Vượt sóng lớn cứu 39 ngư dân Quảng Nam bị nạn trên biển

Phương Linh |

Vượt qua biển động với những con sóng cao 3,5 đến 4m, các thuyền viên tàu SAR27-01 lần tìm giữa biển tiếng kêu cứu của 39 ngư dân Quảng Nam bị nạn trên biển có nguy cơ chìm tàu cách Nha Trang 70 hải lý.

Đến 17h30 ngày 6.10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV đưa về bờ an toàn 39 ngư dân trên tàu QNa 90927-TS bị nạn trên biển, bàn giao lại cho cơ quan chức năng.

Trước đó, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tín hiệu cứu nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu QNa 90927-TS.

Tàu Qn 90027-TS hành nghề câu mực ở Vùng biển Trường Sa bị nạn trên đường về. Ảnh:Phương Linh
Tàu QNn 90027-TS hành nghề câu mực ở vùng biển Trường Sa bị nạn trên đường về. Ảnh: Phương Linh

Ông Trần Công Trường (sinh năm 1981, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) thuyền trưởng tàu QNa 90927-TS kể lại: "Tàu chúng tôi hành nghề câu mực ở vùng biển Trường Sa. Sáng 5.10, trên đường từ quần đảo Trường Sa về bờ thì bất ngờ tàu bị gãy trục láp và hỏng máy chính không điều khiển được. Trong khi anh em cố gắng khắc phục thì xuất hiện tình trạng nước tràn vào tàu.

Trên tàu lúc này có 39 thuyền viên, chúng tôi đã cố gắng sửa chữa trong một thời gian dài nhưng không thể khắc phục được. Xung quanh khu vực chúng tôi không có tàu nào có thể kêu gọi hỗ trợ. Lúc này tinh thần anh em ai cũng mệt mỏi và hoảng loạn. Vì vậy tôi phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Sau khi phát đi một lúc thì có tín hiệu gọi hỗ trợ. Biết tin sẽ có tàu SAR27-01 ra, anh em tôi biết mình sẽ sống nên cố giữ ổn định tàu, chờ cứu nạn".

Ông Bùi Văn Minh, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam có mặt tại lễ bàn giao thuyền viên tàu QNa 90927-TS cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo cứu nạn khẩn cấp của thuyền trưởng tàu QNa 90927-TS, trước tình hình khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người, MRCC điều động ngay tàu SAR27-01 tại Nha Trang ra hiện trường để cứu nạn vào lúc 11h05 ngày 5.10.

Vị trí tàu bị nạn cách Nha Trang 70 hải lý về hướng Đông Nam có tọa độ 11043’N – 110016’E. Vừa triển khai tàu tiếp cận hiện trường MRCC vừa liên lạc thông tin, hướng dẫn ngư dân khắc phục.

39 ngư dân Quảng Nam được đưa về bờ an toàn sau hơn 30 giờ lênh đênh trên biển. Ảnh:Phương Linh
39 ngư dân Quảng Nam được đưa về bờ an toàn sau hơn 30 giờ lênh đênh trên biển. Ảnh:Phương Linh

Tuy nhiên thời tiết tại khu vực tàu bị nạn ngày càng chuyển biến xấu, mưa to, gió lớn, độ cao chân sóng từ 3,5 đến 4m nên công tác cứu nạn thuyền viên gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV thông tin, sau nhiều nỗ lực vượt áp thấp, đến 19h30 cùng ngày, tàu SAR27-01 mới tiếp cận được tàu cá QNa90927-TS, kịp thời bố trí lực lượng sang tàu bị nạn hỗ trợ bơm nước và chống thủng. Đồng thời thực hiện chăm sóc y tế cho các thuyền viên, cung cấp các trang thiết bị cứu sinh, lương thực phẩm cho tàu bị nạn. Sau đó thực hiện lai dắt tàu bị nạn về đất liền. Đến 17h30 ngày 6.10, tàu SAR27-01 đã đưa toàn bộ 39 thuyền viên và tàu cá QNa 90927-TS về đến Cảng Nha Trang.

Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực IV thông tin thêm, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tham gia cứu nạn 30 vụ liên quan đến tàu cá của ngư dân bị nạn trên biển, cứu và hỗ trợ 217 người. Trong số 30 vụ tai nạn trên biển liên quan đến tàu cá có 11 vụ là do tàu hỏng máy, 11 vụ thuyền viên bị thương.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Một ngư dân tử vong trên biển khi đánh bắt trên biển

Thanh Chung |

Một ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển thì không may bị rơi xuống biển, tử vong.

Ngư dân Đà Nẵng hối hả tranh thủ xúc "lộc biển" trước thềm bão số 5

Hữu Long |

Trước khi bão vào, ngư dân Đà Nẵng tranh thủ ra vùng biển ven bờ để xúc ruốc. Chỉ trong một buổi sáng, một ngư dân có thể xúc được trung bình 1- 2 tạ ruốc.

Cứu 11 thuyền viên tàu Hải Hà 38 bị nạn trên biển

HOÀNG VINH |

Tàu Hải Hà 38 bị nghiêng 40 độ và có nguy cơ bị chìm trong điều kiện thời tiết bị ảnh hưởng ấp thấp nhiệt đới. Trên tàu lúc đó có 11 thuyền viên.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Một ngư dân tử vong trên biển khi đánh bắt trên biển

Thanh Chung |

Một ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển thì không may bị rơi xuống biển, tử vong.

Ngư dân Đà Nẵng hối hả tranh thủ xúc "lộc biển" trước thềm bão số 5

Hữu Long |

Trước khi bão vào, ngư dân Đà Nẵng tranh thủ ra vùng biển ven bờ để xúc ruốc. Chỉ trong một buổi sáng, một ngư dân có thể xúc được trung bình 1- 2 tạ ruốc.

Cứu 11 thuyền viên tàu Hải Hà 38 bị nạn trên biển

HOÀNG VINH |

Tàu Hải Hà 38 bị nghiêng 40 độ và có nguy cơ bị chìm trong điều kiện thời tiết bị ảnh hưởng ấp thấp nhiệt đới. Trên tàu lúc đó có 11 thuyền viên.