Tin tức Hà Nội 24h: Thông tin mới nhất về vụ khung sắt rơi gây chết người trên đường Lê Văn Lương

PV |

Bí thư TP. Hà Nội Hoàng Trung Hải: Tuyệt đối không được để nứt, gãy, sụt lún cầu vượt An Dương; Thông tin mới vụ giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám “tố” bị bớt xén tiền lương; Nhà thầu phụ công trình có khung sắt rơi gây chết người sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ..., là những tin tức Hà Nội mới nhất trong 24h qua.

Bí thư TP. Hà Nội Hoàng Trung Hải: Tuyệt đối không được để nứt, gãy, sụt lún cầu vượt An Dương

Ngày 29.9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra thực tế Dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương – đường Thanh Niên và thay thế một phần đê đất bằng đê bê tông cốt thép tại quận Ba Đình, quận Tây Hồ.

Dự kiến, đến ngày 30.9, các hạng mục còn lại của dự án như trải thảm bê tông, lắp đặt lan can thép, đèn chiếu sáng, trồng cây xanh sẽ được hoàn thành. Xem thêm tại đây.

Thông tin mới vụ giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám “tố” bị bớt xén tiền lương

UBND quận Ba Đình (Hà Nội) vừa chính thức công bố kết luận sau khi tiến hành thanh tra về việc giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) kêu cứu vì bị bớt xén tiền lương.

Tuy nhiên, kết luận này không chỉ rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, cũng như số tiền chênh lệch dạy 2 buổi/ngày của giáo viên hiện đang ở đâu, chảy vào túi ai? Điều này khiến giáo viên không phục. Xem thêm tại đây.

Nhà thầu phụ công trình có khung sắt rơi gây chết người sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ

Đơn vị thực hiện thi công để rơi khung sắt làm chết người ở đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, Q.Thanh Xuân) nhận hoàn toàn trách nhiệm.

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP (địa chỉ số 3 Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi đến cơ quan chức năng và chủ đầu tư dự án báo cáo cụ thể sự việc. Theo đó, công ty này đã ký nhận hoàn toàn trách nhiệm. Xem thêm tại đây.

Ly kỳ câu chuyện về 7 miếng gỗ thần kỳ xếp hơn 1.000 hình khác nhau

7 miếng gỗ thần kỳ khiến một thầy giáo người Pháp cách đây gần 80 năm phải thốt lên “Thần kỳ quá!” khi lần đầu tiên nhìn thấy trò chơi này. Thần kỳ ở chỗ tuy chỉ là những miếng gỗ vô tri vô giác nhưng tác giả của nó là cụ Nguyễn Trí Uẩn (P. Hàng Bông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) và hàng ngàn người chơi khác có thể ghép hơn 1.000 hình khác nhau, từ con người, động vật, bảng chữ cái đến nhà cửa, xe hơi và cả thơ ca. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Nhà thầu phụ công trình có khung sắt rơi gây chết người sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ

L.HOA |

Đơn vị thực hiện thi công để rơi khung sắt làm chết người ở đường Lê Văn Lương (phương Nhân Chính, Thanh Xuân) nhận hoàn toàn trách nhiệm.

Ly kỳ câu chuyện về 7 miếng gỗ thần kỳ xếp hơn 1.000 hình khác nhau

Trường Hùng |

7 miếng gỗ thần kỳ khiến một thầy giáo người Pháp cách đây gần 80 năm phải thốt lên “Thần kỳ quá!” khi lần đầu tiên nhìn thấy trò chơi này. Thần kỳ ở chỗ tuy chỉ là những miếng gỗ vô tri vô giác nhưng tác giả của nó là cụ Nguyễn Trí Uẩn (P. Hàng Bông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) và hàng ngàn những người chơi khác có thể ghép hơn 1.000 hình khác nhau, từ con người, động vật, bảng chữ cái đến nhà cửa, xe hơi và cả thơ ca. 

Thông tin mới vụ giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám “tố” bị bớt xén tiền lương

Đặng Chung |

UBND quận Ba Đình (Hà Nội) vừa chính thức công bố kết luận sau khi tiến hành thanh tra về việc giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) kêu cứu vì bị bớt xén tiền lương.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Nhà thầu phụ công trình có khung sắt rơi gây chết người sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ

L.HOA |

Đơn vị thực hiện thi công để rơi khung sắt làm chết người ở đường Lê Văn Lương (phương Nhân Chính, Thanh Xuân) nhận hoàn toàn trách nhiệm.

Ly kỳ câu chuyện về 7 miếng gỗ thần kỳ xếp hơn 1.000 hình khác nhau

Trường Hùng |

7 miếng gỗ thần kỳ khiến một thầy giáo người Pháp cách đây gần 80 năm phải thốt lên “Thần kỳ quá!” khi lần đầu tiên nhìn thấy trò chơi này. Thần kỳ ở chỗ tuy chỉ là những miếng gỗ vô tri vô giác nhưng tác giả của nó là cụ Nguyễn Trí Uẩn (P. Hàng Bông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) và hàng ngàn những người chơi khác có thể ghép hơn 1.000 hình khác nhau, từ con người, động vật, bảng chữ cái đến nhà cửa, xe hơi và cả thơ ca. 

Thông tin mới vụ giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám “tố” bị bớt xén tiền lương

Đặng Chung |

UBND quận Ba Đình (Hà Nội) vừa chính thức công bố kết luận sau khi tiến hành thanh tra về việc giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) kêu cứu vì bị bớt xén tiền lương.