Xây dựng nông thôn mới giúp nhiều miền quê ở Đắk Nông "thay da đổi thịt"

Phan Tuấn |

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giúp nhiều miền quê ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông không ngừng "thay da, đổi thịt", góp phần mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân.

Xã đầu tiên đạt nông thôn mới nâng cao

Xã Đắk Wer, ở huyện Đắk R'lấp là địa phương đầu tiên ở tỉnh Đắk Nông về đích nông thôn mới nâng cao. Về xã Đắk Wer hôm nay nhìn tư xa đã thấy những vựa hồ tiêu, cà phê, cây ăn trái xanh tốt. Ẩn mình phía sau đó là những ngôi nhà mái Thái, nhà tầng... khang trang hiện đại.

Thay đổi rõ nét nhất ở địa phương này là những tuyến đường bê tông được nâng cấp, làm mới thông thoáng, rất thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Hai bên các tuyến đường còn được người dân trồng hoa, cây cảnh để tạo điểm nhấn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Bộ mặt nông thôn mới ở Đắk Nông ngày càng “thay da, đổi thịt“. Ảnh: Phan Tuấn
Bộ mặt nông thôn mới ở Đắk Nông ngày càng “thay da, đổi thịt“. Ảnh: Phan Tuấn

Ông Võ Ngọc Anh, Quyền Chủ tịch UBND xã Đắk Wer cho biết, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, địa phương đã phát huy vai trò chủ thể của người dân. Về phía người dân đã góp sức cùng chính quyền hoàn thành nhiều mục tiêu đã đề ra.

Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến việc người dân trong xã đã đóng góp trên 17,5 tỉ đồng và hàng nghìn ngày công lao động; hiến hàng nghìn mét vuông đất đai, vật kiến trúc để xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác.

Từ sự đóng góp của người dân kết hợp với các nguồn lực khác, xã Đắk Wer đã bê tông hóa 43km đường giao thông; 800m đường nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lao động sản xuất.

Người dân Đắk Nông đưa cơ giới hóa máy móc vào phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Ảnh: Phan Tuấn
Người dân Đắk Nông đưa cơ giới hóa máy móc vào phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Ảnh: Phan Tuấn

Ông Phạm Văn Tứ, một người dân ở thôn 1, xã Đắk Wer phấn khởi cho biết, trước đây tuyến đường giao thông nông thôn ở đây chỉ rộng 3m nên phương tiện rất khó lưu thông, nhất là khi có 2 xe ô tô đi ngược chiều.

Khi xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn đã vận động nhân dân hiến đất, cây trồng, giải phóng mặt bằng mở rộng đường lên gấp đôi so với trước. Chính điều này đã tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân.

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, những kết quả đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới đã khẳng định công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Nhờ đó, Đắk Nông đã khơi dậy và tổ chức thành công nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

Đường sá giao thông ở Đắk Nông ngày càng được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Phan Tuấn
Đường sá giao thông ở Đắk Nông ngày càng được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Phan Tuấn

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 36/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 60%; bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 16,62 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Trong đó, đạt 19 tiêu chí có 36 xã, chiếm 60%; đạt từ 15-18 tiêu chí có 5 xã, chiếm 8,4%; đạt từ 10-14 tiêu chí có 19 xã, chiếm 31,6%.

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đến nay mới có 1 xã được công nhận đạt chuẩn; tỷ lệ bình quân mỗi xã đạt 8,69 tiêu chí/xã.

Nhiều nông dân ở Đắk Nông đã chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương. Ảnh: Phan Tuấn
Nhiều nông dân ở Đắk Nông đã chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương. Ảnh: Phan Tuấn

Trong đó, đạt 19 tiêu chí có 1 xã chiếm 2,9%; đạt từ 15-18 tiêu chí có 3 xã chiếm 8,5%; đạt từ 10-14 tiêu chí có 9 xã chiếm 25,7%; đạt từ 5-9 tiêu chí có 21 xã chiếm 60%; đạt từ 0-4 tiêu chí có 1 xã chiếm 2,9%.

