Hà Nội 24h: Chất lượng không khí thủ đô chạm đáy, cảnh báo hạn chế ra đường

T.H |

Ngày đi làm đầu năm mới, không khí ở Hà Nội có nơi chạm mức cực xấu; Đào Thất Thốn vương giả "nằm" điều hòa, cho thuê hàng chục triệu đồng/gốc... là tin nóng 24h qua.

Ngày đi làm đầu năm mới, không khí ở Hà Nội có nơi chạm mức cực xấu

7 giờ sáng 2.1, ứng dụng Air Visual ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (chỉ số AQI) tại thủ đô Hà Nội ở mức xấu. Hầu hết các điểm đo đều hiển thị mức màu đỏ (có hại cho sức khỏe con người). Đáng chú ý, tại trạm đo 556 Nguyễn Văn Cừ, chất lượng không khí chạm mức 204 - mức màu tím, nguy hại cho sức khỏe.

Với chất lượng không khí như vậy, nhóm nhạy cảm là người già, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp được khuyến cáo nên hạn chế ra đường. Xem chi tiết tại đây.

Đào Thất Thốn vương giả "nằm" điều hòa, cho thuê hàng chục triệu đồng/gốc

Vốn được gọi là loại đào vương giả, xưa được dùng để tiến vua, đào Thất Thốn (Nhật Tân, Hà Nội) được nhiều người sành chơi đặt thuê vào dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều người lý giải, tên gọi Thất Thốn bởi đây là loại đào một thốn (độ dài cành bằng một đốt ngón tay) có 7 bông hoa. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng, đào gọi là Thất Thốn vì 7 thốn cây sẽ chia cành một lần hoặc lá đào dài bảy thốn. Xem chi tiết tại đây.

Cựu chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm tiếp tục phải hầu tòa

Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hà Nội cho biết, ngày 14.1 tới mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thắm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206, Khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đây là lần thứ hai, Hà Văn Thắm bị truy tố ra trước pháp luật và cũng là lần thứ 2 Hà Văn Thắm bị truy tố về hành vi này. Xem chi tiết tại đây.

Thiếu phụ tưới xăng, đốt người tình có vợ

Ngày 2.1, bị cáo Đinh Thị Hạ bị TAND Hà Nội tuyên phạt 8 năm về tội Giết người. Tại tòa, luật sư bào chữa đề nghị xem xét hành vi của Hạ là Cố ý gây thương tích, song HĐXX thấy sai phạm của bị cáo có thể dẫn đến hậu quả chết người, nên không chấp nhận.

Thẩm vấn tại tòa cùng với tài liệu, tòa xác định, năm 2017, Hạ (đã có chồng, con) song vẫn quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn Phóng (người cùng thôn, đã có gia đình riêng). Xem chi tiết tại đây.

Gắp thành công dị vật là mảnh ớt "sống" trong phế quản bệnh nhân

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa cấp cứu thành công ca gắp dị vật hy hữu cho bệnh nhân T. V. N, 53 tuổi,  ở Phố Huế, quận Hai Bà trưng (Hà Nội). Dị vật là miếng ớt ở phế quản thùy dưới phổi phải của bệnh nhân.

Do mảnh ớt không cản quang gây nên việc khó phát hiện trên phim X quang phổi, chính vì vậy bệnh nhân đi khám nhiều nơi nhưng không phát hiện ra. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Tin xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe buýt

T.H |

Ngày 14.1, xét xử vụ nam sinh trường Gateway tử vong trên xe buýt; Đào "khủng" giá trăm triệu xuống phố đón Tết... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Hà Nội có bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2020?

T.H |

Hà Nội không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, người dân đón năm mới ở đâu?; Hà Nội có dự thảo kết luận thanh tra vụ ăn chặn tiền ở Trung tâm nhân đạo... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Khu tập thể cũ Hà Nội có cảnh đi vệ sinh chung, tắm chung

T.H |

Khu tập thể cũ ở Hà Nội, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng chờ đến lượt; Bắt kho lạnh 25 tấn đùi gà Hàn Quốc không rõ nguồn gốc, "tẩy" hạn sử dụng... là tin nóng 24h qua.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tin Hà Nội 24h: Tin xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe buýt

T.H |

Ngày 14.1, xét xử vụ nam sinh trường Gateway tử vong trên xe buýt; Đào "khủng" giá trăm triệu xuống phố đón Tết... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Hà Nội có bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2020?

T.H |

Hà Nội không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, người dân đón năm mới ở đâu?; Hà Nội có dự thảo kết luận thanh tra vụ ăn chặn tiền ở Trung tâm nhân đạo... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Khu tập thể cũ Hà Nội có cảnh đi vệ sinh chung, tắm chung

T.H |

Khu tập thể cũ ở Hà Nội, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng chờ đến lượt; Bắt kho lạnh 25 tấn đùi gà Hàn Quốc không rõ nguồn gốc, "tẩy" hạn sử dụng... là tin nóng 24h qua.