Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân khu dân cư Thượng Đoạn Xá 3, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng, cho biết thời gian gần đây, người dân mong muốn có một quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng khu dân cư. Tuy nhiên, sau nhiều lần đề nghị, nhưng không được phường và quận Hải An giải quyết.
Thế nhưng, rất nhiều diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn đã được xây dựng nhà ở trái phép, sau đó được hợp thức hóa thành đất ở đô thị.
Điển hình nhất là khu đất nông nghiệp ở Phương Lưu, chỉ sau thời gian ngắn đã xuất hiện hàng chục ngôi nhà cao tầng, kiên cố, hiện đại, trong đó có nhiều villa, biệt thự rộng hàng trăm mét vuông.
Sự việc đã được các cơ quan chức năng làm rõ, thế nhưng đến nay vẫn chưa xử lý được dứt điểm. Một số người liên quan trực tiếp đến sai phạm trên hiện vẫn đang giữ chức vụ chủ chốt tại quận Hải An.
Mới đây nhất là trường hợp chuyển đổi đất nông nghiệp với diện tích hàng trăm mét vuông cho bà Đinh Thị Hương, ở 490 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.
Theo báo cáo số 200 ngày 11.10.2019, do ông Đỗ Văn Thuấn, Chủ tịch UBND phường Đông Hải 1 ký, nội dung khẳng định năm 2018, tại tổ dân phố Thượng Đoạn Xá 3 phường Đông Hải 1, hộ bà Đinh Thị Hương, thường trú tại địa phương có sử dụng thửa đất số 773 gộp từ thửa 61+182+183 thuộc tờ bản đồ số 05 với diện tích 527m2.
Thửa đất nguyên là đất nông nghiệp nhượng lại, năm 2018, bà Hương đã làm thủ tục và đề nghị được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị.
Ngày 1.6.2018, UBND quận Hải An đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH05685 với mục đích sử dụng là đất ở mang tên Đinh Thị Hương.
Ngày 20.3.2019, bà Hương tách thửa đất trên thành 8 lô và quận Hải An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 8 lô đất. Đến ngày 27.3.2019, khu đất này đã được bán cho các hộ gia đình xây dựng nhà ở, trong đó ông Phạm Chí Đồng (em họ Chủ tịch UBND quận Hải An Phạm Chí Bắc), nhận chuyển nhượng 2 lô.
Điều đặc biệt, theo kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 của quận Hải An được thành phố Hải Phòng phê duyệt thì phường Đông Hải 1 không được phép chuyển đổi bất kỳ diện tích đất nông nghiệp nào sang làm đất ở đô thị.
Trả lời báo chí, Chủ tịch UBND quận Hải An Phạm Chí Bắc, cho biết, thửa đất chuyển đổi cho bà Đinh Thị Hương thành đất ở đô thị có nguồn gốc đất nông nghiệp, được mua bán chuyển nhượng đã qua nhiều người. Trên giấy tờ mang tên bà Hương, nhưng người đi làm thủ tục chuyển đổi lại khác.
Ông Bắc cũng khẳng định, Thanh tra thành phố đang làm rõ quy trình cấp chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở cho bà Hương, toàn bộ hồ sơ cơ quan chức năng đang giữ. Khi thanh tra có kết luận, nếu việc chuyển đổi này sai phạm, quận sẽ tiến hành thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó…