Nếu phát tối đa, sau 13 ngày hồ thủy điện Hòa Bình sẽ về mực nước chết

Phan Anh |

Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, lượng nước về hồ Thuỷ điện Hoà Bình rất thấp, nếu khai thác tối đa chỉ khoảng 12-13 ngày mực nước hồ sẽ về mực nước chết.

Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình thông tin, lượng nước về hồ Thuỷ điện Hoà Bình chỉ khoảng 40m3/s. Nếu khai thác tối đa thì sau khoảng 3 ngày sẽ không đủ cột áp để phát công suất tối đa, ảnh hưởng đến khả năng dự phòng công suất và sau khoảng 12 - 13 ngày mực nước hồ sẽ về mực nước chết.

Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Phan Anh
Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Phan Anh

"Năm 2023, theo đánh giá của thuỷ văn về mực nước thuỷ điện sông Đà rất bất lợi. Từ đầu năm đến nay, Thuỷ điện Hoà Bình mới phát được khoảng 3,5 tỉ kWh, tương đương khoảng khoảng 37% so với kế hoạch năm.

Với tình hình thủy văn hiện nay, việc đảm bảo được kế hoạch sản xuất điện được dự báo là rất khó khăn. Đặc biệt trong giai đoạn cuối mùa khô đến nay thời tiết khô hạn, lượng nước về trên sông Đà rất thấp.

Bắt đầu từ tháng 5, Thuỷ điện Hoà Bình phải khai thác ở mức cao để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện. Đặc biệt là giai đoạn từ khoảng 15.5 trở đi tình hình về cung ứng điện rất căng thẳng.

Giai đoạn cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, công ty luôn khai thác ở mức cao. Trước tình hình khai gần như hết công suất, mực nước hồ xuống rất nhanh. Hiện nay các hồ thuỷ điện của sông Đà của Lai Châu, Sơn La đều đang ở mực nước chết. Khả năng khai thác để phát đối với các nhà máy này không còn, bất đắc dĩ mới phải chạy. Riêng thuỷ điện Hoà Bình, mực nước còn ở mức tương đối. Hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình ở mức trên 102m" - ông Phạm Văn Vương thông tin.

Tình hình thủy văn và mực nước hồ chứa khu vực miền Bắc.
Tình hình thủy văn và mực nước hồ chứa khu vực miền Bắc. Ảnh chụp màn hình

Một số hình ảnh PV ghi nhận ngày 13.6.2023:

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình ngày 13.6.2023.
Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình ngày 13.6.2023.
Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình ngày 13.6.2023.
Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình ngày 13.6.2023.
Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình ngày 13.6.2023.
Theo ghi nhận, mực nước hồ Hòa Bình hiện đang ở mức trên 102m....
Theo ghi nhận, mực nước hồ Hòa Bình hiện đang ở mức trên 102m....
Video: Toàn cảnh đập thủy điện Hòa Bình

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã thực hiện nhiều nhóm giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo cung ứng điện. Trong đó triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện; đảm bảo cung ứng than, khí cho phát điện; tích cực bổ sung các nguồn điện mới cho hệ thống; tập trung khắc phục các sự cố nguồn điện...

Đánh giá chung về tình hình cung ứng điện: Lưu lượng nước có phần cải thiện, trong thời gian vừa qua do hạn chế huy động các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu (ngoại trừ NM thủy điện Hòa Bình) để dự phòng các ngày nắng nóng sắp tới nên mực nước các hồ thủy điện đa mục tiêu đều đã trên mực nước chết tuy nhiên chưa nhiều, nếu tính tổng công suất không huy động được khoảng 5.000MW.

Tổng công suất nguồn lớn nhất miền Bắc đạt 18.580 MW, trong đó công suất lớn nhất của thủy điện là 3.800 MW

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Tiết kiệm điện, ngắt điều hòa tại trụ sở thủy điện lớn nhất Đông Nam Á

Minh Nguyễn |

Dù là thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, song trước tình trạng căng thẳng về nguồn cung, thủy điện Sơn La yêu cầu nhân viên thực hiện tiết kiệm điện triệt để, đồng thời cắt điều hòa tại khu vực trụ sở.

Tin 20h: Chuyên gia đưa phương án "cứu" hồ thủy điện cạn nước

Thái Mạnh - Phương Anh |

Tin 20h: Ngày đầu thi môn Văn, Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội; Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện; Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã phải có bằng đại học...

Thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy cuối cùng

Minh Công |

Hòa Bình - Từ 14h chiều 24.7.2022, Thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy cuối cùng.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Vân Trang |

Cả 8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất đều giành huy chương.

Gửi cháu cho người thân, tối không dám ngủ ở nhà vì lo sạt lở

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên) đã phải dựng lán, thức trắng đêm để canh cho khu đất đồi bị doanh nghiệp xâm phạm, tự ý san gạt trái phép.

Mặt đường Âu Cơ ở Hà Nội nứt toác

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường Âu Cơ đang trong tình trạng nứt toác, xuất hiện nhiều vết nứt sâu khiến người dân lo lắng sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Huấn luyện viên Troussier đặt ra thử thách cho U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Trận đấu tập với câu lạc bộ Hải Phòng là thử thách mà ông Troussier dành cho các học trò U23 Việt Nam nếu họ muốn vượt ngưỡng bản thân.

Tiết kiệm điện, ngắt điều hòa tại trụ sở thủy điện lớn nhất Đông Nam Á

Minh Nguyễn |

Dù là thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, song trước tình trạng căng thẳng về nguồn cung, thủy điện Sơn La yêu cầu nhân viên thực hiện tiết kiệm điện triệt để, đồng thời cắt điều hòa tại khu vực trụ sở.

Tin 20h: Chuyên gia đưa phương án "cứu" hồ thủy điện cạn nước

Thái Mạnh - Phương Anh |

Tin 20h: Ngày đầu thi môn Văn, Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội; Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện; Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã phải có bằng đại học...

Thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy cuối cùng

Minh Công |

Hòa Bình - Từ 14h chiều 24.7.2022, Thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy cuối cùng.