Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân từ hôm nay (18.12). Lực lượng nhân viên y tế của Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh là những đối tượng đầu tiên được tiêm nhắc lại mũi 3.

Theo kế hoạch, sẽ có trên 900.000 người từ 18 tuổi trở lên trong toàn tỉnh được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 liều nhắc và bổ sung.

Quảng Ninh phấn đấu trong tháng 12 tiêm khoảng 200.000 liều cho các đối tượng tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại; trong tháng 1.2022, tiêm khoảng 700.000 liều và tiêm vét, kết thúc tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trong tháng 3.2022.

Trong đợt tiêm này, trừ các cán bộ, nhân viên y tế tiêm tại đơn vị y tế, các đối tượng khác sẽ được tiêm tại địa phương, do địa phương tổ chức, quản lý.

Toàn tỉnh phấn đấu mục tiêu trên 90% đối tượng trên 18 tuổi đã tiêm liều cơ bản có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng được tiêm liều bổ sung; trên 95% người được tiêm liều nhắc lại ít nhất sau 3 tháng tiêm liều cơ bản, hoặc bổ sung.

Theo ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – đợt tiêm nhắc lại này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhiều nguy cơ hơn chiến dịch tiêm chủng mũi 1, mũi 2 mà Quảng Ninh đã tổ chức trước đó. Do vậy, đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo về tất cả các phương án, nhân lực, vật lực.

Rút kinh nghiệm từ các đợt tiêm trước, ngành y tế đề xuất các điểm tiêm phải bố trí từ 4-6 giường cấp cứu, tránh trường hợp sử dụng các loại giường khác gây khó khăn cho công tác cấp cứu. Bố trí cán bộ nhập liệu cập nhật mũi tiêm trên phần mềm tiêm chủng trực tiếp tại các bàn tiêm và người dân sau tiêm chủng có thể giám sát được ngay để hạn chế sai sót.

Đặc biệt, mỗi điểm cần có ít nhất 1 đội cấp cứu chuyên nghiệp; những địa phương vùng sâu vùng xa cần có 2 đội cấp cứu và 2 phương tiện cấp cứu. Lực lượng tham gia phục vụ tiêm chủng tại các điểm tiêm phải được test nhanh COVID-19 thường xuyên để đảm bảo không trở thành nguồn lây trong cộng đồng...

Những ngày qua, mỗi ngày Quảng Ninh ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, ngày cao điểm lên tới trên 100 ca.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bổ nhiệm Giám đốc công ty than làm Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Giám đốc một công ty khai thác than lớn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Hiệu thuốc “cháy” kit xét nghiệm nhanh, hoa mắt với giá cả

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ tối qua (13.12) cho đến hôm nay, nhiều hiệu thuốc ở Hạ Long “cháy hàng” kit xét nghiệm COVID-19 nhanh do người dân đổ xô mua. Tuy nhiên, việc có quá nhiều loại kit xét nghiệm, giá cả chênh lệch nhau nhiều... cũng khiến người mua lúng túng.

Quảng Ninh thưởng 700 triệu/giải nhất quốc tế: Thưởng giáo viên 350 triệu

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Học sinh đạt giải cao nhất cấp quốc tế sẽ được Quảng Ninh thưởng 700 triệu đồng. Cũng đạt giải đó, nhưng là học sinh ở miền núi, hải đảo... thì sẽ được thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng. Giáo viên dạy học sinh đoạt giải được thưởng bằng 50% tiền thưởng cho học sinh đoạt giải.

Năm 2022, Quảng Ninh quyết giữ địa bàn an toàn, tăng trưởng 2 con số

Ngọc Mai |

Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – khẳng định quyết tâm của Quảng Ninh đạt mục tiêu kép trong bối cảnh dịch COVID-19 dự kiến còn diễn biến phức tạp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bổ nhiệm Giám đốc công ty than làm Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Giám đốc một công ty khai thác than lớn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Hiệu thuốc “cháy” kit xét nghiệm nhanh, hoa mắt với giá cả

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ tối qua (13.12) cho đến hôm nay, nhiều hiệu thuốc ở Hạ Long “cháy hàng” kit xét nghiệm COVID-19 nhanh do người dân đổ xô mua. Tuy nhiên, việc có quá nhiều loại kit xét nghiệm, giá cả chênh lệch nhau nhiều... cũng khiến người mua lúng túng.

Quảng Ninh thưởng 700 triệu/giải nhất quốc tế: Thưởng giáo viên 350 triệu

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Học sinh đạt giải cao nhất cấp quốc tế sẽ được Quảng Ninh thưởng 700 triệu đồng. Cũng đạt giải đó, nhưng là học sinh ở miền núi, hải đảo... thì sẽ được thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng. Giáo viên dạy học sinh đoạt giải được thưởng bằng 50% tiền thưởng cho học sinh đoạt giải.

Năm 2022, Quảng Ninh quyết giữ địa bàn an toàn, tăng trưởng 2 con số

Ngọc Mai |

Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – khẳng định quyết tâm của Quảng Ninh đạt mục tiêu kép trong bối cảnh dịch COVID-19 dự kiến còn diễn biến phức tạp.