Gần 100 cột điện án ngữ dự án đường gần 500 tỉ đồng ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Dự án cải tạo đường nối Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút giao IC 15) đoạn qua địa phận huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đang thi công ì ạch, do gần 100 cột điện nằm giữa cống thoát nước mà chưa đơn vị nào nhận di dời.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động những ngày đầu tháng 11.2023, tại Dự án cải tạo đường nối Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút giao IC 15) đang thi công khá chậm, nhiều vị trí gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Được biết, dự án này có tổng mức đầu tư 478 tỉ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư.

Cụ thể, tại các gói thầu đang thi công đoạn qua xã Quy Mông (huyện Trấn Yên) và xã Xuân Ái (huyện Văn Yên), hàng chục cột điện nằm trong lòng đường, cống thoát nước 2 bên. Trên đường, nhiều đoạn bị bỏ lại do chưa di chuyển cột điện, thi công nham nhở.

Ngoài ra, một số vị trí cột dọc hành lang đường bị nghiêng có nguy cơ gây mất an toàn.

Ảnh:
Nhiều vị trí tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa thể thi công. Ảnh: Bảo Nguyên

Ông Nguyễn Văn Thức - Chủ tịch UBND xã Xuân Ái - cho biết, chính quyền địa phương đã báo cáo lên UBND huyện Văn Yên và ngành điện lực kiểm tra nhưng vẫn chưa có phương án di chuyển các cột điện nằm giữa hệ thống mương thoát nước.

Qua thống kê, hiện trên tuyến đường còn 67 vị trí cột điện, cột viễn thông nằm trong hành lang đường bộ cần di chuyển, tập trung chủ yếu tại 2 xã Quy Mông (huyện Trấn Yên) và xã Xuân Ái (huyện Văn Yên).

Ảnh:
Hàng loạt cột điện "án ngữ" dự án đường gần 500 tỉ đồng ở Yên Bái. Ảnh:

Đại diện Công ty Cổ phần xây dựng Giao thông Yên Bái (nhà thầu thi công đoạn từ km9+200 đến km27+00) cho biết, tại gói thầu có hơn 30 cột điện, cột viễn thông nằm trong lòng đường, cống thoát nước. Việc chưa di dời các cột điện khiến tiến độ thi công bị chậm, nhiều đoạn chưa thể thực hiện.

Ông Cao Bình Định - Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái - cho rằng, trách nhiệm di chuyển các cột điện trên tuyến đường này không phải của Công ty Điện lực, bởi hệ thống lưới điện thời điểm thi công đã lâu, với nhiều chủ đầu tư khác nhau.

Các cột điện, cột viễn thông này gây cản trở tiến độ thi công, nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Bảo Nguyên
Các cột điện, cột viễn thông này gây cản trở tiến độ thi công, nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Bảo Nguyên

Theo Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái, những vướng mắc này là trách nhiệm của chủ đầu tư khi thực hiện chưa đầy đủ khâu khảo sát, tư vấn thiết kế, kiểm kê hiện trường, không quan tâm đến hệ thống cột điện ảnh hưởng để có phương án di chuyển trước khi thực hiện dự án.

Được biết, Dự án cải tạo đường nối Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút giao IC 15) đoạn qua địa phận huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên triển khai từ năm 2022, dự kiến hoàn thành tháng 4.2024.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Gần 200 người nghỉ việc, bị nợ lương sau sai phạm tại mỏ đất hiếm ở Yên Bái

Nhóm PV |

Sau nửa tháng Bộ Công an phong toả, điều tra tại mỏ đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương ở Yên Bái, gần 200 công nhân đang phải nghỉ việc và chưa lấy được tiền lương bị nợ từ nhiều tháng trước.

Yên Bái có 3.200 doanh nghiệp, 715 hợp tác xã với tổng vốn đăng ký 38.000 tỉ đồng

Đinh Đại |

Ngày 12.10, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt hơn 140 doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2023).

Giải pháp "đột phá của đột phá" sẽ giúp Yên Bái phát triển kinh tế

Long Nguyễn - Cao Tuân |

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định các giải pháp được coi là "đột phá của đột phá" trước hết sẽ giữ chân, sau đó thu hút người lao động trở về xây đắp quê hương.

Trực tiếp Hà Nội FC 0-0 Wuhan Three Towns: Hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Wuhan Three Towns tại vòng bảng AFC Champions League 2023-2024.

Bộ Y tế tìm giải pháp cho việc bệnh nhân phải ra ngoài mua thuốc

Thanh Hà |

Bộ Y tế nghiên cứu các giải pháp để khắc phục tình trạng người dân khám chữa bệnh nhưng phải mua thuốc ở bên ngoài, gây nhiều khó khăn.

Nhóm người tụ tập, căng băng rôn đòi nợ tại một bệnh viện ở Bình Định

Hoài Luân |

Tại cổng Bệnh viện Bình Định, một nhóm người đã tụ tập đòi nợ, căng băng rôn có ghi nội dung yêu cầu Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định trả gần 23 tỉ đồng tiền bảo hành.

Nhiều Youtuber quảng cáo cho các web đánh bạc chẵn lẻ MoMo

Trần Tuấn |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, trên không gian mạng thời gian gần đây không chỉ xuất hiện các web đánh bạc kiểu “chẵn lẻ MoMo” mà còn xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo cho các web này, hòng dẫn dụ người chơi.

Lập bãi giữ xe trên lòng đường sát phố Nguyễn Huệ, vẫn chừa lối đi cho người dân

Huyền Trân |

TPHCM – Như Báo Lao Động đã thông tin, UBND Quận 1 đề xuất 3 tuyến đường làm bãi giữ xe trên lòng đường sát Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều ý kiến cho rằng, việc lập bãi giữ xe là cần thiết nhằm giải quyết nhu cầu rất lớn về chỗ gửi xe của người dân đến vui chơi, song địa phương cần tổ chức, quản lý sao cho hiệu quả, tránh phát sinh tình trạng bát nháo, người đi bộ không còn lối đi và không có lối thoát nạn khi xảy ra các sự cố cháy nổ…

Gần 200 người nghỉ việc, bị nợ lương sau sai phạm tại mỏ đất hiếm ở Yên Bái

Nhóm PV |

Sau nửa tháng Bộ Công an phong toả, điều tra tại mỏ đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương ở Yên Bái, gần 200 công nhân đang phải nghỉ việc và chưa lấy được tiền lương bị nợ từ nhiều tháng trước.

Yên Bái có 3.200 doanh nghiệp, 715 hợp tác xã với tổng vốn đăng ký 38.000 tỉ đồng

Đinh Đại |

Ngày 12.10, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt hơn 140 doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2023).

Giải pháp "đột phá của đột phá" sẽ giúp Yên Bái phát triển kinh tế

Long Nguyễn - Cao Tuân |

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định các giải pháp được coi là "đột phá của đột phá" trước hết sẽ giữ chân, sau đó thu hút người lao động trở về xây đắp quê hương.