TPHCM triển khai 400 xe taxi chở người dân trong trường hợp cấp thiết

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chấp thuận cho 400 xe taxi hoạt động chở người dân trong các trường hợp cấp thiết như đến bệnh viện, cơ sở y tế trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 10.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa chấp thuận đề xuất của Sở GTVT TPHCM về cho phép một số xe taxi hoạt động vận chuyển người dân đến các bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cấp thiết.

Theo đó, có 400 xe taxi (200 xe của hãng Vinasun và 200 xe của hãng Mai Linh) được cấp phép lưu thông trong địa bàn thành phố trong thời gian thực hiện giãn cách.

Các xe này sẽ thường trực tại một số bệnh viện, trung tâm y tế... được nhận diện bằng tem dán ở kính trước. Các xe taxi chở khách sẽ vẫn thu cước vận chuyển theo quãng đường.

Hôm 19.6, sau khi UBND TPHCM ban hành Chỉ thị 10, Sở GTVT đã thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ trên địa bàn thành phố gồm: xe buýt, xe vận tải khách theo tuyến cố định liên tỉnh và xe trung chuyển, xe taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách.

Theo đại diện hãng taxi Mai Linh, trước đây, người xuất viện phần lớn dùng taxi và xe hợp đồng nên sau khi TPHCM tạm dừng toàn bộ phương tiện giao thông công cộng, xe hợp đồng thì nhiều người dân gặp khó bởi nhiều gia đình không có xe cá nhân.

Cũng theo đại diện hãng taxi này, 200 xe taxi của hãng sẽ phục vụ cho người dân trong các tình huống khẩn cấp như: bệnh nhân bị chấn thương nặng cần đến bệnh viện, Trung tâm y tế; bệnh nhân nhi, sản phụ, bệnh nhân lớn tuổi xuất viện mà không thể đi lại bằng phương tiện mô tô, xe máy. Hãng cũng sẽ bố trí cán bộ nhân viên, điều hành tại các bệnh viện để hướng dẫn phục vụ người dân.

“Toàn bộ 200 xe taxi kinh doanh đợt này đang được tiến hành lắp đặt vách ngăn nhựa trong suốt, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa lái xe và khách hàng. Mai Linh khuyến khích khách hàng hạn chế sử dụng tiền mặt, thay bằng hình thức thanh toán qua thẻ MCC Mai Linh và qua mã VNPAY-QR trên hệ thống xe taxi Mai Linh” – đại diện taxi Mai Linh nói.

Trước đó, hồi tháng 4.2020, UBND TPHCM đã chấp thuận cho 200 xe taxi của hãng Mai Linh hoạt động để đáp ứng nhu cầu cấp thiết.

Cụ thể, các xe taxi chỉ được phép hoạt động trong địa giới hành chính thành phố, đậu ở một số bệnh viện, không được đón trả khách dọc đường; không vận chuyển bệnh nhân nhiễm bệnh COVID-19 hoặc người nghi nhiễm.

Người dân có nhu cầu liên hệ theo hướng dẫn, điều phối của nhân viên y tế tại bệnh viện, còn nếu bên ngoài bệnh viện thì liên hệ qua tổng đài 115; Sở GTVT TPHCM cấp giấy nhận diện dán trên kính phía trước xe trong thời gian hoạt động.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Xe 2 bánh công nghệ tại TPHCM vẫn được phép hoạt động

MINH QUÂN |

Theo Sở GTVT TPHCM, xe 2 bánh công nghệ tại TPHCM vẫn được phép hoạt động sau khi thành phố siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu, không tập trung quá 3 người

MINH QUÂN |

TPHCM dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và dừng hoạt động các chợ tự phát. Người dân được yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 m, không tập trung quá 3 người tại nơi công cộng.

TPHCM họp báo: Dừng hoạt động xe taxi, xe buýt, xe liên tỉnh, giải tán chợ tự phát

Nhóm PV |

Ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố sẽ nâng mức độ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM. Ông Đức cũng thẳng thắn trả lời về thông tin có thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 hay không.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xe 2 bánh công nghệ tại TPHCM vẫn được phép hoạt động

MINH QUÂN |

Theo Sở GTVT TPHCM, xe 2 bánh công nghệ tại TPHCM vẫn được phép hoạt động sau khi thành phố siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu, không tập trung quá 3 người

MINH QUÂN |

TPHCM dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và dừng hoạt động các chợ tự phát. Người dân được yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 m, không tập trung quá 3 người tại nơi công cộng.

TPHCM họp báo: Dừng hoạt động xe taxi, xe buýt, xe liên tỉnh, giải tán chợ tự phát

Nhóm PV |

Ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố sẽ nâng mức độ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM. Ông Đức cũng thẳng thắn trả lời về thông tin có thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 hay không.