Bộ trưởng Y tế nói về việc trả lại tiền cho bệnh nhân ra ngoài mua thuốc

Thùy Linh-Trần Vương |

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết liên quan đến cơ chế thanh toán tiền trực tiếp cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc, hiện Bộ đã giao vụ Bảo hiểm Y tế xây dựng thông tư, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Chưa có quy định về việc thanh toán cho bệnh nhân ra ngoài mua thuốc

Chiều 7.11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề xã hội. Nhiều vấn đề y tế đã được các đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Hà Hồng Hạnh (đoàn Khánh Hoà) cho biết, tại Văn bản số 2060 ngày 20.10.2023, Ủy ban Xã hội cho rằng, nếu tiếp diễn tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế mà người dân đi khám, chữa bệnh BHYT phải tự mua thuốc để điều trị thì cần có cơ chế để BHYT hoàn trả lại các khoản này nhằm bảo đảm quyền lợi của người có thẻ BHYT. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết quan điểm về ý kiến này?

Theo Báo cáo của Chính phủ, đến nay còn xấp xỉ 2.500 tỉ chi phí khám, chữa bệnh BHYT chưa được thanh toán, quyết toán từ năm 2021. Đề nghị Bộ trưởng cho biết các giải pháp để chấm dứt tình trạng chậm thanh toán, quyết toán BHYT?

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, về nguyên tắc, theo quy định, cơ sở khám chữa bệnh phải đảm bảo thuốc chữa bệnh, không để người bệnh phải ra ngoài mua thuốc khi điều trị nội trú.

"Nếu người bệnh tự mua thì có thể có nhiều nguy cơ liên quan đến chất lượng thuốc, an toàn người bệnh và giải quyết tranh chấp khi có tai biến, rủi ro, lạm dụng chỉ định hay bệnh nhân mua phải thuốc giá cao, khó xác định trong vấn đề thanh toán"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Theo Bộ trưởng Y tế, trong quá trình thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã phát sinh vấn đề thiếu thuốc. Thực tế, nhiều cơ sở y tế không đảm bảo đủ thuốc, có hiện tượng bệnh nhân phải ra ngoài mua thuốc để tự điều trị.

"Chúng tôi xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến của đại biểu liên quan đến nội dung này, và thống nhất quan điểm quyền lợi của bệnh nhân, của người tham gia BHYT phải được đảm bảo. Đây là yêu cầu chính đáng, cần thiết"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, hiện nay chưa có quy định về việc trực tiếp thanh toán cho bệnh nhân khi phải ra ngoài mua thuốc. Vì vậy, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã tập trung chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp.

Thứ nhất, chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện các quy định liên quan đến việc mua thuốc, vật tư y tế để đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Thứ hai, đề xuất nghiên cứu các cơ chế có thể điều chuyển thuốc giữa các cơ sở y tế khi kết quả thầu còn hiệu lực.

Thứ ba, Bộ Y tế rà soát lại danh mục thuốc, dự kiến đầu năm 2024 sẽ bổ sung danh mục thuốc, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Thứ tư, liên quan đến cơ chế thanh toán tiền trực tiếp cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc, Bộ đã giao vụ Bảo hiểm Y tế xây dựng thông tư.

"Hiện nội dung này đang được đơn vị chuyên môn xây dựng. Chúng tôi sẽ lấy ý kiến của các bộ, ban, ngành, địa phương trong quá trình hoàn thiện thông tư để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Đại biểu Hà Hồng Hạnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hoà chất vấn về các giải pháp chấm dứt tình trạng chậm thanh toán, quyết toán bảo hiểm y tế. Ảnh: Văn phòng Quốc hội
Đại biểu Hà Hồng Hạnh (đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hoà) chất vấn về các giải pháp chấm dứt tình trạng chậm thanh toán, quyết toán bảo hiểm y tế. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Hơn 1.000 tỉ đồng chi phí bảo hiểm y tế chưa được thanh toán cho các cơ sở y tế

Trả lời chất vấn của đại biểu về việc thanh toán tổng mức BHYT hiện vẫn còn vướng mắc, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Tại Nghị quyết 114 ngày 5.11.2022 của Chính phủ ban hành đã cho phép tháo gỡ vấn đề BHYT bị vượt tổng mức của năm 2021.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế, các cơ sở y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã rà soát các nội dung chi để thực hiện đúng theo quy định. Hiện nay tổng mức rà soát được khoảng hơn 1.000 tỉ đồng. Nội dung này đang được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với các đơn vị để thanh toán.

