Giáo hội Phật giáo cần thanh, kiểm tra các khóa tu

LƯƠNG HẠNH |

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho rằng, Giáo hội Phật giáo phải có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra khóa tu mùa hè dành cho trẻ em tại các cơ sở chùa, đền.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao vụ việc một phụ huynh có tên G.N.N (Hà Nội) đăng tải thông tin con mình bị bạn đánh khi thực hiện khóa tu mùa hè tại chùa Cự Đà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Thông tin từ phía nhà chùa cho biết, sáng 15.6, khi thấy con chị N nói bị đau tay, bộ phận y tế của chùa đã kiểm tra, đồng thời đưa cháu bé đi bệnh viện chụp chiếu nhưng không thông tin lại với gia đình.

Hình ảnh chị N đăng lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.
Hình ảnh chị N đăng lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Hiện, Công an xã đã trích xuất camera để làm rõ việc con chị N đau tay do bị các bạn xô đẩy hay dùng ghế gỗ đập vào.

Lãnh đạo xã Cự Khê, huyện Thanh Oai cho biết sau khi nắm bắt được thông tin về việc trải nghiệm khóa tu mùa hè tại chùa Cự Đà đăng tải trên mạng xã hội, UBND huyện Thanh Oai đã cử đoàn công tác xuống chùa để kiểm tra, xác minh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã yêu cầu phía chùa Cự Đà báo cáo các thông tin liên quan, đồng thời kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất của nhà chùa.

Trước đó, phía nhà chùa đã có tờ trình gửi UBND xã về việc tổ chức 10 khóa tu mùa hè. Khóa tu con chị N. theo học là khóa thứ 2.

"Hiện phía xã đã yêu cầu nhà chùa tạm dừng khóa tu thứ 3, đồng thời làm báo cáo vụ việc gửi UBND huyện Thanh Oai xin ý kiến chỉ đạo. Nếu huyện chấp thuận sẽ cho nhà chùa tiếp tục tổ chức các khóa tu còn lại, còn không sẽ buộc dừng", theo lời lãnh đạo xã.

Lãnh đạo xã Cự Khê cũng cho hay qua kiểm tra, cơ sở vật chất tại chùa Cự Đà cơ bản đảm bảo và có phân khu nam, nữ riêng biệt.

Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 18.6, ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em chia sẻ: Địa phương tại nơi đặt cơ sở tham gia hoạt động của trẻ em cần kiểm tra xem cơ sở có tuân thủ tất cả quy định tại Thông tư Số 27/2022/TT-BLĐTBXH hay không?

“Nếu là cơ sở đền, chùa thì trách nhiệm phải từ phía Giáo hội Phật giáo. Đền, chùa nào mở các khóa tu, thu hút trẻ em đến tham gia thì phải báo cáo với tổ chức Giáo hội cấp trên trực tiếp. Ví dụ ở huyện thì báo cáo với Giáo hội Phật giáo cấp huyện hoặc thành phố” – ông Nam nhận định.

Ông Đặng Hoa Nam chia sẻ thông điệp trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Ảnh: Cục Trẻ em.
Ông Đặng Hoa Nam chia sẻ thông điệp trong Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023. Ảnh: Cục Trẻ em.

Theo vị Cục trưởng, vừa mới đây, Cục Trẻ em đã tổ chức phổ biến, tập huấn Thông tư này đến các cơ sở công an, quân đội, Đoàn thanh niên, cơ sở tôn giáo, những nơi có tổ chức các khóa sinh hoạt mùa hè.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục. Cũng theo ông Nam, nếu phát hiện các cơ sở này có vấn đề thì cơ quan cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan chủ quản có thẩm quyền phải kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình, ngoài cơ quan giáo dục đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trực thuộc.

"Thứ nhất, phải xem các cơ sở này mở khóa tu có báo cáo cơ quan cấp trên có thẩm quyền quản lí hay không? Thứ hai, nếu xảy ra vụ việc trên thì Giáo hội Phật giáo cấp trên trực tiếp phải thanh tra, kiểm tra xem các cơ sở có thực hiện Thông tư này đúng hay không?" - ông Nam bày tỏ. 

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Giảm thiểu lao động trẻ em trong công nhân và con em công nhân

Huyền Trang |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Diễn đàn “Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong công nhân lao động và con em công nhân” tại Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Những điều cha mẹ cần nhớ khi cho con tham gia khóa tu, trại hè

Hương Lê (Theo The Parent Almagazine) |

Việc cho con tham gia các chương trình, hoạt động như khóa tu, trại hè sẽ có cả ưu và nhược điểm mà cha mẹ cần biết.

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

LƯƠNG HẠNH |

Để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an cho biết A05 đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an xây dựng mạng lưới đầu mối thường trực trên cả nước; triển khai nhiều biện pháp cụ thể.

Xe chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam bị lật, một cầu thủ qua đời

MINH PHONG |

Xe chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam dự giải hạng Nhì Quốc gia 2023 bị lật trên đường, một cầu thủ của đội bóng này đã qua đời và một số người bị thương.

Trải nghiệm cả đời không quên của người từng ngồi tàu lặn thám hiểm Titanic

LINH BOO (THEO SALTWIRE) |

Từng chi 100.000 USD để thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy đại dương, Bill Price cho rằng mình đã khá vô tâm khi mạo hiểm tính mạng cho chuyến đi.

Giám đốc người nước ngoài kiện CGV Việt Nam đòi bồi thường 6 tỉ đồng

Anh Tú |

Ngày 27.6, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa nguyên đơn là ông Benedict Daniel Sullivan (60 tuổi, quốc tịch Anh) và bị đơn là Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (CGV Việt Nam).

Thí sinh 64 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT 2023 sau 7 năm theo học

Chân Phúc |

Bà Ngô Thị Kim Chi (64 tuổi, Quận 7, TP Hồ Chí Minh), là một trong số những thí sinh lớn tuổi nhất của kì thi tốt nghiệp THPT 2023. Cách đây 7 năm, bà vượt qua bao dị nghị khi ở tuổi 57 mới đăng ký vào học lớp 6.

Bất ngờ với những quyết định cử cán bộ dân số tham gia chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp 100% như các cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng. Thế nhưng, trong dịch COVID-19, cán bộ dân số đã làm tròn vai trò của các cán bộ y tế cơ sở.

Giảm thiểu lao động trẻ em trong công nhân và con em công nhân

Huyền Trang |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Diễn đàn “Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong công nhân lao động và con em công nhân” tại Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Những điều cha mẹ cần nhớ khi cho con tham gia khóa tu, trại hè

Hương Lê (Theo The Parent Almagazine) |

Việc cho con tham gia các chương trình, hoạt động như khóa tu, trại hè sẽ có cả ưu và nhược điểm mà cha mẹ cần biết.

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

LƯƠNG HẠNH |

Để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an cho biết A05 đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an xây dựng mạng lưới đầu mối thường trực trên cả nước; triển khai nhiều biện pháp cụ thể.