Quảng Ninh: Khởi đầu cho mục tiêu 12,5 triệu khách du lịch năm 2023

Đoàn Hưng |

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhờ dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và thời tiết thuận lợi, các điểm đến của Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Hơn 500 du khách tàu biển xông đất

Sáng 22.1 (tức mùng 1 Tết), Quảng Ninh đón hơn 500 khách tàu biển đầu tiên đến du xuân, tham quan vịnh Hạ Long, trong đó hơn 300 du khách tàu biển Silver Spirit (quốc tịch Bahamas) cập cảng quốc tế Hạ Long, gần 200 du khách đến từ Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc và Israel cập cảng khách quốc tế Tuần Châu.

czxc
Sáng 22.1 (tức mùng 1 Tết), Quảng Ninh đón hơn 300 du khách tàu biển Silver Spirit (quốc tịch Bahamas) cập cảng quốc tế Hạ Long. Ảnh: Đoàn Hưng

Được nhận hoa và lì xì mừng tuổi đầu năm mới từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, hòa trong không khí sôi động của ngày Tết truyền thống, bà Josephine – quốc tịch Mỹ, du khách tàu Silver Spirit chia sẻ: “Tôi rất vui vì được đến Hạ Long vào ngày đặc biệt, ngày đầu tiên của năm mới. Qua đây cũng được biết thêm một nét văn hóa mới mẻ, Tết cổ truyền của Việt Nam”.

Du khách quốc tế hân hoan khoe hoa, bao lì xì. Ảnh: Đoàn Hưng
Du khách quốc tế hân hoan khoe hoa, bao lì xì. Ảnh: Đoàn Hưng

Sau một thời gian dài im ắng dòng khách quốc tế do ảnh hưởng của COVID -19, sự xuất hiện của hai tàu biển quốc tế được xem là một tín hiệu tích cực cho du lịch Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh khẳng định: “Sự xuất hiện của dòng khách tàu biển ngoài việc đem lại sự sôi động cho nền kinh tế còn có tác dụng truyền thông rất tốt bởi họ đến từ nhiều quốc gia. Nếu chúng ta làm tốt dòng khách này thì sẽ tạo dựng được hình ảnh thương hiệu cho du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế”.

4 ngày Tết (từ 22 - 25.1, tức từ mùng 1 đến mùng 4 Tết), vịnh Hạ Long đón gần 15.000 lượt khách.

Các điểm đến tâm linh hút khách

Những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đều thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, đặc biệt là các điểm du lịch tâm linh, di tích, danh thắng.

Danh thắng Yên Tử ngày 4 Tết. Ảnh: Tuấn Nam
Danh thắng Yên Tử ngày 4 Tết. Ảnh: Tuấn Nam

Tại Khu di tích danh thắng Yên Tử, nhiều chương trình vui xuân đón Tết mang đậm nét văn hóa cổ truyền đã được tổ chức như: Hát quan họ, vẽ tranh Đông Hồ, khám phá ẩm thực địa phương… Trong 4  ngày đầu tiên của năm mới, Khu di tích danh thắng Yên Tử và các khu vực khác trên địa bàn thành phố Uông Bí đã đón đón 95.000 lượt khách. Lượng khách đến hành hương, tham quan tăng mạnh, tương đương với thời điểm trước dịch COVID-19. Đặc biệt, Yên Tử không chỉ là điểm đến yêu thích của du khách trong nước mà cả khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Châu Âu.

Đền Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng
Đền Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng

Một vị lãnh đạo Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông, TP.Cẩm Phả cho biết: Năm nay, lượng du khách tới đền Cửa Ông tăng cao hơn so với mọi năm. Tính riêng trong 3 ngày là 30, 1, 2 Tết đã có trên 45.000 lượt khách đến tham quan. Lượng khách sẽ tiếp tục tăng trong dịp rằm tháng Giêng năm nay và duy trì kéo dài trong suốt những tháng lễ hội đầu năm.

Các khu di tích khác trong quần thể di tích nhà Trần tại TX.Đông Triều cũng đã thu hút được gần 64.000 lượt nhân dân, du khách về hành hương, chiêm bái.

Theo tổng hợp từ Sở Du lịch Quảng Ninh, từ 30 đến mùng 4 Tết (21.1 đến 25.1), tổng số khách đến Quảng Ninh ước đạt 450.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 14.500 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 1.080 tỉ đồng. Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 65.000 lượt. Công suất khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt trung bình khoảng 25 - 30%.

Ông Phạm Ngọc Thủy cho biết thêm: “Những ngày đầu năm, du lịch Quảng Ninh đón nhận nhiều tin vui. Gần đây nhất, Trung Quốc cũng đã nới lỏng quy định phòng dịch COVID-19.  Năm 2023, Quảng Ninh phấn đấu đón 12,5 triệu lượt, trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt từ 2 - 2,5 triệu lượt, riêng khách tàu biển đạt từ 300 - 350 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 27.000 tỉ đồng. Đặc biệt, địa phương sẽ tích cực phối hợp với một số đơn vị lữ hành tham gia một số hội nghị tàu biển quốc tế lớn tại Seoul (Hàn Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc)… Đồng thời, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để thu hút du khách”.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo Tết Nhà lớn của người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Khác với Tết cổ truyền của người Kinh và nhiều dân tộc khác, với đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Tết bắt đầu từ Nhà lớn của đại gia đình dòng họ. Đây là dịp để tạ ơn tổ tiên, cũng là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán nơi núi rừng Đông Bắc của Tổ quốc.

Quảng Ninh: Những công trình là động lực cho sự phát triển của TP.Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Là thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh, TP.Hạ Long có nhiều tiềm năng nổi trội để phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, Quảng Ninh đã tập trung nguồn lực không nhỏ đầu tư hạ tầng giao thông, giúp Hạ Long ngày càng khẳng định được vị thế là trung tâm liên kết vùng, liên vùng. Trong không khí rộn ràng của những ngày áp Tết Quý Mão 2023, hãy cùng Lao Động điểm lại những công trình trọng điểm đã, đang và sẽ là động lực cho sự phát triển của thành phố bên bờ di sản.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Tàu du lịch nằm bến hàng tháng vì không có tiền lắp hộp đen và bộ đàm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Độc đáo Tết Nhà lớn của người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Khác với Tết cổ truyền của người Kinh và nhiều dân tộc khác, với đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Tết bắt đầu từ Nhà lớn của đại gia đình dòng họ. Đây là dịp để tạ ơn tổ tiên, cũng là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán nơi núi rừng Đông Bắc của Tổ quốc.

Quảng Ninh: Những công trình là động lực cho sự phát triển của TP.Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Là thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh, TP.Hạ Long có nhiều tiềm năng nổi trội để phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, Quảng Ninh đã tập trung nguồn lực không nhỏ đầu tư hạ tầng giao thông, giúp Hạ Long ngày càng khẳng định được vị thế là trung tâm liên kết vùng, liên vùng. Trong không khí rộn ràng của những ngày áp Tết Quý Mão 2023, hãy cùng Lao Động điểm lại những công trình trọng điểm đã, đang và sẽ là động lực cho sự phát triển của thành phố bên bờ di sản.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.