Theo đó, mưa ngày (ghi nhận từ ngày 15.6 đến ngày 16.6), khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như thủy điện Ia Grai 3 (Gia Lai) 96mm, Bắc Quang (Hà Giang) 79mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 95mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 105mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 159mm, Hồ Đồng Nghệ (Đà Nẵng) 79mm, Đại Chánh (Quảng Nam) 118mm, Xã Ea M'Đoal (Đắk Lắk) 78mm.
Mưa đêm (ghi nhận từ ngày 16.6 đến ngày 17.6), khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thủy điện Đăk Srông 2 (Gia Lai) 85mm, Bắc Quang (Hà Giang) 105mm, Bình Liêu (Quảng Ninh) 118mm, Thái Nguyên (Thái Nguyên) 78mm, Bom Bo (Bình Phước)102mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 71mm.
Mưa 3 ngày (ghi nhận từ 19h ngày 13.6 đến 19h ngày 16.6), khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80-130mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như Móng Cái (Quảng Ninh) 234mm, Chiêm Hoá (Tuyên Quang) 177mm, Bình Trung (Bắc Kạn) 161mm, Vạn Ninh (Lạng Sơn) 147mm, Linh Thông (Thái Nguyên) 157mm, Phước Thắng (Ninh Thuận) 135mm.
Về tình hình thủy văn, hiện nay mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h ngày 17.6 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 0,94m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,36m.
Dự báo đến 7h ngày 18.6 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,1m; trong 36h tới mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 1,0m.
Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.
Mực nước các sông Nam Bộ lúc 7h ngày 17.6 trên sông Mê Kông tại Kratie (Campuchia) là 9,92m (thấp hơn Trung bình nhiều năm cùng kỳ 0,81m, thấp hơn mực nước lớn nhất cùng kỳ 6,02m.
Mực nước cao nhất ngày 16.6 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,20m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,31m. Mực nước 7h 17.6, Tân Châu 0,97m. Châu đốc 1,03m.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng thông tin dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên.
Ngày 17-18.6, ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21.6; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày.
Về tình hình thiệt tại do thiên tai, báo cáo nhanh của Văn phòng trường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vào hồi 18h ngày 15.6 trên địa bàn huyện Tánh Linh xảy ra dông, lốc, sét làm 1 người chết do sét đánh (anh Nguyễn Phúc Huy, sinh năm 1985 xã Gia An, huyện Tánh Linh).
Trước tình hình thiên tai nêu trên, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.
Văn phòng cũng đề nghị các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.