Tin Hà Nội 24h: Hà Nội có bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2020?

T.H |

Hà Nội không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, người dân đón năm mới ở đâu?; Hà Nội có dự thảo kết luận thanh tra vụ ăn chặn tiền ở Trung tâm nhân đạo... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, người dân đón năm mới ở đâu?

Năm nay Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa chào đón Tết Dương lịch. Dù vậy vẫn có rất nhiều sự kiện, chương trình hấp dẫn phục vụ người dân trong dịp đón năm mới 2020, trong đó có sự kiện countdowm (đếm ngược).

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Countdown Party là Đại tiệc Đếm ngược đặc biệt được dân thủ đô được đón chờ nhiều nhất. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông báo sẽ tổ chức các sự kiện đếm ngược để đón chào năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội có dự thảo kết luận thanh tra vụ ăn chặn tiền ở Trung tâm nhân đạo

Ngày 31.12, trả lời câu hỏi về những thông tin liên quan đến quá trình thanh tra vụ việc nhiều cán bộ, nhân viên của Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (huyện Ba Vì) ăn chặn hàng từ thiện hồi tháng 9.2019, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết:

"Đến thời điểm hiện tại, đoàn Thanh tra thành phố đã có dự thảo xong kết luận và đã trình lên UBND thành phố Hà Nội. Khi thành phố chỉ đạo, Sở sẽ thực hiện nghiêm túc". Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam Chánh văn phòng Thành uỷ

Ngày 31.12, bên lề buổi giao ban báo chí thành uỷ Hà Nội, ông Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trả lời về những thông tin liên quan đến việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ (Chánh văn phòng Thành uỷ Hà Nội)

Theo ông Học, thứ nhất, ông Tứ đang làm việc với chức danh Chánh văn phòng Thành uỷ Hà Nội thì bị cơ quan pháp luật bắt, nhưng bắt vì vấn đề từ thời gian ông Tứ còn làm nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư chứ không phải trong thời gian làm Chánh văn phòng Thành uỷ Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.

Tết Dương lịch, Hà Nội có tổ chức phố đi bộ hay không?

Ngày 31.12, tại Hội nghị giao ban báo chí thành uỷ Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long – Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã thông tin về kết quả 3 năm triển khai thí điểm và công bố chính thức không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Theo ông Long, không gian đi bộ đã trở thành thương hiệu, điểm nhấn của Thủ đô; tạo ra không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư, du khách trong và ngoài nước. Xem chi tiết tại đây.

Học sinh Hà Nội giành giải cao nhất cuộc thi Toán học ở Indonesia

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cuộc thi “Thử thách nhà Toán học tương lai” năm 2019 - Challenge for Future Mathematicians (CFM 2019) do tổ chức giáo dục Klinik Pendidican MIPA tổ chức tại Indonesia vừa kết thúc và đoàn học sinh Hà Nội đạt được nhiều thành tích.

Đoàn học sinh Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn cuộc thi “Thử thách nhà Toán học tương lai” năm 2019, với thành tích ấn tượng gồm 10 huy chương vàng, 21 huy chương bạc, 16 huy chương đồng. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Khu tập thể cũ Hà Nội có cảnh đi vệ sinh chung, tắm chung

T.H |

Khu tập thể cũ ở Hà Nội, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng chờ đến lượt; Bắt kho lạnh 25 tấn đùi gà Hàn Quốc không rõ nguồn gốc, "tẩy" hạn sử dụng... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Thông tin mới nhất vụ 3 người tử vong tại nhà riêng

T.H |

3 người tử vong tại nhà riêng ở Hà Nội: Các nạn nhân đều còn trẻ; Hà Nội đầu tư hơn 500 tỉ xây dựng giai đoạn 2 Dự án cầu vượt An Dương... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Thủ phạm khiến bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ là gì?

T.H |

Bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ bụng: Gây tê quá liều là "thủ phạm"?; Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của học sinh, giáo viên Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Tin Hà Nội 24h: Khu tập thể cũ Hà Nội có cảnh đi vệ sinh chung, tắm chung

T.H |

Khu tập thể cũ ở Hà Nội, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng chờ đến lượt; Bắt kho lạnh 25 tấn đùi gà Hàn Quốc không rõ nguồn gốc, "tẩy" hạn sử dụng... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Thông tin mới nhất vụ 3 người tử vong tại nhà riêng

T.H |

3 người tử vong tại nhà riêng ở Hà Nội: Các nạn nhân đều còn trẻ; Hà Nội đầu tư hơn 500 tỉ xây dựng giai đoạn 2 Dự án cầu vượt An Dương... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Thủ phạm khiến bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ là gì?

T.H |

Bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ bụng: Gây tê quá liều là "thủ phạm"?; Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của học sinh, giáo viên Hà Nội... là tin nóng 24h qua.