Du lịch TPHCM: Khai thác tiềm năng các khu chợ để "giữ chân" du khách

LÊ CHÂN |

TPHCM - Để "giữ chân" du khách khi đến tham quan, vui chơi tại Thành phố, nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo đã được tung ra. Trong đó, các khu chợ trên địa bàn cũng được đưa vào khai thác tiềm năng du lịch.

Hàng loạt sản phẩm du lịch độc đáo

Thời gian gần đây, du khách khi đến TPHCM không chỉ được trải nghiệm tại những địa điểm ở trung tâm Thành phố mà còn được tham quan các khu chợ, di tích văn hóa ở các quận, huyện khác như khu Chợ Lớn (Quận 5), Chợ Bình Tây (Quận 6)…

Theo các công ty đang phục vụ những sản phẩm du lịch này, những tour mới rất thu hút khách và khởi hành thường xuyên trong tuần, nhất là dịp cao điểm hè từ tháng 6 đến nay.

 
Du khách được tham quan, trải nghiệm du lịch tại chợ Bình Tây (Quận 6).

Anh Ronan - du khách từ Australia chia sẻ: “Tôi rất thích được đi tham quan tại các khu chợ ở TPHCM, nơi đây có nhiều thứ mà tại Australia không có. Trước đây tôi cũng từng đến thành phố này và từng đi chợ Bến Thành nhưng chưa đi những khu chợ khác. Lần này quay lại đây và được trải nghiệm, tôi rất ấn tượng".

Đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết, thời gian qua, những sản phẩm du lịch ở TPHCM được khai thác rất tốt, thu hút đều đặn lượng khách hàng ngày, đặc biệt tăng mạnh vào dịp cuối tuần và dịp lễ.

Đánh giá của Sở Du lịch TPHCM cho thấy, các sản phẩm tour chuyên tuyến điểm tại thành phố tuy ngắn, chỉ trong nửa ngày hoặc một ngày nhưng được chỉn chu từ ý tưởng, dịch vụ, nhân sự phục vụ đã đem lại sự hài lòng và mang đến triển vọng duy trì lâu dài và trở thành sản phẩm đặc trưng.

Đánh thức tiềm lực du lịch

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, ngành du lịch còn rất nhiều tiềm năng để khai thác. Ngành du lịch không chờ đợi đến khi có sản phẩm thật sự xuất sắc mà ngay bây giờ đưa vào khai thác rồi hoàn chỉnh, tăng thêm các hoạt động, trải nghiệm cho du khách để dần trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Chợ Bến Thành (Quận 1) là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Chợ Bến Thành (Quận 1) là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Để tiếp tục khai thác tiềm năng du lịch, Sở Du lịch TPHCM và các quận, huyện, TP.Thủ Đức đã khảo sát, thiết kế các tour, tuyến du lịch nội vùng như "Hóc Môn - Vùng đất lịch sử", "Quận 12 - Còn bao điều mới lạ",... hoạt động này nhằm giới thiệu đến du khách các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của địa phương, công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc và những trải nghiệm.

Các công ty du lịch lữ hành đánh giá, thời điểm cuối năm khách quốc tế sẽ đến TPHCM nhiều hơn. Để sẵn sàng đón du khách, các đơn vị này sẽ đưa những tour mới nhất tại TPHCM, khám phá nét văn hóa, bản sắc tại TPHCM đến du khách.

Theo Sở Du lịch TPHCM, ngành du lịch thành phố đang có những chuyển biến mạnh mẽ, công tác truyền thông sống động và đổi mới từng ngày.

7 tháng đầu năm tổng doanh thu ước đạt 60.379 tỉ đồng, tăng 57,82% so với cùng kỳ, trong đó, khách du lịch nội địa vẫn là nguồn thu chính với 13.308.928 lượt. Lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt là 765.585 lượt, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 21,87% so với kế hoạch năm 2022.

LÊ CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Du lịch TPHCM "giữ chân" khách bằng nhiều điểm đến hấp dẫn

Lê Chân |

TPHCM - Với các địa điểm du lịch nổi tiếng mang đậm dấu ấn lịch sử cùng với các tour đa dạng cả ngày lẫn đêm, TPHCM là điểm đến ấn tượng với du khách trong và ngoài nước.

Dịp lễ 2.9, thị trường du lịch "tăng nhiệt", khách nườm nượp đến mua tour

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Theo ghi nhận tại các công ty dịch vụ lữ hành ở thành phố, đông đảo khách đến tư vấn và mua tour du lịch dịp lễ 2.9. Không chỉ tour nội địa, tour quốc tế cũng thu hút nhiều khách lựa chọn.

Du lịch dịp lễ 2.9: Tour nội địa sôi động, tour nước ngoài trầm lắng

Thanh Hương |

Kỳ nghỉ lễ dịp 2.9 tiếp tục được xem là thời điểm “vàng” để các đơn vị lữ hành triển khai nhiều chương trình tour đặc sắc trong và ngoài nước với mức giá phù hợp cho sự lựa chọn của từng đối tượng khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du lịch TPHCM "giữ chân" khách bằng nhiều điểm đến hấp dẫn

Lê Chân |

TPHCM - Với các địa điểm du lịch nổi tiếng mang đậm dấu ấn lịch sử cùng với các tour đa dạng cả ngày lẫn đêm, TPHCM là điểm đến ấn tượng với du khách trong và ngoài nước.

Dịp lễ 2.9, thị trường du lịch "tăng nhiệt", khách nườm nượp đến mua tour

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Theo ghi nhận tại các công ty dịch vụ lữ hành ở thành phố, đông đảo khách đến tư vấn và mua tour du lịch dịp lễ 2.9. Không chỉ tour nội địa, tour quốc tế cũng thu hút nhiều khách lựa chọn.

Du lịch dịp lễ 2.9: Tour nội địa sôi động, tour nước ngoài trầm lắng

Thanh Hương |

Kỳ nghỉ lễ dịp 2.9 tiếp tục được xem là thời điểm “vàng” để các đơn vị lữ hành triển khai nhiều chương trình tour đặc sắc trong và ngoài nước với mức giá phù hợp cho sự lựa chọn của từng đối tượng khách.