Khánh Hòa: Tiếp sức cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Phương Linh |

Ngày 19.6, LĐLĐ Khánh Hoà phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức trao hỗ trợ cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong số hoạt động thiết thực của các cấp trong Tháng hành động Vì Trẻ em.

Tại buổi lễ, 20 em có hoàn cảnh đặc biệt là con công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn Khánh Hoà được đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ 1 triệu đồng/trường hợp và phần quà trị giá 200.000 đồng.

Chị Trần Thị Minh Khuê, công nhân một Công ty may tại Khu Công nghiệp Suối Dầu cùng con gái có mặt từ sớm tại hội trường LĐLĐ Khánh Hòa để nhận hỗ trợ. Chị Khuê chia sẻ: "Chồng làm thợ hồ công việc không ổn định, lương công nhân may khoảng 4 triệu tháng tất cả đều tập trung lo cho con. Tháng 9.2019, cháu phát hiện mắc bệnh tiểu đường đến suy kiệt. Lúc đó vợ chồng vay mượn được 20 triệu theo xe cấp cứu đưa cháu vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa trị. Sức khỏe cháu ổn trở lại nhưng phải theo thuốc mỗi tháng chi phí hơn 2 triệu đồng.

Từ khi dịch COVID-19 đến nay, chồng không có việc, tôi thì công ty cắt giảm việc, giảm lương nên cuộc sống khó càng thêm khó. Nhận hỗ trợ hôm nay vợ chồng bớt được nửa nỗi lo tiền thuốc cho cháu tháng này ".

Theo bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa, trong số các cháu là con công nhân nhận hỗ trợ có độ tuổi từ 1 đến 12 tuổi. Có 6 em mang bệnh phải điều trị lâu dài, số còn lại gia đình chỉ có bố hoặc mẹ là trụ cột, gia cảnh rất ngặt nghèo. Đáng ghi nhận là các em đều vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực học tập, kết quả hàng năm đều đạt học sinh giỏi. Những phần quà hôm nay mong sẽ tiếp sức được phần nào cho các em và gia đình 

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Hải Anh |

LĐLĐ Hà Nội  đã yêu cầu các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần. Thời gian được tính ảnh hưởng là từ 1.3 đến 31.5.2020. Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 30.7.2020.

Hà Nội: Dự kiến hạn cuối cùng để đăng ký nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hà Nội đang triển khai giai đoạn 2 hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Có 500.000 đến 1.000.000 người lao động được hỗ trợ tiền mặt từ Công đoàn

T.E.A |

Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng LĐLĐVN sáng 17.6 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Hải Anh |

LĐLĐ Hà Nội  đã yêu cầu các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần. Thời gian được tính ảnh hưởng là từ 1.3 đến 31.5.2020. Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 30.7.2020.

Hà Nội: Dự kiến hạn cuối cùng để đăng ký nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hà Nội đang triển khai giai đoạn 2 hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Có 500.000 đến 1.000.000 người lao động được hỗ trợ tiền mặt từ Công đoàn

T.E.A |

Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng LĐLĐVN sáng 17.6 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải.