TPHCM triển khai tiêm mũi 3 cho công nhân, học sinh, người dân trước Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Thành phố dự kiến sẽ tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại mũi 3 cho người dân đủ điều kiện trước Tết Nguyên đán 2022.

TPHCM đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người dân gồm mũi nhắc lại, mũi bổ sung cho từng đối tượng. Tính đến ngày 22.12, tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm là 7.971.062, mũi 2 là 6.959.949, mũi bổ sung 50.959, mũi nhắc lại 141.890.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, đầu tháng 12, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19. Theo kế hoạch, dự kiến sẽ có lịch tiêm vào quý 1.2022.

Sau đó, Bộ Y tế có văn bản điều chỉnh lại thời gian tiêm mũi nhắc lại từ 6 tháng xuống 3 tháng, do đó, UBND TPHCM và Sở Y tế TPHCM đã có ban hành hướng dẫn gửi các đơn vị, chính quyền quận, huyện về hoạt động tiêm tại địa phương.

Theo quy định mới của Bộ Y tế, đối với những người đã mắc COVID-19, trước đây sau khi khỏi bệnh 6 tháng mới được tiêm vaccine nhưng đến giai đoạn này là sau khi hoàn thành thời gian cách ly y tế sẽ được tiêm mũi nhắc lại.

Số liệu tiêm vaccine COVID-19 tại TPHCM tính tới ngày 22.12.
Số liệu tiêm vaccine COVID-19 tại TPHCM tính tới ngày 22.12.

Bà Mai cho hay theo hướng dẫn của các UBND cũng như Sở Y tế thì các cơ quan đơn vị đóng trên địa phương nào sẽ gửi danh sách về UBND của các quận huyện trú đóng để được hỗ trợ tiêm vaccine theo các mũi.

Trong hoạt động tiêm đợt này, ngành Y tế ưu tiên số 1 đối với nhóm nguy cơ, người suy giảm miễn dịch. Với nhóm này, những người chưa tiêm sẽ được rà soát, tìm hiểu nguyên nhân chưa tiêm để xử lý, tìm hiểu từng người và vận động tiêm chủng. Bà Mai cho biết các địa bàn đang tiến hành chiến dịch này.

Đối với nhóm công nhân, học sinh, người dân nói chung, sau khi hoàn thành tiêm mũi 2 sẽ được rà soát để tiếp tục mũi tiêm nhắc lại (mũi 3).

“Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Thành phố sẽ dự kiến tiêm trước Tết Nguyên đán. Tết Nguyên đán vào ngày 1.2.200 nên dự kiến kế hoạch tiêm diễn ra trong tháng 1.2022. Tất cả các đối tượng sẽ được tiêm”, bà Mai cho biết.

Về công tác chuẩn bị tại cơ sở, chủ lực sẽ là UBND các quận huyện lên danh sách đối tượng cần được tiêm, tổ chức điểm tiêm, bố trí lực lượng tiêm, từ đó phối hợp với ngành Y tế để triển khai.

Về kết quả chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao sau 15 ngày triển khai, theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM cho biết tính đến 22.12, TPHCM đã lập danh sách 584.403 người thuộc nhóm nguy cơ cao. Trong đó, 41.379 người tiêm một mũi vaccine (7,1%); 518.304 người tiêm 2 mũi vaccine (88,7%).

Đáng chú ý, 24.420 người chưa tiêm mũi vaccine nào, chiếm tỉ lệ 4,2%. Đến 22.12, TPHCM mới tiêm vaccine 4.397/24.420 người (18%).

Để tầm soát nhóm này, TPHCM đã tiến hành 2 đợt xét nghiệm với tổng số 737.753 lượt (có trường hợp xét nghiệm hơn một lần). Trong đó, 733.835 lượt âm tính (chiếm 99,47%); 3.918 lượt dương tính (chiếm 0,53%).

Liên quan đến nhu cầu ô xy trong điều trị bệnh nhân COVID-19, hiện thành phố đang sử dụng khoảng 170 tấn ôxy lỏng/ngày. Tuy nhiên, với tình hình ca mắc mới còn cao, số ca sử dụng máy thở còn nhiều, dự báo cần đến 350 tấn ôxy lỏng/ngày.

Trong thời kỳ cao điểm của dịch bệnh, thành phố sử dụng đến 380 tấn ôxy lỏng/ngày nhưng có 11 đơn vị cung cấp ôxy. Hiện nay, chỉ còn 5 đơn vị. Nguyên nhân là một số cơ sở tập trung sản xuất ôxy công nghiệp vì nhu cầu sản xuất thép tăng cao. 

Trước tình hình trên, UBND TPHCM có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương điều phối sản xuất ôxy công nghiệp và ôxy lỏng, để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đề xuất phương án cho học sinh đi học trở lại từ 3.1.2022

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong hôm nay, Sở Giáo dục đào tạo (GDĐT) đề nghị UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện đề xuất phương án đi học trở lại trực tiếp giai đoạn từ ngày 3.1.2022.

TP.Vũng Tàu triển khai tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho người dân

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 22.12, thông tin từ UBND TP.Vũng Tàu cho biết sẽ triển khai tiêm vaccine liều bổ sung, liều nhắc lại cho người dân từ 23.12 tại 18 điểm tiêm trên địa bàn.

Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân từ hôm nay (18.12). Lực lượng nhân viên y tế của Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh là những đối tượng đầu tiên được tiêm nhắc lại mũi 3.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

TPHCM: Đề xuất phương án cho học sinh đi học trở lại từ 3.1.2022

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong hôm nay, Sở Giáo dục đào tạo (GDĐT) đề nghị UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện đề xuất phương án đi học trở lại trực tiếp giai đoạn từ ngày 3.1.2022.

TP.Vũng Tàu triển khai tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho người dân

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 22.12, thông tin từ UBND TP.Vũng Tàu cho biết sẽ triển khai tiêm vaccine liều bổ sung, liều nhắc lại cho người dân từ 23.12 tại 18 điểm tiêm trên địa bàn.

Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân từ hôm nay (18.12). Lực lượng nhân viên y tế của Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh là những đối tượng đầu tiên được tiêm nhắc lại mũi 3.