Làng chài chân thủy điện vật lộn sinh tồn mùa Đà giang trơ đáy

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mực nước sông Đà xuống thấp kỉ lục khiến làng vạn chài rơi vào cảnh mắc cạn, mấy chục hộ dân nơi đây có nguy cơ mất kế mưu sinh.

Suốt một tuần qua, người dân làng vạn chài Thịnh Lang (Tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, Hòa Bình) bỗng thay đổi nhịp sống. Phía hạ du sông Đà mực nước xuống rất thấp để lộ rõ những bãi cát sỏi nổi giữa lòng sông kéo dài theo hai bên bờ.

Thay vì chèo thuyền đi kiếm tôm cá trên sông, các gia đình tập trung vào việc chuyển nhà, chuyển bè cá. Chưa bao giờ, người dân vạn chài lại rơi vào cảnh khốn khó như những ngày này.

Nhịp sống ở làng vạn chài bị thay đổi do nước sông Đà cạn. Ảnh: Minh Nguyễn

Gia đình ông Nguyễn Văn An lại không có may mắn như những gia đình khác khi việc chuyển nhà không suôn sẻ. Cách đây khoảng 1 tuần ngôi nhà nổi của gia đình nằm bên bờ tả sông Đà khi nước xuống bị lật nghiêng và tràn đầy vào nhà. Giữa đêm cả gia đình ông phải di chuyển sang ở nhờ nhà hàng xóm.

Mấy chục ngôi nhà nổi của làng vạn chài kết lại với nhau tạo thành xóm nhà nổi trên sông Đà. Bao năm nay, đây là nơi sinh sống của 71 hộ dân. Họ sống yên ổn, ngày ngày ngược sông Đà đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, nhịp sống đó giờ bị đảo lộn, khi mực nước sông Đà đã cạn.

Ông Ngô Văn Thông, Trưởng xóm vạn chài đang ngồi trên đống lửa vì suốt tuần qua, gia đình ông chưa biết tìm nguồn gì để sống. “Lòng sông cạn đồng nghĩa với kế sinh nhai của chúng tôi bị mất đi. Vợ chồng tôi đi thả rọ tôm cả đêm mà không kiếm được mớ tôm, mớ cá nào”, ông Thông buồn rầu nói.

Theo ông Thông, trường hợp nhà nổi của gia đình ông An, ngay sau khi xảy ra sự cố làng xóm đã có mặt khẩn trương giúp gia đình xử lý để nhà nổi không bị lật.

Thực tế ghi nhận của PV, sông Đà cạn nước còn ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt của cả xóm. Bao năm ngôi làng này nằm trên mặt nước, nay nó cạn trơ đáy khiến bà con trở tay không kịp. Những ngôi nhà nổi bị lật nghiêng, siêu vẹo khiến đồ đạc trong nhà bị đổ vỡ cả loạt.

Sông Đà cạn nước ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt của cả xóm vạn chài. Ảnh: Minh Nguyễn

Cách nhà ông Thông một tầm tiếng gọi, chị Nguyễn Thị Toàn đang vô cùng lo lắng. “Mấy tháng nay vợ chồng tôi không có việc làm. Về đầu tư cá lồng, cá bị sặc bùn chết cả. Gia đình thiệt hại mấy chục triệu đồng”, chị Toàn nói.

Từ hôm nước xuống thấp, các hộ liên tục phải dịch chuyển bè cá ra xa. Nếu mực nước tiếp tục xuống thấp, các hộ chắc phải vớt cá lên bán.

Bên cạnh đó, nguồn thủy sản đang dần cạn kiệt, nhiều thanh niên trong làng vạn không còn mặn mà với nghề của cha ông. Họ lên bờ tìm việc mưu sinh từ buôn bán ngoài chợ, làm công nhân, lao động tự do.

Theo Trưởng xóm vạn chài, trong 71 hộ, có 18 hộ nuôi 81 lồng cá. Khác với trên lòng hồ nước ổn định dễ nuôi, ở đây nuôi cá khó do thủy điện thường hay xả nước, vào mùa lũ nước thay đổi đột ngột nên cá thường bị chết khoảng 40%.

Người nuôi luôn phải theo dõi việc điều tiết nước của thủy điện Hòa Bình. Khi nước xả chảy mạnh phải hạ lồng cá sát đáy tránh bị yếm khí. Nay người nuôi cá lồng lại phải đối phó với hạn hán khốc liệt.

Ngày 11.6, mức nước hồ Thủy điện Hòa Bình xấp xỉ 103m, cách mực nước chết 23m. Ảnh: Minh Nguyễn

Những ngày gần đây, mực nước sông Đà xuống quá thấp khiến kế sinh nhai của họ bị đe dọa. Đây cũng là lần đầu tiên, người vạn chài cảm nhận được sự khốc liệt của hạn hán. Trong thâm tâm của họ cũng chưa bao giờ lường hết được việc sông Đà lại cạn trơ cả đáy như hiện nay.

