Tin Hà Nội 24h: Xác định đối tượng đi xe máy tốc độ cao tông chiến sỹ CSGT

T.H |

Đang làm nhiệm vụ, chiến sỹ CSGT bị thanh niên đi xe máy tông bị thương; Tận thấy cách làm chuột gốm mạ vàng đón năm mới 2020 ở làng Bát Tràng... là tin nóng 24h qua.

Đang làm nhiệm vụ, chiến sỹ CSGT bị thanh niên đi xe máy tông bị thương

Ngày 3.1, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) xác nhận, Công an quận đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan CSĐT thụ lý, giải quyết vụ nam thanh niên đi xe máy tông Thượng uý CSGT trên Quốc lộ 5 thuộc địa bàn quận Long Biên.

“Bước đầu, xác định nam thanh niên chạy xe máy tốc độ cao tông trúng Thượng uý CSGT được xác định là Vũ Văn Đạo, sinh năm 1992, quê ở Nam Định. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an quận Long Biên có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời hỗ trợ những người liên quan đến Bệnh viện Đức Giang sơ cấp cứu”, lãnh đạo Công an quận Long Biên cho hay. Xem chi tiết tại đây.

Tận thấy cách làm chuột gốm mạ vàng đón năm mới 2020 ở làng Bát Tràng

Năm 2020 là năm Canh Tý, hay còn gọi là năm con chuột. Chính vì vậy, nhiều xưởng gốm sứ của làng Bát Tràng (Hà Nội) sản xuất ra những mẫu chuột gốm mạ vàng với ý nghĩa mang lại may mắn cho năm mới.

Nắm bắt nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều lò gốm ở Bát Tràng (Hà Nội) đã tạo ra các mẫu chuột gốm mạ vàng đẹp mắt. Nguyên liệu chính để tạo ra sản phẩm chính là thạch cao. Xem chi tiết tại đây.

Một phụ nữ hoại tử đùi khi hút mỡ tại thẩm mỹ viện Việt Hàn

Ngày 3.1, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn - Viện Bỏng Quốc gia cho biết, viện vừa tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân 28 tuổi gặp biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hoại tử thượng bì da mặt trong 2 bên đùi, mỡ đùi còn, không có dịch.

Nữ bệnh nhân bị bỏng độ 3 da vùng đùi, tiên lượng có thể phải ghép da một số vị trí và di chứng để lại sẽ là các vết sẹo khiến da bệnh nhân bị co kéo, ảnh hưởng đến chức năng của 2 chân. Xem chi tiết tại đây.

Tài xế quăng xe khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn: Bộ GDĐT nói bị mạo danh

Trước đó, tối 2.1, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội) đã ra quân xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những giờ qua một số báo đăng tải thông tin về việc một người đàn ông bị công an kiểm tra nồng độ cồn vào tối 2.1 đã tự xưng là Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT). Bộ này khẳng định đây là sự mạo danh của người đàn ông nói trên. Xem chi tiết tại đây.

Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng tàng trữ súng

Ngày 3.1, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá nhóm cho vay lãi nặng, trốn truy nã, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng...

Cảnh sát đã bắt giữ 6 nghi can, và thu giữ 3 điện thoại di động, nhiều giấy tờ, sổ sách và các tài liệu có liên quan đến việc cho vay nợ. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Chất lượng không khí thủ đô chạm đáy, cảnh báo hạn chế ra đường

T.H |

Ngày đi làm đầu năm mới, không khí ở Hà Nội có nơi chạm mức cực xấu; Đào Thất Thốn vương giả "nằm" điều hòa, cho thuê hàng chục triệu đồng/gốc... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Tin xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe buýt

T.H |

Ngày 14.1, xét xử vụ nam sinh trường Gateway tử vong trên xe buýt; Đào "khủng" giá trăm triệu xuống phố đón Tết... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Hà Nội có bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2020?

T.H |

Hà Nội không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, người dân đón năm mới ở đâu?; Hà Nội có dự thảo kết luận thanh tra vụ ăn chặn tiền ở Trung tâm nhân đạo... là tin nóng 24h qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội 24h: Chất lượng không khí thủ đô chạm đáy, cảnh báo hạn chế ra đường

T.H |

Ngày đi làm đầu năm mới, không khí ở Hà Nội có nơi chạm mức cực xấu; Đào Thất Thốn vương giả "nằm" điều hòa, cho thuê hàng chục triệu đồng/gốc... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Tin xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe buýt

T.H |

Ngày 14.1, xét xử vụ nam sinh trường Gateway tử vong trên xe buýt; Đào "khủng" giá trăm triệu xuống phố đón Tết... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Hà Nội có bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2020?

T.H |

Hà Nội không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, người dân đón năm mới ở đâu?; Hà Nội có dự thảo kết luận thanh tra vụ ăn chặn tiền ở Trung tâm nhân đạo... là tin nóng 24h qua.