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu đến nay chưa có xã nào được công nhận. Các xã đang tập trung thực hiện theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Chia sẻ về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên cho biết, các địa phương cần tập trung giữ vững các tiêu chí đạt được và phấn đấu đến năm 2025 đạt 43 xã nông thôn mới.

"Để đạt được kết quả này, các xã cần lồng ghép và tận dụng lợi thế của 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong xây dựng các chính sách, nhằm hỗ trợ kịp thời cho khu vực nông thôn” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên cho biết thêm.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng nông thôn mới không chỉ là xây “cầu, đường, trường, trạm”

Vũ Long |

Xây dựng nông thôn mới là chương trình đa mục tiêu hướng đến xây dựng cuộc sống nông thôn chất lượng cao, chú trọng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Đảng viên tỉnh Hòa Bình hiến đất xây dựng nông thôn mới

Minh Chuyên |

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hòa Bình, có rất nhiều đảng viên tiên phong, tình nguyện hiến đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, xây dựng công trình, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Xử lý bài toán khó trong giải ngân xây dựng nông thôn mới ở miền Trung

Nhóm PV |

Giải ngân đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới hiện đang rất chậm, song mỗi nơi có một khó khăn riêng, cần sự linh động của cán bộ, chính quyền cơ sở...

Chính sách cho nông thôn mới không thể chần chừ

Hoàng Lâm |

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là một tổng thể các chính sách nhằm khơi dậy, phát huy nguồn lực nông thôn Việt Nam.

Nếu vị trí việc làm không phù hợp, chưa thể đảm bảo cải cách tiền lương

Thùy Linh - Phạm Đông |

Theo đại biểu Quốc hội, hệ thống vị trí việc làm hiện nay cơ bản chưa đảm bảo chất lượng. Khi chưa yên tâm về chất lượng của hệ thống vị trí việc làm, chúng ta chưa thực hiện được cải cách tiền lương.

Nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh, nhà trường nhận định vụ việc là nghiêm trọng

Chân Phúc |

TPHCM - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 3 nữ sinh đánh tới tấp một nữ học sinh khác trong nhà vệ sinh. Vụ việc được cho xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (quận Gò Vấp).

Gần 100 cột điện án ngữ dự án đường gần 500 tỉ đồng ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Dự án cải tạo đường nối Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút giao IC 15) đoạn qua địa phận huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đang thi công ì ạch, do gần 100 cột điện nằm giữa cống thoát nước mà chưa đơn vị nào nhận di dời.

Bộ trưởng Y tế nói về việc trả lại tiền cho bệnh nhân ra ngoài mua thuốc

Thùy Linh-Trần Vương |

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết liên quan đến cơ chế thanh toán tiền trực tiếp cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc, hiện Bộ đã giao vụ Bảo hiểm Y tế xây dựng thông tư, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Xây dựng nông thôn mới không chỉ là xây “cầu, đường, trường, trạm”

Vũ Long |

Xây dựng nông thôn mới là chương trình đa mục tiêu hướng đến xây dựng cuộc sống nông thôn chất lượng cao, chú trọng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Đảng viên tỉnh Hòa Bình hiến đất xây dựng nông thôn mới

Minh Chuyên |

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hòa Bình, có rất nhiều đảng viên tiên phong, tình nguyện hiến đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, xây dựng công trình, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Xử lý bài toán khó trong giải ngân xây dựng nông thôn mới ở miền Trung

Nhóm PV |

Giải ngân đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới hiện đang rất chậm, song mỗi nơi có một khó khăn riêng, cần sự linh động của cán bộ, chính quyền cơ sở...

Chính sách cho nông thôn mới không thể chần chừ

Hoàng Lâm |

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là một tổng thể các chính sách nhằm khơi dậy, phát huy nguồn lực nông thôn Việt Nam.