F0 nhiều do xét nghiệm tầm soát diện rộng
Chiều ngày 16.9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn TPHCM.
Lý giải việc số ca mắc COVID-19 ở TPHCM vẫn nhiều dù đã giãn cách thời gian dài, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam cho biết, do TPHCM áp dụng thần tốc xét nghiệm.
Theo đó, nhiều vùng nguy cơ đã xét nghiệm tới 7-8 vòng, "vùng xanh" hầu hết đã làm 3 vòng, có nơi làm tới 4 vòng xét nghiệm.
"Việc xét nghiệm tầm soát diện rộng khiến việc ghi nhận số ca nhiễm vẫn cao, dao động trong khoảng 4.000 - 6.000 mỗi ngày" - ông Nam nói.
Tuy vậy, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tỉ lệ nhiễm tại các vùng nguy cơ đã giảm đáng kể. Cụ thể, đợt 1 từ ngày 23.8 đến ngày 27.8, tỉ lệ dương tính "vùng đỏ, vùng cam" là 3,6%. Nhưng đến đợt 2 còn 2,7% và sau khi kết thúc đợt 3 chỉ còn 1,1%.
"Tức là dù số tuyệt đối lớn nhưng tỉ lệ giảm rất đáng kể. Thời gian tới, TPHCM vẫn rà soát, làm đi làm lại tối thiểu 2 - 3 lần xét nghiệm nhằm bóc tách hoàn toàn F0 trong cộng đồng" - ông Nam nói.
Về lý do đề xuất rút ngắn thời gian tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, việc này nhằm giúp TPHCM nhanh chóng phủ mũi 2 để đáp ứng miễn dịch nhanh nhất.
Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định, thời gian qua, TPHCM đã thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, nhiều hướng dẫn cho thấy trong tình huống đặc biệt có thể rút ngắn thời gian tiêm của mũi 2 AstraZeneca xuống 6 tuần (thay vì 8-12 tuần sau khi tiêm mũi 1).
Ông Nam lấy ví dụ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM có trường hợp tiêm mũi 1 khoảng tháng 2, cách 6 tuần thì tiêm mũi 2 và vẫn rất hiệu quả.
Bệnh nhân tử vong vì COVID-19 giảm sâu
Tại cuộc họp báo, ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM cho biết, trong ngày 15.9, thành phố có số ca mắc COVID-19 tử vong thấp nhất trong hơn một tháng qua. Cụ thể, số ca tử vong do COVID-19 tại TPHCM ghi nhận trong ngày 15.9 là 160 người.
"Số bệnh nhân COVID-19 tử vong trong ngày 15.9 bằng số liệu những ngày đầu tháng 8. Chúng ta thấy rõ, những ngày qua, số ca tử vong trên địa bàn đã được kéo giảm rõ rệt" - ông Phạm Đức Hải nhận định.
Tuy nhiên, số bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM cần điều trị có xu hướng tăng. Tính đến nay, toàn địa bàn có 41.287 bệnh nhân COVID-19 cần điều trị ở các tầng. Trong đó, 2.967 bệnh nhân là trẻ em dưới 16 tuổi, 2.544 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 người cần can thiệp ECMO.
Tính từ đợt tiêm chủng đầu tiên đến hết ngày 15.9, toàn TPHCM đã tiêm vaccine cho hơn 8,4 triệu người. Trong đó, hơn 1,7 triệu người đã được tiêm mũi 2, hơn 969.000 người trên 65 tuổi, có bệnh nền đã được tiêm chủng.
TPHCM cũng đã thực hiện tiêm vaccine Vero Cell cho hơn 2,2 triệu người, tất cả trường hợp được tiêm loại vaccine này đều an toàn.