TPHCM cải tạo rạch Xuyên Tâm, giải tỏa hàng nghìn hộ dân thế nào?

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ xây dựng 850 căn nhà ở xã hội tại khu đất rộng khoảng 12.100m2 ở quận Bình Thạnh để phục vụ tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài 8km) với tổng vốn hơn 9.300 tỉ đồng.

Công trình sử dụng vốn ngân sách TPHCM và sẽ được bố trí vốn theo hai giai đoạn. Từ năm 2021 đến năm 2025, TPHCM sẽ chi gần 6.650 tỉ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ, khởi công.

Hơn 3.000 tỉ đồng sẽ được chi trong 5 năm tiếp theo để thi công và quyết toán dự án.

Rạch Xuyên Tâm được đánh giá là con rạch ô nhiễm nhất TPHCM nhưng chưa được cải tạo. Ảnh: Anh Tú
Rạch Xuyên Tâm được đánh giá là con rạch ô nhiễm nhất TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Để cải tạo rạch Xuyên Tâm sẽ có khoảng gần 1.900 trường hợp bị ảnh hưởng, chủ yếu trên địa bàn quận Bình Thạnh.

UBND quận Bình Thạnh đã xác định tổng số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là 1.796 hộ, trong đó giải tỏa toàn phần là 1.107 hộ và 1 tổ chức (không đủ điều kiện tái định cư); giải tỏa một phần là 675 hộ và 13 tổ chức.

Số hộ đủ điều kiện tái định cư là 909 hộ, do đó nhu cầu nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư cho dự án là 909 căn và nền (42 nền và 867 căn). Số hộ không đủ điều kiện tái định cư là 198 hộ.

Theo ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, để giải quyết nhu cầu nêu trên, Sở Xây dựng và UBND quận Bình Thạnh đã thống nhất sử dụng 338 căn và nền (42 nền và 296 căn) thuộc sở hữu nhà nước để bố trí tái định cư cho các trường hợp di dời trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Hiện còn thiếu 769 căn chưa cân đối được nguồn nhà có sẵn trên địa bàn quận Bình Thạnh để phục vụ tái định cư.

Người dân sống hai bên xả rác thải xuống dòng kênh. Ảnh: Minh Quân
Người dân sống hai bên xả rác thải xuống dòng kênh. Ảnh: Minh Quân

Ông Huỳnh Thanh Khiết cho biết, do các hộ dân sống trên và ven rạch Xuyên Tâm chủ yếu là các hộ nghèo, thu nhập thấp, diện tích nhà, đất bị giải tỏa nhỏ nên số tiền bồi thường không đủ để họ mua nhà ở thương mại để tái định cư và ổn định cuộc sống.

Vì vậy, thành phố cần đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để giải quyết tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trong dự án theo quy định.

Để giải quyết bài toán này, ông Huỳnh Thanh Khiết cho biết, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND TPHCM xây dự án nhà xã hội phục vụ tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm tại khu đất rộng khoảng 12.100m2 (số 4 Phan Chu Trinh, Phường 12, Quận Bình Thạnh).

Quy hoạch hiện tại của khu đất là đất ở cao tầng, kết hợp thương mại dịch vụ. Trong trường hợp UBND TPHCM chấp thuận, UBND quận Bình Thạnh sẽ lập điều chỉnh quy hoạch từ mục tiêu xây nhà ở thương mại thành nhà ở xã hội.

Dự án sẽ được triển khai bằng nguồn vốn đầu tư công với tổng mức đầu tư gần 800 tỉ đồng với khoảng 850 căn hộ.

“Nếu được UBND TPHCM chấp thuận, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp sẽ thực hiện các công tác chuẩn bị cho việc động thổ dự án. Dự án này có ý nghĩa rất lớn, vừa giải quyết được mục tiêu nhà ở xã hội, vừa giải quyết được nhu cầu tái định cư cho các hộ dân thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm” - ông Khiết nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chi hơn 15.000 tỉ đồng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài, rạch Xuyên Tâm

MINH QUÂN |

HĐND TPHCM vừa duyệt ngân sách hơn 9.600 tỉ đồng cải tạo rạch Xuyên Tâm và hơn 5.900 tỉ đồng giải phóng mặt bằng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

TPHCM đề xuất hơn 9.600 tỉ đồng cải tạo rạch Xuyên Tâm

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỉ đồng bằng ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2023 - 2028.

TP.Hồ Chí Minh: Người dân mòn mỏi chờ di dời, cải tạo rạch Xuyên Tâm

Phương Ngân - Lâm Anh |

20 năm qua, người dân sống ven rạch Xuyên Tâm tại TPHCM hết hy vọng rồi lại thất vọng trước thông tin quy hoạch, di dời, rồi cải tạo con rạch… song đến nay dự án vẫn chỉ nằm trên giấy.

Tàu du lịch nằm bến hàng tháng vì không có tiền lắp hộp đen và bộ đàm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

TPHCM chi hơn 15.000 tỉ đồng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài, rạch Xuyên Tâm

MINH QUÂN |

HĐND TPHCM vừa duyệt ngân sách hơn 9.600 tỉ đồng cải tạo rạch Xuyên Tâm và hơn 5.900 tỉ đồng giải phóng mặt bằng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

TPHCM đề xuất hơn 9.600 tỉ đồng cải tạo rạch Xuyên Tâm

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỉ đồng bằng ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2023 - 2028.

TP.Hồ Chí Minh: Người dân mòn mỏi chờ di dời, cải tạo rạch Xuyên Tâm

Phương Ngân - Lâm Anh |

20 năm qua, người dân sống ven rạch Xuyên Tâm tại TPHCM hết hy vọng rồi lại thất vọng trước thông tin quy hoạch, di dời, rồi cải tạo con rạch… song đến nay dự án vẫn chỉ nằm trên giấy.