"Hôm nay (12.6) mực nước sông cũng dâng lên nhưng lượng nước đổ về hồ Hòa Bình hầu như chưa được bổ sung. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, làng chài không biết làm cách gì để mưu sinh”, ông Thông cho biết thêm.

Trước đó, chiều 11.6, ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, lượng nước về hồ Thuỷ điện Hoà Bình rất thấp, chỉ khoảng 40m3/s.

Nếu khai thác tối đa thì sau khoảng 3 ngày sẽ không đủ cột áp để phát công suất tối đa, ảnh hưởng đến khả năng dự phòng công suất và sau khoảng 12 - 13 ngày mực nước hồ sẽ về mực nước chết. Hiện nay mức nước hồ xấp xỉ 103m, cách mực nước chết 23m.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Thủy điện Hoà Bình nói về khả năng duy trì phát điện

Minh Nguyễn |

Hiện lượng nước về hồ Thủy điện Hòa Bình rất thấp, mực nước mặt hồ xấp xỉ 103m, cách mực nước chết 23m. Thuỷ điện Hoà Bình đang vận hành linh hoạt, công suất phát thay đổi từng giờ theo nhu cầu cấp điện.

Tin 20h: Chuyên gia đưa phương án "cứu" hồ thủy điện cạn nước

Thái Mạnh - Phương Anh |

Tin 20h: Ngày đầu thi môn Văn, Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội; Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện; Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã phải có bằng đại học...

Khát vọng lên bờ của những người dân vạn chài sông Lam

Phạm Thông |

Nghệ An - Chật vật trên những chiếc thuyền mong manh giữa nắng mưa, kiếm con tôm, cá để mưu sinh qua ngày, những người dân vạn chài trên dòng sông Lam luôn đau đáu khát vọng được lên bờ, ổn định cuộc sống.

Hai cây cầu biểu tượng của TP Hồ Chí Minh có tên mới

Anh Tú |

2 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn là cầu Thủ Thiêm 1 và cầu Thủ Thiêm 2 vừa được thay đổi tên mới lần lượt là Thủ Thiêm và Ba Son.

Đường độc đạo vào xã Bảo Thắng sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ dân bị cô lập

HÀ THỦY |

Tuyến đường độc đạo đi vào xã miền núi Bảo Thắng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang bị sạt lở nhiều đoạn khiến cho cuộc sống của người dân rất khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Đặc biệt mùa mưa lũ sắp tới nếu không được sửa chữa kịp thời, xã Bảo Thắng dễ bị cô lập.

Căn phòng "tí hon", nơi tá túc suốt 30 năm của hai bố con tại phố cổ Hà Nội

Hoài Luân - Quỳnh Trang |

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội, căn phòng “tí hon” của ông Chu Văn Cao (76 tuổi) chỉ vỏn vẹn chừng 2,5m2, là nơi mà ông và con trai đã "nương nấu" trong suốt 30 năm qua sau những biến cố của cuộc sống.

Người lao động tự do trải lòng lý do không mặn mà “lương hưu tự nguyện”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hiện nay, nhiều lao động khu vực phi chính thức không mặn mà với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, hay có người từng tham gia BHXH nhưng chọn rút một lần. Bởi theo họ, vì thời gian đóng BHXH kéo dài, sau khi đóng đủ năm vẫn phải chờ đến đủ tuổi để được nhận lương hưu và một số bất cập trong về quyền lợi, chế độ và chính sách đã khiến họ chùn bước khi tham gia hệ thống an sinh này.

"CIA nhận tin mật từ châu Âu về âm mưu phá hoại Nord Stream"

Ngọc Vân |

Theo thông tin mới của đài truyền hình Hà Lan và báo chí Đức, các điệp viên Hà Lan đã biết về âm mưu của Ukraina phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Cảnh báo về âm mưu phá hoại Nord Stream Nord Stream và chuyển cảnh báo tới Washington.

Giám đốc Thủy điện Hoà Bình nói về khả năng duy trì phát điện

Minh Nguyễn |

Hiện lượng nước về hồ Thủy điện Hòa Bình rất thấp, mực nước mặt hồ xấp xỉ 103m, cách mực nước chết 23m. Thuỷ điện Hoà Bình đang vận hành linh hoạt, công suất phát thay đổi từng giờ theo nhu cầu cấp điện.

Tin 20h: Chuyên gia đưa phương án "cứu" hồ thủy điện cạn nước

Thái Mạnh - Phương Anh |

Tin 20h: Ngày đầu thi môn Văn, Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội; Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện; Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã phải có bằng đại học...

Khát vọng lên bờ của những người dân vạn chài sông Lam

Phạm Thông |

Nghệ An - Chật vật trên những chiếc thuyền mong manh giữa nắng mưa, kiếm con tôm, cá để mưu sinh qua ngày, những người dân vạn chài trên dòng sông Lam luôn đau đáu khát vọng được lên bờ, ổn định cuộc sống.