Đình chỉ ngay các cuộc họp chưa thực sự cấp bách
Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá cho hay, ngay từ chiều 12.9, ông đã ký công điện chỉ đạo các ban, ngành chuẩn bị phòng chống bão số 10.
“Tối nay, ngay khi có công điện của Trung ương, UBND tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục ra công điện chỉ đạo” - ông Quyền nói.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 14 giờ ngày 13.9, toàn tỉnh có 4.726 phương tiện tàu, thuyền với 11.807 lao động hoạt động trên biển, trong đó có 3.478 tàu, thuyền đã vào các nơi tránh trú bão an toàn. Hiện vẫn còn 1.239 tàu, thuyền với hơn 7.000 lao động đang hoạt động trên biển.
Để chủ động ứng phó với cơn bão số 10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra.
Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố và các ngành thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu, thuyền tại bến đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa, lũ, thông tin kịp thời đến tổ chức và người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh.
Cùng với đó, các đơn vị, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa.
UBND tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên –Huế, đều có công điện chỉ đọa triển khai các công việc, giải pháp cụ thể để ứng phó với diễn biến bão số 10, giảm tối đa các thiệt hại.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đình chỉ ngay các cuộc họp và các công việc chưa thực sự cấp bách để tập trung cho công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và triển khai các phương án ứng phó với bão số 10.
Huy động bộ đội và công an thu hoạch lúa giúp dân
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại đến sản xuất do mưa lũ gây ra, ngày 13.9, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản về việc khẩn trương thu hoạch lúa và hoa màu vụ hè thu năm 2017. Đến thời điểm này, hiện địa phương còn gần 1.400ha lúa chưa thu hoạch, nên ngành nông nghiệp tỉnh động viên nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để ra đồng thu hoạch nhanh lúa và hoa màu.
Với diện tích lúa đã chín 80-85% cần tranh thủ gặt với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra. Để việc thu hoạch lúa, hoa màu thuận lợi, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị huy động mọi lực lượng và phương tiện, kể cả công an và lực lượng bộ đội để giúp dân.
Ngoài việc nhanh chống thu hoạch lúa, hoa màu, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị còn yêu cầu các địa phương xây dựng phương án chống ngập úng cho cây công nghiệp, cây ăn quả, đặc biệt là cây hồ tiêu...
Bão số 10 giật cấp 15
Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 10 với cường độ rất mạnh, khi đổ bộ vào đất liền dự báo gió cấp 13, giật cấp 15, đạt cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 và còn diễn biến phức tạp. Nhiều khả năng, bão số 10 sẽ đổ bộ vào khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, bão kèm theo mưa to đến rất to với lượng mưa từ 200 - 300mm.