Kiến nghị trả lại tiền cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc, vật tư y tế

Thùy Linh- Phạm Đông |

Theo các đại biểu Quốc hội, thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do lỗi của người dân mà do cơ quan nhà nước. Do đó, nhân dân cần có cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng này, phải có cơ chế trả lại tiền cho người dân nếu phải ra ngoài mua thuốc, vật tư y tế.

Người bệnh không được hưởng thụ hết quyền lợi của bảo hiểm y tế

Tại hành lang Quốc hội, đại biểu Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có những chia sẻ về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế với phóng viên Lao Động.

Theo đại biểu, sau những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đã có nhiều văn bản chỉ đạo, các thông tư, công văn hướng dẫn... nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh... vì vậy quá trình thực hiện triển khai đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư thiết bị y tế còn chậm.

Đây là một trong những nguyên nhân cần phải được tập trung quán triệt, chỉ đạo sát sao để giải quyết, những người tham gia trực tiếp trong vấn đề này phải đảm bảo trách nhiệm của mình.

Theo đại biểu, trong số người sử dụng bảo hiểm y tế có nhiều người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội cần được đặc biệt quan tâm. Các cơ sở y tế phải tiếp nhận, tạo điều kiện cho họ được thanh toán các khoản chi phí bảo hiểm y tế thì mới có thể đảm bảo được mục tiêu an sinh xã hội của bảo hiểm y tế, đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Theo đại biểu, qua giám sát của Đoàn ĐBQH Quảng Nam, hiện nay nhiều cơ sở khám chữa bệnh công lập còn khó khăn trong cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám điều trị cho người dân.

"Như ở Quảng Nam, từ đầu năm đến tháng 10.2023 mới hoàn thành việc đấu thầu thuốc, đến tháng 11.2023 mới có thuốc, vật tư cung ứng cho các cơ sở y tế công lập. Như vậy, đã nhiều tháng nay không có thuốc, vật tư để khám chữa bệnh cho người dân. Đây là vấn đề rất trăn trở. Tôi đã nhiều lần có ý kiến về việc này. Người dân sẽ khó có điều kiện để khám chữa bệnh, hay đúng hơn là họ không được hưởng thụ hết quyền lợi của bảo hiểm y tế mà họ có" - đại biểu Lê Văn Dũng nói.

Tôi cho rằng thời gian qua, vấn đề thuốc men phục vụ cho người dân là hạn chế, điểm yếu nhất của việc đấu thầu. Đấu thầu là thủ tục về mặt hành chính nhà nước, nhưng người dân thì phải chịu cảnh thiếu thuốc"- đại biểu nói.

Đại biểu Lê Văn Dũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế cần tích cực, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo thuốc, vật tư để chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là dân nghèo.

Nếu cơ sở công lập nào để người dân phải ra ngoài mua thuốc, vật tư y tế thì phải có cơ chế để bảo hiểm y tế chi trả, thanh toán lại tiền cho họ.

"Bảo hiểm y tế cũng phải có trách nhiệm thanh toán, chi trả các khoản chữa trị cho người dân khi họ phải ra bệnh viện tư để chữa bệnh, nếu như cơ sở y tế công lập không thể đáp ứng. Về vấn đề này, tôi cho rằng cần có chỉ đạo từ Chính phủ mới có thể giải quyết được"- đại biểu Dũng nhấn mạnh.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đặt câu hỏi về trách nhiệm của bảo hiểm xã hội trong việc thanh toán chi phí thuốc, vật tư cho người dân. Ảnh: Văn phòng Quốc hội
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội trong việc thanh toán chi phí thuốc, vật tư cho người dân. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Bảo hiểm y tế có trách nhiệm gì khi để bệnh nhân tự ra ngoài mua thuốc?

Đồng quan điểm về vấn đề này, Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan - Đoàn TP Hồ Chí Minh cho rằng hiện nay vẫn còn tình trạng bệnh nhân phải tự ra ngoài mua thuốc.

