Hải Phòng: Tượng đài nữ tướng Lê Chân đang bị bong tróc

Bảo Nguyên |

Phản ánh đến đường dây nóng Báo Lao Động, người dân thành phố Hải Phòng, cho biết Tượng đài nữ tướng Lê Chân đặt tại dải vườn hoa trung tâm thành phố đang bị bong tróc, nham nhở.

Theo phản ánh của bà Hà Hồng Hạnh, ở quận Lê Chân, Hải Phòng, tượng đài nữ tướng Lê Chân, một biểu tượng của thành phố hiện đang bị bong tróc nghiêm trọng.

Phần đầu xuất hiện nhiều vết bong tróc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Khuôn mặt nữ tướng xuất hiện nhiều vết bong tróc. Ảnh chụp ngày 2.7.2019

Những vết sơn bong ra trên khuôn mặt, phần đế, cũng như toàn thân tượng đã ảnh hưởng tới sự uy nghi của nữ tướng Lê Chân, người có công khai khẩn lập nên vùng đất Hải Phòng ngày nay.

Cũng theo bà Hạnh, ngoài việc bong tróc lớp sơn bề ngoài, ở thân tượng cũng xuất hiện vết nứt, bị rỉ sét, rất cần phải được trùng tu lại.

Cũng phản ánh về vẫn đề trên, bà Phạm Thị Mai Phương, khách du lịch ở quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết: Tượng đài nữ tướng Lê Chân được đặt ở khu vực trung tâm thành phố, rất uy nghi, trang nghiêm.

Phần thân có vết nứt, xuất hiện rỉ sét. Ảnh bạn đọc cung cấp
Phần thân có vết nứt, xuất hiện rỉ sét. Ảnh chụp ngày 2.7.2019

Tuy nhiên, nhiều vết bong tróc sơn, đặc biệt là những vết trên khuôn mặt nữ tướng đã làm cho giá trị thẩm mỹ của bức tượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà Phương cho biết rất mong muốn thành phố Hải Phòng sớm có phương án cải tạo để bà con nhân dân thành phố và du khách thập phương đến thắp hương, chiêm ngưỡng một trong những bức tượng đẹp nhất hiện nay.

Nhiều vết bong tróc cần sớm được cải tạo. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Nhiều vết bong tróc cần sớm được cải tạo. Ảnh chụp 2.7.2019

Nữ tướng Lê Chân (20-43), là nữ tướng của Hai Bà Trưng, là người có công khai khẩn và lập nên vùng đất mà đời sau phát triển thành thành phố Hải Phòng ngày nay.

Theo truyền thuyết dân gian, ngày 8.2 âm lịch là ngày sinh của bà và ngày 25.12 âm lịch là ngày mất của bà. Để tưởng nhớ công ơn của bà, các vua đời sau có chiếu phong bà là Thượng đẳng Phúc thần Công chúa.

Thành phố Hải Phòng đã đặt tên một quận mang tên bà và dựng tượng bà ở khu vực trung tâm thành phố, đồng thời tên của bà cũng được đặt tên cho giải thưởng "Nữ tướng Lê Chân" để trao cho những phụ nữ có thành tích xuất sắc của đất Cảng.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Xác minh thông tin một phường “cả họ làm quan”

Hải Phong |

Ngày 26.6, ông Đỗ Trọng Toản, Chánh Văn phòng UBND quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết, liên quan đến việc người dân phản ánh phường Hòa Nghĩa “cả họ làm quan”, lãnh đạo quận đã chỉ đạo Phòng Nội vụ xác minh.

Hải Phòng sẽ thả 30 con thiên nga vào hồ Tam Bạc

Hải Phong |

Thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục thả thêm 30 con thiên nga vào hồ Tam Bạc để nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chụp hình.

Chủ đầu tư “xẻ thịt” khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ

TIẾN NGUYỄN |

Được Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 02221000057 ngày 18.4.2012 để thực hiện Dự án Khu công nghiệp (KCN) Minh Phương Đình Vũ có quy mô diện tích 231ha, vốn đầu tư trên 992 tỉ đồng, nhưng Cty CP đầu tư bất động sản Minh Phương đã không thực hiện theo đúng giấy chứng nhận đầu tư, cố tình “xẻ thịt” dự án, gây bức xúc cho các đối tác đầu tư trong KCN.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng: Xác minh thông tin một phường “cả họ làm quan”

Hải Phong |

Ngày 26.6, ông Đỗ Trọng Toản, Chánh Văn phòng UBND quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết, liên quan đến việc người dân phản ánh phường Hòa Nghĩa “cả họ làm quan”, lãnh đạo quận đã chỉ đạo Phòng Nội vụ xác minh.

Hải Phòng sẽ thả 30 con thiên nga vào hồ Tam Bạc

Hải Phong |

Thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục thả thêm 30 con thiên nga vào hồ Tam Bạc để nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chụp hình.

Chủ đầu tư “xẻ thịt” khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ

TIẾN NGUYỄN |

Được Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 02221000057 ngày 18.4.2012 để thực hiện Dự án Khu công nghiệp (KCN) Minh Phương Đình Vũ có quy mô diện tích 231ha, vốn đầu tư trên 992 tỉ đồng, nhưng Cty CP đầu tư bất động sản Minh Phương đã không thực hiện theo đúng giấy chứng nhận đầu tư, cố tình “xẻ thịt” dự án, gây bức xúc cho các đối tác đầu tư trong KCN.