TPHCM sắp khởi công 2 dự án giao thông, môi trường gần 50.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án Vành đai 3 qua TPHCM và dự án Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư gần 50.000 tỉ đồng sắp được khởi công giúp tăng kết nối vùng và chỉnh trang đô thị cho TPHCM.

Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

Ông Lê Thanh Tùng - Phó trưởng Ban Điều hành dự án 4 (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM - chủ đầu tư) cho biết sẽ khởi công dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên ngày 23.2.

Dự án có tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách, trong đó vốn Trung ương 4.000 tỉ đồng, còn lại là nguồn vốn của thành phố.

Theo ông Tùng, dư án án sẽ nạo vét và xây bờ kè hai bên toàn tuyến kênh dài hơn gần 32 km.

Cùng với cải tạo tuyến kênh, dự án sẽ hình thành đường giao thông hai bên bờ kênh với tổng chiều dài 63,41 km, bề mặt đường rộng từ 7-12 m, vỉa hè rộng trên 3 m. Đồng thời, xây dựng 12 bến thuyền và 3 cầu giao thông dọc tuyến kênh.

Nhiều khu vực kênh Tham Lương bị xả rác gây ô nhiễm môi trường.
Một đoạn kênh Tham Lương đầy cỏ dại, lục bình và rác thải.  Ảnh: Minh Quân

Dự án sẽ hoàn thành năm 2025, giúp TPHCM có hai tuyến đường chạy dọc theo kênh, song song với Quốc lộ 1, đi xuyên suốt 7 quận, huyện của thành phố.

Các tuyến đường này sẽ giúp cải thiện tình hình giao thông trong khu vực, nhất là hạn chế xe ôtô cá nhân, xe tải nhỏ lưu thông ra Quốc lộ 1. Cùng với phát triển đường thủy, tuyến đường sẽ tạo trục giao thông liên kết vùng, kết nối từ tỉnh Long An lên các tỉnh miền Đông.

Về vấn đề chất lượng nước kênh, ông Lê Thanh Tùng cho biết cùng với dự án trên, chủ đầu tư sẽ triển khai hai dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn và khu vực Tham Lương - Bến Cát với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng. Hai dự án này triển khai trong giai đoạn 2023 - 2028. Sau khi hoàn thành, toàn bộ hệ thống nước thải thu gom sẽ đưa về 2 nhà máy xử lý tại quận 12 và quận Bình Tân.

Vành đai 3 TPHCM

Vành đai 3 dài hơn 76 km, đi qua TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỉ đồng (giai đoạn một).

Dự án được chia làm 8 dự án thành phần, mỗi địa phương thực hiện hai dự án gồm xây lắp và giải phóng mặt bằng.

Trong đó, Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47 km, với tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng (chi phí xây dựng hơn 22.400 tỉ đồng và gần 19.000 tỉ đồng cho giải phóng mặt bằng).

Sơ đồ hướng tuyến Vành đai 3 TPHCM.  Ảnh: Sở GTVT TPHCM
Sơ đồ hướng tuyến Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: Sở GTVT TPHCM

Theo ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư dự án thành phần xây lắp ở TPHCM), hiện dự án đang được tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán.

Song song đó, Thành phố Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh nơi dự án đi qua cũng đang thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

Dự án sẽ được phê duyệt thiết kế kỹ thuật vào tháng 4 và khởi công cuối tháng 6 năm nay sau khi các địa phương bàn giao 70% mặt bằng.

Vành đai 3 cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6.2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6.2026.

Đây được xem là cung đường chiến lược, ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp không chỉ 4 tỉnh thành dự án đi qua mà tác động cả Vùng kinh tế phía Nam.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn hộ dân ảnh hưởng dự án Vành đai 3 TPHCM được bồi thường ra sao?

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47 km với tổng diện tích giải toả khoảng 412 ha với 1.683 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 654 hộ bị giải tỏa trắng.

TPHCM cải tạo rạch Xuyên Tâm, giải tỏa hàng nghìn hộ dân thế nào?

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ xây dựng 850 căn nhà ở xã hội tại khu đất rộng khoảng 12.100m2 ở quận Bình Thạnh để phục vụ tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Hàng nghìn hộ dân ảnh hưởng dự án Vành đai 3 TPHCM được bồi thường ra sao?

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47 km với tổng diện tích giải toả khoảng 412 ha với 1.683 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 654 hộ bị giải tỏa trắng.

TPHCM cải tạo rạch Xuyên Tâm, giải tỏa hàng nghìn hộ dân thế nào?

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ xây dựng 850 căn nhà ở xã hội tại khu đất rộng khoảng 12.100m2 ở quận Bình Thạnh để phục vụ tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.