"Trách nhiệm của Bảo hiểm Xã hội như thế nào? Bảo hiểm y tế có trách nhiệm gì khi để bệnh nhân tự ra ngoài mua thuốc như vậy?"- đại biểu đặt câu hỏi và cho rằng đó là quyền lợi của người dân, không cung ứng được thuốc, vật tư y tế là lỗi của chúng ta.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Đoàn Bình Dương) cũng kiến nghị Chính phủ có cơ chế chi trả lại chi phí cho người dân khi phải tự mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài đối với những loại có trong danh mục được thanh toán bảo hiểm y tế.

"Thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do lỗi của người dân mà do cơ quan nhà nước. Do đó, nhân dân cần có cơ chế để bảo vệ quyền lợi chính đáng này" - bà Xuân nói.

Thùy Linh- Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Y tế giải trình việc danh mục thuốc bảo hiểm y tế chậm cập nhật

Thùy Linh - Ngô Cường |

"Không phải cứ thuốc nào mới phát minh đều được nghiễm nhiên đưa vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế" - Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Có tâm lý e ngại sợ sai dẫn đến thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế

Thùy Linh - Phạm Đông |

Sáng 1.11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có phát biểu giải trình về các vấn đề y tế. Trong đó, Bộ trưởng dành nhiều thời gian giải trình về các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, vaccine...

Có thực tế nhiều vật tư y tế chất lượng kém vẫn trúng thầu

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo đại biểu Quốc hội, rất nhiều hàng vật tư y tế chất lượng không tốt vẫn vượt qua "khe cửa hẹp" để trúng thầu với giá rẻ, có những hãng sẵn sàng in sửa lại catalog để đáp ứng yêu cầu đưa vào danh sách đấu thầu.

Hơn 20 năm chèo thuyền đi khám bệnh cho người dân vùng lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên - Minh Tùng |

Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ Phạm Trọng Tươi chọn Vầy Nưa - một xã xa xôi, hẻo lánh nằm giữa mênh mông nước lớn để bắt đầu hành trình chữa bệnh cứu người.

Tăng lương giáo viên lên mức cao nhất là chủ trương đúng đắn

Trà My |

Thông tin các đại biểu Quốc hội đề xuất nâng mức lương giáo viên lên cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp, khiến nhiều thầy cô vui mừng và cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn.

Đề xuất mức kỉ luật các cá nhân vụ bữa ăn không đủ no của đội tuyển trẻ quốc gia

MINH PHONG |

Cục Thể dục Thể thao đã có báo cáo và đề xuất kiểm điểm, kỉ luật các cá nhân, tập thể gửi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, liên quan đến vụ việc của đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia.

Không còn hái ra tiền, tài xế xe ôm công nghệ nửa buổi được 43.000 đồng

VÂN HI |

Hà Nội - Thu nhập giảm một nửa, vắng khách, nằm vắt mình trên xe hàng giờ để chờ khách là tình trạng chung của nhiều xe ôm công nghệ hiện nay. Mặc dù từng được xem là nghề "hái ra tiền" nhưng vì tính cạnh tranh cao, không ổn định, nhiều lái xe công nghệ không còn mặn mà xem đây là nguồn thu nhập chính.

Phát hiện di cốt niên đại 10.000 năm ở Hà Nam

Thu Giang |

Ngày 2.11, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học thông báo Khảo cổ học Toàn quốc lần thứ 58 năm 2023, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam công bố thông tin về việc phát hiện di cốt người, có niên đại khoảng 10.000 năm tại huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam).

Bộ trưởng Y tế giải trình việc danh mục thuốc bảo hiểm y tế chậm cập nhật

Thùy Linh - Ngô Cường |

"Không phải cứ thuốc nào mới phát minh đều được nghiễm nhiên đưa vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế" - Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Có tâm lý e ngại sợ sai dẫn đến thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế

Thùy Linh - Phạm Đông |

Sáng 1.11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có phát biểu giải trình về các vấn đề y tế. Trong đó, Bộ trưởng dành nhiều thời gian giải trình về các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, vaccine...

Có thực tế nhiều vật tư y tế chất lượng kém vẫn trúng thầu

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo đại biểu Quốc hội, rất nhiều hàng vật tư y tế chất lượng không tốt vẫn vượt qua "khe cửa hẹp" để trúng thầu với giá rẻ, có những hãng sẵn sàng in sửa lại catalog để đáp ứng yêu cầu đưa vào danh sách đấu thầu.