Người dân miền núi Hòa Bình hiến đất xây dựng nông thôn mới

Khánh Linh |

Hòa Bình - Nhiều hộ dân ở Kim Bôi đã tình nguyện hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm, xây dựng công trình công để sớm đưa địa phương về đích nông thôn mới.

Những ngày đầu tháng 8.2022, có mặt tại xóm Mị, xã Mỵ Hòa, đất "chén vàng" huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, dưới ánh nắng vàng ngọt chiếu xuống dòng sông Bôi uốn quanh thơ mộng, trữ tình, dẫn PV Báo Lao Động trên con đường bêtông rộng thênh thang, đến địa điểm đang thi công chi trường mầm non chi xóm Mị.

Tại công trường rộng hơn 3.000m2 sát những ruộng lúa đang lên xanh mơn mởn, toàn bộ máy móc và công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục để sớm hoàn thiện công trình bàn giao vào cuối năm nay.

Đưa PV xuống mặt bằng rộng rãi, bằng phẳng, nơi đã từng là ruộng, vườn và ao của gia đình, ông Bùi Văn Lân, người dân xóm Mị, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình chia sẻ: "Vào khoảng giữa năm 2020, ngay sau khi biết được xã đang cần quỹ đất để xây dựng chi trường mầm non, gia đình tôi đã ngỏ ý hiến quỹ đất nông nghiệp của gia đình".

 
Máy móc và nhân công đang khẩn trương thi công trường mầm non xã Mỵ Hòa, chi xóm Mị trên nền đất hiến tặng của người dân.

Được biết, để có quỹ đất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, gia đình ông Lân đã không ngần ngại phá bỏ 500 cây bưởi Diễn đang thu quả vụ thứ 2 và lấp 1 ao đang thả cá chép.

"Khi quyết định hiến đất để xây dựng công trình chung, cũng có nhiều người thắc mắc rằng đất ở Kim Bôi đang sốt mà lại hiến cho nhà nước, thậm chí còn có nhiều môi giới bất động sản đến trả giá cao nhưng gia đình tôi không bán.

Xây dựng nông thôn mới là giúp đời sống người dân được nâng cao. Đóng góp cho lợi ích chung thì chúng tôi không sợ mình bị thua thiệt. Khi trường học khang trang, đường xá đi lại rộng thênh thang vừa đi lại thuận tiện, kinh tế người dân cũng nhờ đó mà phát triển. Tất cả là vì lợi ích chung nên không có gì phải đắn đo suy nghĩ” - ông Lân nói.

 
Ông Bùi Văn Lân, xóm Mị, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình - người đã hiến hơn 2.200m2 đất của gia đình cho việc xây dựng trường mầm non chi xóm Mị.

Anh Hà Công Lành, Trưởng xóm Mị phấn khởi chia sẻ: "Việc hiến đất mở đường, xây trường được người dân hưởng ứng nhiệt tình trên tinh thần tự nguyện và không kèm theo bất cứ điều kiện gì. Ngoài gia đình ông Lân, 19 hộ dân khác trong thôn cũng tham gia hiến đất, cây cối để làm trường".

Theo anh Lành, trong đó gia đình ông Bùi Văn Lân hiến gần 2.200m2 gồm hơn 1.600m2 đất nông nghiệp và 500m2 đất thổ cư.

Chỉ tay về phía thửa đất nhà ông Bùi Văn Vân, anh Lành phấn khởi nói: "Không chỉ hiến đất làm đường, làm trường mà người dân còn hiến đất để san lấp mặt bằng. Chỉ tính riêng nhà ông Vân đã góp 12.000m3 đất để san lấp mặt bằng xây trường học".

 
Không chỉ hiến đất nền, người dân còn hiến đất san lấp phục vụ các công trình xây dựng nông thôn mới.

Thông tin từ ông Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi cho biết, trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Mỵ Hòa, có tổng số 164 hộ dân hiến đất với 6.320m2 và chủ động phá bỏ 967m tường bao.

Ông Đinh Tất Thắng, Trưởng phòng NNPTNT huyện Kim Bôi cho biết: "Phong trào hiến đất mở đường đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều xã trên địa bàn. Giai đoạn từ năm 2011-2021, người dân toàn huyện Kim Bôi đã tự nguyện hiến 440.000m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng trường, nhà văn hóa và sân thể thao".

"Với đặc điểm khu vực miền núi còn nhiều khó khăn, để hoàn thiện được các tiêu chí nông thôn mới là cả một quá trình nỗ lực, sự đồng lòng của chính quyền và người dân. Dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự chung tay của người dân thì chắc chắn các xã cũng về đích theo đúng lộ trình" - đại diện Phòng NNPTNT huyện Kim Bôi phấn khởi nói.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

TP.Buôn Ma Thuột được Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 30.6, lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 24.6.2022 công nhận thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 21.6, thành phố Ninh Bình đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Lão nông ở Hậu Giang hiến đất tiền tỉ làm đường

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Hình ảnh con lộ mới khang trang, cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ đến trường, khiến làng xóm bỗng rôm rả hơn. Đó là tấm lòng của lão nông Nguyễn Văn Phúc, đã hiến 2.000㎡ đất  có giá trị tiền tỉ để làm đường.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

TP.Buôn Ma Thuột được Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 30.6, lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 24.6.2022 công nhận thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 21.6, thành phố Ninh Bình đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Lão nông ở Hậu Giang hiến đất tiền tỉ làm đường

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Hình ảnh con lộ mới khang trang, cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ đến trường, khiến làng xóm bỗng rôm rả hơn. Đó là tấm lòng của lão nông Nguyễn Văn Phúc, đã hiến 2.000㎡ đất  có giá trị tiền tỉ để làm đường.