh mạng trong 6 ngày Tết

Minh Hạnh |

Theo thống kê 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cả nước để xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 122 người, bị thương 150 người. So sánh với cùng kì (từ 29 – 4 âm lịch) của Tết Nguyên đán 2019 giảm 14 vụ (- 7,4%), tăng 9 người chết (+ 7,96%), giảm 32 người bị thương (-27,11%).

Tỉ lệ cấp cứu do tai nạn giao thông giảm trên 17%

Minh Hạnh |

Sáng mùng 4 Tết (tức 28.1.2020), đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đến chúc Tết các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và thăm hỏi các bệnh nhân đang cấp cứu tại đây. Theo lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức, dịp Tết năm 2020, tỉ lệ bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn giảm sâu so với những năm trước.