Sáng 26.8, lãnh đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y TP.Buôn Ma Thuột xác nhận, thời gian qua, xuất hiện việc người dân trên địa bàn vứt xác vật nuôi xuống ao, hồ, sông suối không chỉ ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh. Mới đây, đơn vị đã vớt 2 xác lợn chết thả trên suối Ea Tam.
Được biết, tại khu vực hồ Ea Kao xuất hiện nhiều xác lợn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Xác lợn đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Đáng chú ý, hồ Ea Kao là địa điểm du lịch nổi tiếng tại TP.Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung. Nơi đây vào buổi sáng, chiều thường có rất nhiều bạn trẻ cũng như du khách trong và ngoại tỉnh đến ngắm cảnh, đi dạo xung quanh hồ. Thực trạng trên xảy ra gây ảnh hưởng rất lớn đến "bộ mặt" du lịch của địa phương.
Đại diện UBND TP.Buôn Ma Thuột thông tin thêm, trên địa bàn đang có ổ dịch tả lợn châu Phi. Ngày 25.8, lực lượng chức năng đã tiêu hủy 133 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi của hộ ông T.T.V. (tổ dân phố 4, phường Thành Nhất).
Đây là đợt tiêu hủy lợn mắc bệnh lần thứ 3 tại hộ ông này, tổng số lượng 234 con, trọng lượng hơn 5.200kg.
Sau khi tiêu hủy gia súc nhiễm bệnh, lực lượng chức năng tiến hành tiêu độc, khử trùng chuồng trại và các khu vực lân cận, tránh dịch bệnh lây lan ra bên ngoài.
Trạm Chăn nuôi và Thú y TP.Buôn Ma Thuột khuyến cáo, khi có động vật nuôi chết, người dân cần báo chính quyền, cán bộ thú y lấy mẫu xét nghiệm đồng thời tiến hành tiêu hủy theo quy trình đã hướng dẫn; không được tự ý vứt bỏ ra môi trường bên ngoài.
Trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, ngày 22.8, UBND TP.Buôn Ma Thuột ban hành công văn yêu cầu UBND các phường, xã và trạm thú y triển khai mọi biện pháp ngăn dịch lây lan trên địa bàn.