Điều gì cám dỗ Pep Guardiola ở lại Man City sau danh hiệu Champions League?

Văn An |

Vô địch Champions League có thể là đoạn kết của Pep Guardiola tại Man City. Nhưng nếu rời đi, liệu có nơi nào phù hợp hơn để chiến lược gia người Tây Ban Nha chinh phục những danh hiệu?

Việc Manchester City lên ngôi vô địch Champions League và giành cú ăn ba có thể khiến Pep Guardiola một lần nữa đối mặt với câu hỏi quen thuộc: ông có thể quản lí đội bóng của mình bao lâu nữa?

Man City là tập thể thi đấu quá ấn tượng ở mùa giải năm nay khi vô địch FA Cup, Premier League và đặc biệt là Champions League. Tập thể do Pep xây dựng đang thể hiện sự thống trị tuyệt đối và liệu đó có phải động lực để ông thực hiện cuộc trẻ hóa đội hình?

Khi được hỏi về tương lai, câu trả lời của Pep Guardiola là sự pha trộn giữa cảm giác mệt mỏi và sự thách thức. "Đừng hỏi tôi về mùa giải tới", chiến lược gia 52 tuổi nói. Sau đó, ông nhấn mạnh sẽ không có chuyện rời đi khi quá trình bảo vệ danh hiệu của Man City bắt đầu vào tháng 8 tới.

Đồng nghĩa, Pep vẫn muốn cùng Man City hướng đến những danh hiệu như Community Shield, Siêu cúp châu Âu và Fifa Club World Cup.

Vào đầu mùa giải trước, khi hợp đồng của Pep vẫn còn 12 tháng, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi ông ký gia hạn thêm 2 năm trong thời gian diễn ra World Cup. Khi Pep tiếp quản Man City vào Hè 2016, không ai nghĩ đôi bên lại gắn bó lâu đến vậy.

Pep Guardiola liệu còn đủ động lực để gắn bó với Man City lâu hơn?  Ảnh: AFP
Pep Guardiola liệu còn đủ động lực để gắn bó với Man City lâu hơn? Ảnh: AFP

Hãy nhớ rằng, khi đó Pep vừa hoàn thành nhiệm kì 3 năm dẫn dắt Bayern Munich, trước đó là 12 tháng nghỉ phép, và 4 mùa giải ở Barcelona (2008-2012). Dưới bàn tay của Pep, Man City cũng tương tự Barcelona và Bayern Munich, đều trở thành tập thể cạnh tranh.

Ở góc độ nào đó, chiến thắng tại Istanbul vừa qua được xem  là vạch đích cho tất cả những gì Pep hướng tới kể từ khi đặt chân đến Etihad. Trong nhiều năm, ông luôn phủ nhận rằng chủ tịch Khaldoon al-Mubarak từng đưa ra mệnh lệnh Man City phải vô địch Champions League.

Trong những tuần gần đây, Pep dần thừa nhận việc Man City chỉ có thể trở thành "câu lạc bộ lớn" nếu đăng quang Champions League. Một phần có thể do huấn luyện viên 52 tuổi muốn tạo động lực cho các học trò trước trận đấu quan trọng với Inter. Và nếu đúng như vậy, Pep đã thành công.

Vậy còn điều gì khác để cựu huấn luyện viên Barcelona hướng tới ở Man City? Nếu Pep ở lại sau 2 mùa giải tới, thời gian của ông tại Etihad sẽ kéo dài đến 9 năm. Và liệu rằng Pep có ra đi vào Hè 2025 (thời điểm hợp đồng đáo hạn) khi vẫn còn những giới hạn để chinh phục. Chẳng hạn như việc vượt qua kỉ lục đáng nể của Sir Alex Ferguson tại Man United.

Pep hiện có số cúp châu Âu với Man City bằng một nửa so với Ferguson tại Man United, kém 3 danh hiệu cúp FA và 8 ở Premier League. Tuy nhiên, theo một thước đo, Pep Guardiola đang dẫn trước những gì Ferguson đạt được trong hơn 26 năm ở Man United: số danh hiệu mỗi mùa.

Bởi vậy, thành tích của chiến lược gia người Scotland sẽ bị lu mờ trong 1 thập kỉ tới nếu Pep ở lại Man City.

Điều này có thể cám dỗ chiến lược gia người Tây Ban Nha? Thêm 10 năm nữa để dẫn dắt một đội là khoảng thời gian dài nhưng Pep sẽ chỉ mới 62 tuổi vào năm 2033, trẻ hơn 12 tháng so với Carlo Ancelotti bây giờ.

Pep Guardiola đã chứng minh khả năng tái tạo bằng cách "hồi xuân" cặp đôi Sergio Aguero và David Silva trong quá khứ để giúp Man City giành cú ăn ba quốc nội. Thế nên việc thay thế Gundogan, De Bruyne và bất kì ai khác có thể ra đi trong những năm tới dường như không có vấn đề gì.

Pep Guardiola có cơ hội vượt qua nhiều kỉ lục của Ferguson từng đạt được ở Man United.  Ảnh: AFP
Pep Guardiola có cơ hội vượt qua nhiều kỉ lục của Ferguson từng đạt được ở Man United. Ảnh: AFP

Và thêm một lí do khác giải thích tại sao một lần nữa ông có thể được mời để kéo dài nhiệm kì của mình. Ở tuổi 52 và đang đạt đỉnh cao, Pep sẽ đi đâu nữa? Làm việc ở Serie A vẫn là một mục tiêu nhưng Pep có thực sự hứng thú hay không?

Man City chưa phải là tập thể thành công nhất mà Pep từng dẫn dắt. Nhưng ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai, ban lãnh đạo nửa xanh thành Manchester đều sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Pep để duy trì sự thống trị.

Văn An
TIN LIÊN QUAN

Điều rút ra từ chiến thắng của Man City tại chung kết Champions League

Văn An |

Man City nâng cao chiếc cúp Champions League sau chiến thắng 1-0 trước Inter Milan tại sân vận động Olympic Ataturk ở Istanbul.

Pep Guardiola đã hoàn thành sứ mệnh tại Man City

Văn An |

Pep Guardiola đã hoàn thành sứ mệnh tại Man City sau khi đánh bại Inter Milan trong trận chung kết Champioins League tại Istanbul.

Dự đoán đội hình trận Man City vs Inter tại chung kết Champions League

Văn An |

Man City và Inter Milan gần như sẽ có đội hình mạnh nhất cho trận chung kết Champions League 2022-2023.

Hai cây cầu biểu tượng của TP Hồ Chí Minh có tên mới

Anh Tú |

2 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn là cầu Thủ Thiêm 1 và cầu Thủ Thiêm 2 vừa được thay đổi tên mới lần lượt là Thủ Thiêm và Ba Son.

Đường độc đạo vào xã Bảo Thắng sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ dân bị cô lập

HÀ THỦY |

Tuyến đường độc đạo đi vào xã miền núi Bảo Thắng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang bị sạt lở nhiều đoạn khiến cho cuộc sống của người dân rất khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Đặc biệt mùa mưa lũ sắp tới nếu không được sửa chữa kịp thời, xã Bảo Thắng dễ bị cô lập.

Người lao động tự do trải lòng lý do không mặn mà “lương hưu tự nguyện”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hiện nay, nhiều lao động khu vực phi chính thức không mặn mà với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, hay có người từng tham gia BHXH nhưng chọn rút một lần. Bởi theo họ, vì thời gian đóng BHXH kéo dài, sau khi đóng đủ năm vẫn phải chờ đến đủ tuổi để được nhận lương hưu và một số bất cập trong về quyền lợi, chế độ và chính sách đã khiến họ chùn bước khi tham gia hệ thống an sinh này.

"CIA nhận tin mật từ châu Âu về âm mưu phá hoại Nord Stream"

Ngọc Vân |

Theo thông tin mới của đài truyền hình Hà Lan và báo chí Đức, các điệp viên Hà Lan đã biết về âm mưu của Ukraina phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Cảnh báo về âm mưu phá hoại Nord Stream Nord Stream và chuyển cảnh báo tới Washington.

Người không có lương hưu mong được giảm tuổi để nhận trợ cấp xã hội

Mạnh Cường |

Đủ 80 tuổi trở lên mới được nhận trợ cấp xã hội, theo nhiều người già không có lương hưu, độ tuổi này quá cao để nhận trợ cấp, nên giảm xuống mức từ 75 tuổi trở lên.

Điều rút ra từ chiến thắng của Man City tại chung kết Champions League

Văn An |

Man City nâng cao chiếc cúp Champions League sau chiến thắng 1-0 trước Inter Milan tại sân vận động Olympic Ataturk ở Istanbul.

Pep Guardiola đã hoàn thành sứ mệnh tại Man City

Văn An |

Pep Guardiola đã hoàn thành sứ mệnh tại Man City sau khi đánh bại Inter Milan trong trận chung kết Champioins League tại Istanbul.

Dự đoán đội hình trận Man City vs Inter tại chung kết Champions League

Văn An |

Man City và Inter Milan gần như sẽ có đội hình mạnh nhất cho trận chung kết Champions League 2022-2023.