Hợp thức “trái phép” đất nông nghiệp thành đất đô thị ở Hải Phòng:

"Phù phép" đất nông nghiệp: Nhiều cá nhân được cấp vượt hạn mức

Thiên Ngọc |

Hàng loạt lô đất trên địa bàn quận Hải An (Hải Phòng) đã được chính quyền địa phương hợp thức hóa “trái phép” từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị, thậm chí có những lô lên tới 500-700m2, gấp nhiều lần so với hạn mức quy định của thành phố Hải Phòng.

Nhằm ngăn chặn “lợi ích nhóm” trong việc chuyển đổi, hợp thức đất nông nghiệp thành đất ở đô thị, căn cứ vào Luật Đất đai sửa đổi năm 2013, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định số 1394 ngày 25.6.2015 về việc ban hành quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao, hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích tách thửa đất ở.

Theo đó, tại điều 4 của Quyết định nêu rõ: Hạn mức đất ở giao cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở khi chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị là từ 50 – 100m2.

Tuy nhiên, tại quận Hải An, rất nhiều thửa đất được cấp chuyển đổi sai mục đích, có biểu hiện “lợi ích nhóm”, bởi sau khi chuyển đổi đã được phân lô, bán nền, xây dựng nhà ở kinh doanh.

Như Báo Lao Động đã thông tin, trường hợp của bà Đinh Thị Hương, ở số 390 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng là ví dụ điển hình. Mặc dù hạn mức đất nông nghiệp được chuyển đổi sang đất ở đô thị cao nhất theo quy định là 100m2/ hộ, thế nhưng các cơ quan chức năng quận Hải An đã “nhắm mắt làm ngơ”, bỏ qua các quy định pháp luật, ký cấp chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở đô thị cho bà Hương (bà Hương không cư trú tại thửa đất đó).

Ngoài ra, theo tìm hiểu của Báo Lao Động, còn rất nhiều trường hợp khác tương tự trường hợp của bà Hương cũng được quận Hải An hợp thức hóa.

Điển hình là khu đất của được ông N.V.D, ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng, đứng ra rao bán. Năm 2018, khu đất này rộng trên 400m2, được UBND quận Hải An chuyển đổi từ đất ở nông nghiệp sang đất ở đô thị. Sau đó, khu đất được chia lô, bán nền, xây dựng nhà ở.

Đặc biệt, khu đất 03 tại thửa số 18, khu dân cư Đoạn Xá 3, Đông Hải 1, Hải An, rộng 533m2, vốn là đất ruộng được trồng rau muống, một hộ gia đình đã tự ý xây tường bao. Sau đó, UBND phường Đông Hải 1, phát hiện, cử lực lượng xuống tháo dỡ và xảy ra va chạm với hộ gia đình này.

Được biết, khi tiến hành tháo dỡ, hộ gia đình này đã xây dựng hai bức tường, mỗi bên dài 5m, chiều cao 55cm và móng bêtông gạch 40cm.

Thiên Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm m2 đất nông nghiệp được hợp thức hoá thành đất ở đô thị

Thiên Ngọc |

Hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp hình thành do mua bán “trái phép” đã được quận Hải An (Hải Phòng) hợp thức thành đất ở đô thị cho cá nhân, sau đó được san lấp, chia lô, bán nền và xây nhà kinh doanh.

Đại học Dân lập Hải Phòng: Tuyển sinh bất thường, giảng viên bức xúc

TIẾN NGUYỄN |

Mặc dù chưa kết thúc hoạt động tuyển sinh nguyện vọng 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng) đã công bố tuyển đủ chỉ tiêu và không tiếp nhận hồ sơ nguyện vọng 2 của khoa Kỹ thuật Công trình, trong khi thực tế nhà trường mới chỉ tuyển được 3 sinh viên của khoa này. 

Các cơ quan chức năng đùn đẩy trách nhiệm

TIẾN NGUYỄN |

Liên quan đến việc Công ty TNHH MTV Ximăng Vicem Hải Phòng (Cty Ximăng Hải Phòng), tổ chức nổ mìn, khai thác âm trái phép, Báo Lao Động đã trao đổi, làm việc với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp TP.Hải Phòng. Các đơn vị này đều thừa nhận Cty Ximăng Hải Phòng đã tổ chức khai thác đá âm từ năm 2016 đến nay, nhưng gặp khó trong vấn đề kiểm tra, xử lý. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hàng trăm m2 đất nông nghiệp được hợp thức hoá thành đất ở đô thị

Thiên Ngọc |

Hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp hình thành do mua bán “trái phép” đã được quận Hải An (Hải Phòng) hợp thức thành đất ở đô thị cho cá nhân, sau đó được san lấp, chia lô, bán nền và xây nhà kinh doanh.

Đại học Dân lập Hải Phòng: Tuyển sinh bất thường, giảng viên bức xúc

TIẾN NGUYỄN |

Mặc dù chưa kết thúc hoạt động tuyển sinh nguyện vọng 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng) đã công bố tuyển đủ chỉ tiêu và không tiếp nhận hồ sơ nguyện vọng 2 của khoa Kỹ thuật Công trình, trong khi thực tế nhà trường mới chỉ tuyển được 3 sinh viên của khoa này. 

Các cơ quan chức năng đùn đẩy trách nhiệm

TIẾN NGUYỄN |

Liên quan đến việc Công ty TNHH MTV Ximăng Vicem Hải Phòng (Cty Ximăng Hải Phòng), tổ chức nổ mìn, khai thác âm trái phép, Báo Lao Động đã trao đổi, làm việc với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp TP.Hải Phòng. Các đơn vị này đều thừa nhận Cty Ximăng Hải Phòng đã tổ chức khai thác đá âm từ năm 2016 đến nay, nhưng gặp khó trong vấn đề kiểm tra, xử lý.