Liên quan đến việc tháo gỡ các vướng mắc về tổng mức của các giai đoạn trước đây, Bộ Y tế cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 75 ngày 19.10.2023, tháo gỡ những vấn đề liên quan vướng mắc trước giai đoạn 2021.

"Hiện Nghị định đang được triển khai thực hiện. Đây là một nội dung Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan đã phối hợp trình Chính phủ ban hành"- Bộ trưởng Y tế nói.

Thùy Linh-Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nội vụ đưa giải pháp tăng lương giáo viên mầm non

Thùy Linh - Ngô Cường |

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, dù được quan tâm hơn các lĩnh vực khác, nhưng nhìn chung, lương giáo viên mầm non vẫn thấp, chỉ trung bình 5-6 triệu đồng/tháng.

Hoàn toàn có căn cứ trả lại tiền cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc

Thùy Linh- Phạm Đông |

Hiện có nhiều ý kiến cho rằng cần trả lại tiền cho những người bệnh phải ra bên ngoài mua thuốc, vật tư y tế khi cơ sở y tế công lập không đáp ứng được. Điều này liệu có đủ cơ sở, căn cứ pháp lý để thực hiện hay không?

Kiến nghị trả lại tiền cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc, vật tư y tế

Thùy Linh- Phạm Đông |

Theo các đại biểu Quốc hội, thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do lỗi của người dân mà do cơ quan nhà nước. Do đó, nhân dân cần có cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng này, phải có cơ chế trả lại tiền cho người dân nếu phải ra ngoài mua thuốc, vật tư y tế.

Đề xuất hỗ trợ tiền khi sinh con thứ 2, miễn giảm học phí để tăng mức sinh

Thùy Linh |

Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ một lần bằng tiền khi phụ nữ sinh con thứ 2, cùng với đó là đề xuất miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học... tại các khu vực có mức sinh thấp.

Chi gần 7 tỉ đồng cho siêu biển số trong phiên đấu giá biển số ngày 10.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số đẹp ngày 10.11.2023: Trong ngày 10.11, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đã tổ chức đấu giá 757 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố. Kết thúc 60 phút đấu giá, biển số 51K-868.68 có mức trúng đấu giá lên tới 6 tỉ 845 triệu đồng.

Bế tắc do mâu thuẫn khi xác định vị trí chung cư Artemis để tính phí gửi xe

Hoàng Xuyến - Tùng Giang |

Những ngày qua, cuộc tranh cãi kéo dài giữa cư dân chung cư Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội) và phía chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư MHL về việc dự án này nằm trong hay ngoài khu vực đường Vành đai 2 vẫn chưa có hồi kết.

Đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho cán bộ y tế học đường lên 40%

PHONG LINH |

Liên quan đến loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về “Thu nhập thấp, danh phận bấp bênh của cán bộ y tế học đường”, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Cần Thơ đã có đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho đối tượng này.

Vào mùa mua sắm, phố thời trang nổi tiếng ở TPHCM vẫn ế ẩm, trả mặt bằng

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Bắt đầu vào mùa cao điểm mua sắm cuối năm, nhưng nhiều tuyến đường chuyên kinh doanh thời trang tại TPHCM hiện rơi vào cảnh ế ẩm, nhiều cửa hàng trả mặt bằng.

Bộ trưởng Nội vụ đưa giải pháp tăng lương giáo viên mầm non

Thùy Linh - Ngô Cường |

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, dù được quan tâm hơn các lĩnh vực khác, nhưng nhìn chung, lương giáo viên mầm non vẫn thấp, chỉ trung bình 5-6 triệu đồng/tháng.

Hoàn toàn có căn cứ trả lại tiền cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc

Thùy Linh- Phạm Đông |

Hiện có nhiều ý kiến cho rằng cần trả lại tiền cho những người bệnh phải ra bên ngoài mua thuốc, vật tư y tế khi cơ sở y tế công lập không đáp ứng được. Điều này liệu có đủ cơ sở, căn cứ pháp lý để thực hiện hay không?

Kiến nghị trả lại tiền cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc, vật tư y tế

Thùy Linh- Phạm Đông |

Theo các đại biểu Quốc hội, thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do lỗi của người dân mà do cơ quan nhà nước. Do đó, nhân dân cần có cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng này, phải có cơ chế trả lại tiền cho người dân nếu phải ra ngoài mua thuốc, vật tư y tế.