Ngày đầu được giao hàng liên quận ở TPHCM, nhiều shipper chưa dám nhận đơn

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Hôm nay (16.9) là ngày đầu tiên TPHCM cho tài xế công nghệ (shipper) hoạt động liên quận trở lại. Nhiều shipper hồ hởi vì có thể nhận nhiều đơn hàng hơn, trong khi một số khác chưa dám nhận đơn chạy liên quận.

 
Sáng 16.9, nhiều shipper đã đến các trạm y tế lưu động để xét nghiệm COVID-19 và lấy giấy xét nghiệm, kết quả âm tính thì đủ điều kiện hoạt động.
 
Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số điểm xét nghiệm, lượng shipper đến lấy mẫu đông hơn để chuẩn bị cho ngày chạy liên quận.
 
 
Các shipper được hãng xe cung cấp giấy đi đường qua thư điện tử (mail) cá nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc chạy liên quận.
 
Trong sáng 16.9, nhiều shipper cũng đã hoàn thành các đơn hàng liên quận.
 
 
 "Tôi vừa hoàn thành xong đơn giao hàng liên quận, từ quận 1 sang quận Tân Phú. Khi đến các chốt, tôi xuất trình đầy đủ giấy tờ từ giấy đi đường, giấy xét nghiệm âm tính, thẻ shipper và đeo băng tay nhận diện để lực lượng chức năng nhận diện và cho phép chạy đơn liên quận" - anh Ngô Xuân Phúc (shipper) cho hay.
 
Trong khi nhiều shipper hồ hởi vì có thể nhận nhiều đơn hàng hơn, một số khác lại chưa dám nhận đơn chạy liên quận vì chưa nắm rõ hướng dẫn. Anh Nguyễn Đăng Khoa (shipper) chia sẻ: "Chạy liên quận thì đơn hàng sẽ nhiều hơn trước, tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, hôm nay, tôi chưa dám nhận đơn chạy liên quận vì chưa có chắn chắn về mặt giấy tờ".
 
Theo quy định mới của UBND TPHCM, từ 0h ngày 16.9, shipper được giao hàng liên quận, huyện từ 6 - 21h, xét nghiệm miễn phí theo mẫu gộp 2 ngày/lần.
 
TPHCM sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16, Kế hoạch 2715, Chỉ thị 11 của UBND TP.HCM từ 0h ngày 16.9 đến hết 30.9.
Ngọc Lê - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Biệt đội shipper giao sách, đồ dùng học tập cho học sinh

Chân Phúc - Anh Tú |

Len lỏi vào từng con hẻm, gõ cửa từng nhà dân để trao tận tay cho các em học sinh từng bộ sách giáo khoa, từng bộ dụng cụ học tập, đó là công việc mà đội shipper tình nguyện xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM đang thực hiện trong những ngày qua. Trung bình mỗi ngày, một tình nguyện viên sẽ giao được 40-50 bộ sách đến các em học sinh.

TPHCM cho phép shipper hoạt động liên quận từ ngày 16.9

MINH QUÂN |

TPHCM cho shipper hoạt động liên quận từ ngày 16.9 và miễn phí xét nghiệm đến ngày 30.9.

Shipper chạy đơn trong "vùng đỏ": "Kỉ niệm đáng nhớ trong 46 năm ở TPHCM"

NHÓM PV |

"Nổ đơn", "chạy đơn"... đó là tất cả những gì một shipper như anh Nguyễn Chí Nam, ngụ phường 19, quận Bình Thạnh mong chờ suốt một tháng qua khi phải tắt app ở nhà vì dịch bệnh. Kể từ khi bắt đầu được bật app đi làm trở lại và được xét nghiệm COVID-19 miễn phí mỗi sáng, cuộc sống của anh Nam dường như đã “dễ thở” hơn. Những gánh nặng về chi phí cuộc sống, về trách nhiệm của người làm chồng, làm cha đè lên đôi vai và trái tim của trụ cột gia đình trong lúc dịch bệnh hoành hành dường như cũng nhẹ đi, dù vẫn còn đó hàng trăm nỗi lo khác.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Biệt đội shipper giao sách, đồ dùng học tập cho học sinh

Chân Phúc - Anh Tú |

Len lỏi vào từng con hẻm, gõ cửa từng nhà dân để trao tận tay cho các em học sinh từng bộ sách giáo khoa, từng bộ dụng cụ học tập, đó là công việc mà đội shipper tình nguyện xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM đang thực hiện trong những ngày qua. Trung bình mỗi ngày, một tình nguyện viên sẽ giao được 40-50 bộ sách đến các em học sinh.

TPHCM cho phép shipper hoạt động liên quận từ ngày 16.9

MINH QUÂN |

TPHCM cho shipper hoạt động liên quận từ ngày 16.9 và miễn phí xét nghiệm đến ngày 30.9.

Shipper chạy đơn trong "vùng đỏ": "Kỉ niệm đáng nhớ trong 46 năm ở TPHCM"

NHÓM PV |

"Nổ đơn", "chạy đơn"... đó là tất cả những gì một shipper như anh Nguyễn Chí Nam, ngụ phường 19, quận Bình Thạnh mong chờ suốt một tháng qua khi phải tắt app ở nhà vì dịch bệnh. Kể từ khi bắt đầu được bật app đi làm trở lại và được xét nghiệm COVID-19 miễn phí mỗi sáng, cuộc sống của anh Nam dường như đã “dễ thở” hơn. Những gánh nặng về chi phí cuộc sống, về trách nhiệm của người làm chồng, làm cha đè lên đôi vai và trái tim của trụ cột gia đình trong lúc dịch bệnh hoành hành dường như cũng nhẹ đi, dù vẫn còn đó hàng trăm nỗi lo khác.