Hàng nghìn hộ dân ảnh hưởng dự án Vành đai 3 TPHCM được bồi thường ra sao?

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47 km với tổng diện tích giải toả khoảng 412 ha với 1.683 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 654 hộ bị giải tỏa trắng.

Dự án Vành đai 3 đi qua TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, được đầu tư giai đoạn 1 với chiều dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư 75.300 tỉ đồng.

Đoạn qua TPHCM dài hơn 47 km, thi công trên địa bàn Thành phố Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 412 ha với 1.683 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó, Thành phố Thủ Đức khoảng 597 trường hợp; huyện Củ Chi khoảng 418 trường hợp; huyện Hóc Môn khoảng 275 trường hợp; huyện Bình Chánh khoảng 393 trường hợp.

Trong số 654 hộ phải giải tỏa trắng để làm dự án, có 402 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 252 trường hợp không đủ điều kiện tái định cư.

Theo ông Võ Trung Trực - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, đến tháng 6.2023 dự án phải được giao ít nhất 70% mặt bằng để khởi công.

Hiện TPHCM đã tổ chức cắm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao cho địa phương tiến hành các thủ tục bồi thường, thu hồi đất.

Ông Trực cho biết, các quận huyện đã dự toán giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư với từng loại đất, theo từng vị trí.

Cao nhất là đất ở có vị trí mặt tiền, dự kiến được đền bù gần 13,7 - 40,1 triệu đồng/m2. Các khu vực khác xa đường giá 5,1 - 8,9 triệu đồng/m2.

Riêng giá bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp, đất mặt tiền dự kiến giá đền bù 3,3  - 8,2 triệu đồng/m2. Nơi không tiếp giáp đường giá 2,3 - 5,8 triệu đồng/m2...

"Đây là giá đền bù tạm tính, khi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các địa phương cùng đơn vị tư vấn độc lập sẽ thẩm định cụ thể trước khi trình Hội đồng thẩm định giá đất và UBND TPHCM phê duyệt để áp dụng" - ông Trực nói.

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, người dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ sẽ sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Các hộ đủ điều kiện tái định cư thì sớm được nhận căn hộ hoặc nền đất xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Phòng quản lý đô thị tại các huyện và Thành phố Thủ Đức sẽ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thủ tục cấp phép xây dựng trong thời gian sớm nhất. Phần đất còn lại nếu phù hợp quy hoạch, phòng tài nguyên và môi trường hướng dẫn và hỗ trợ cho người dân chuyển mục đích thành đất ở và cấp phép xây dựng nhà mới.

Dự kiến đến 3.2023, UBND TPHCM sẽ duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất nông nghiệp và những trường hợp bị thu hồi đất ở mà đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Sau đó 10 ngày, UBND các địa phương sẽ ban hành phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Sau khi có phương án, các địa phương bắt đầu chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân và bàn giao nhà ở, đất ở tái định cư.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư dự án đường Vành đai 3), theo kế hoạch, giữa năm 2023 Vành đai 3 được giao 70% mặt bằng và toàn bộ sau đó 6 tháng.

Tuy nhiên, TPHCM đang phấn đấu hoàn thành sớm hơn. Việc giải phóng mặt bằng ở tuyến đường này cũng được thành phố xác định sẽ làm mẫu cho các công trình khác nên khâu điều tra xã hội học, pháp lý, giá đền bù sẽ được triển khai chặt chẽ.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành toàn bộ Vành đai 3 TPHCM năm 2026

MINH QUÂN |

TPHCM – Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TPHCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai phấn đấu khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM vào 6.2023, để cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6.2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6.2026.

Cán bộ có sáng kiến đẩy nhanh Vành đai 3 TPHCM sẽ được đề bạt làm lãnh đạo

MINH QUÂN |

TPHCM - Cán bộ có sáng kiến tiêu biểu mang lại hiệu quả cho dự án Vành đai 3 TPHCM ngoài được khen thưởng vượt cấp còn được xem xét đưa vào quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

TPHCM bàn giao hơn 34 ha đất làm đường Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 29.12, UBND Thành phố Thủ Đức tổ chức bàn giao hơn 34 ha đất làm dự án 1A thuộc đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch của dự án Vành đai 3 TPHCM.

Tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2026

HOÀNG HUÊ |

Nếu dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc suất nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Á.

Sống khó với lương chỉ 7 triệu đồng/tháng

Quỳnh Chi |

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I/2023 là 7,0 triệu đồng, tăng 197.000 đồng so với quý trước và tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.  Tuy nhiên, đa số người lao động khó sống với mức lương này khi bám trụ ở thành phố.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành toàn bộ Vành đai 3 TPHCM năm 2026

MINH QUÂN |

TPHCM – Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TPHCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai phấn đấu khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM vào 6.2023, để cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6.2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6.2026.

Cán bộ có sáng kiến đẩy nhanh Vành đai 3 TPHCM sẽ được đề bạt làm lãnh đạo

MINH QUÂN |

TPHCM - Cán bộ có sáng kiến tiêu biểu mang lại hiệu quả cho dự án Vành đai 3 TPHCM ngoài được khen thưởng vượt cấp còn được xem xét đưa vào quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

TPHCM bàn giao hơn 34 ha đất làm đường Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 29.12, UBND Thành phố Thủ Đức tổ chức bàn giao hơn 34 ha đất làm dự án 1A thuộc đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch của dự án Vành đai 3 TPHCM.