Vận động 1 tỷ đồng xã hội hóa để tu sửa tượng Nữ tướng Lê Chân

Tiến Nguyễn |

Thành phố Hải Phòng vừa vận động xã hội hóa gần 1 tỷ đồng thực hiện tu sửa tượng đài Nữ tướng Lê Chân - người có công khai khẩn và lập nên vùng đất Hải Phòng ngày nay.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cho biết: Thành phố vừa vận động xã hội hóa gần 1 tỷ đồng để tu sửa tượng đài Nữ tướng Lê Chân.

Theo ông Nam, thời gian qua, do tác động của tự nhiên, tượng đài Nữ tướng Lê Chân bị bong tróc, rỉ sét. Ngay khi phát hiện, thành phố đã nhanh chóng chỉ đạo sở Văn hóa Thể thao vận động các cá nhân, đơn vị ủng hộ tu sửa tượng nữ tướng.

 
Công trình đang được gấp rút hoàn thành. Ảnh: Đức Tâm

Được biết, tượng Nữ tướng Lê Chân được tu sửa bằng chất liệu đồng đỏ. Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng đã lựa chọn nhà thầu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này để thực hiện việc cải tạo.

Hiện công việc đang được tiến hành nhanh chóng, dự kiến trong một vài ngày tới sẽ hoàn thành.

Trước đó, Báo Lao Động đã đăng tải bài viết về việc tượng đài Nữ tướng Lê Chân bị bong tróc, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố.

Nữ tướng Lê Chân (20 - 43), là nữ tướng của Hai Bà Trưng, là người có công khai khẩn và lập nên vùng đất mà đời sau phát triển thành thành phố Hải Phòng ngày nay.

Thành phố Hải Phòng đã đặt tên một quận mang tên Bà và dựng tượng Bà ở khu vực trung tâm thành phố. Tên của bà cũng được đặt tên cho giải thưởng "Nữ tướng Lê Chân" để trao cho những phụ nữ có thành tích xuất sắc của đất Cảng. 

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

"Phù phép" đất nông nghiệp: Nhiều cá nhân được cấp vượt hạn mức

Thiên Ngọc |

Hàng loạt lô đất trên địa bàn quận Hải An (Hải Phòng) đã được chính quyền địa phương hợp thức hóa “trái phép” từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị, thậm chí có những lô lên tới 500-700m2, gấp nhiều lần so với hạn mức quy định của thành phố Hải Phòng.

Giải pháp giữ chân lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà

MAI DUNG |

Việc áp dụng thời gian làm việc 44 giờ/tuần từ lâu được nhiều DN trong các Khu công nghiệp (KCN) tại Hải Phòng thực hiện, coi đây là một trong những giải pháp giữ chân lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà mà không ảnh hưởng đến năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN.

Làm sai hướng dẫn của Bộ

TIẾN NGUYỄN |

Sau loạt bài viết về trường Đại học Dân lập (ĐHDL) Hải Phòng tuyển sinh đầu vào hệ đại học không đúng với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và mở trường, cho thuê hạ tầng sai quy định, mới đây Bộ GDĐT đã chính thức trả lời Báo Lao Động.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

"Phù phép" đất nông nghiệp: Nhiều cá nhân được cấp vượt hạn mức

Thiên Ngọc |

Hàng loạt lô đất trên địa bàn quận Hải An (Hải Phòng) đã được chính quyền địa phương hợp thức hóa “trái phép” từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị, thậm chí có những lô lên tới 500-700m2, gấp nhiều lần so với hạn mức quy định của thành phố Hải Phòng.

Giải pháp giữ chân lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà

MAI DUNG |

Việc áp dụng thời gian làm việc 44 giờ/tuần từ lâu được nhiều DN trong các Khu công nghiệp (KCN) tại Hải Phòng thực hiện, coi đây là một trong những giải pháp giữ chân lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà mà không ảnh hưởng đến năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN.

Làm sai hướng dẫn của Bộ

TIẾN NGUYỄN |

Sau loạt bài viết về trường Đại học Dân lập (ĐHDL) Hải Phòng tuyển sinh đầu vào hệ đại học không đúng với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và mở trường, cho thuê hạ tầng sai quy định, mới đây Bộ GDĐT đã chính thức trả lời Báo Lao Động.