Tài xế quăng xe khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn: Bộ GDĐT nói bị mạo danh

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết lãnh đạo Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên của Bộ bị mạo danh trong vụ công an đo nồng độ cồn.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những giờ qua một số báo đăng tải thông tin về việc một người đàn ông bị công an kiểm tra nồng độ cồn vào tối 2.1 đã tự xưng là Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT). Bộ này khẳng định đây là sự mạo danh của người đàn ông nói trên.

Trước việc bị mạo danh này, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 2.1, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội) đã ra quân xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Trong đó có trường hợp nam tài xế tên L.H.H (SN 1953, trú tại Cầu Giấy) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29-Y5 8686, bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà có ý định lái xe đi tiếp.

Khi cảnh sát kiên quyết yêu cầu phải dừng xe thì nam tài xế này mới xuống xe, tự nhận uống 2 cốc bia trước đó. Khi thấy có nhiều người ghi hình lại sự việc, người này quăng xe xuống đường, liên tục có những lời đe doạ sẽ "gọi cho Bộ trưởng", luôn miệng tự nhận quen nhiều người ở các bộ kể cả Bộ trưởng.

Dù được lực lượng chức năng kiên nhẫn giải thích và với sự có mặt của các phóng viên báo chí ghi nhận quá trình làm nhiệm vụ, nhưng người đàn ông này vẫn không hợp tác, thậm chí còn có hành vi đe dọa, yêu cầu các phóng viên không được phép tác nghiệp nếu không sẽ đập máy ảnh, máy quay phim…

Đặng biệt, ông H còn nhận "tôi là Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên ở Bộ Giáo dục và Đào tạo". Do không hợp tác nên cảnh sát giao thông đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện của người này.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Mức phạt rượu bia mới - đắt hay rẻ?

Nguyễn Hoài Nam |

Luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực, thông tư đi cùng cũng đưa ra mức phạt mới: rượu bia vào lái xe thì xe máy sẽ bị phạt cao nhất tới 8 triệu, với ôtô thì 40 triệu. Có người nói: có 2 chén rượu thì mất nguyên tháng lương, mất nguyên tích lũy trong năm. Vậy khung phạt mới là nhiều hay ít, “đắt” hay “rẻ”?

Trẻ em 16 tuổi cũng phải cấp cứu ngộ độc rượu

Thùy Linh - Cường Ngô |

Mặc dù Luật Phòng chống Tác hại Rượu bia đã có hiệu lực từ 1.1.2020, nhưng các bác sĩ tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai vẫn phải căng mình cấp cứu cho bệnh nhân vì dịp nghỉ Tết Dương lịch bệnh nhân ngộ độc rượu liên tiếp nhập viện.

Bác sĩ lý giải việc sau khi uống rượu bia bao lâu thì có thể lái xe

Thùy Linh |

Theo quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1.1.2020, hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn bị nghiêm cấm. Trước quy định này, nhiều người băn khoăn rằng sau khi uống rượu, bia bao lâu thì có thể lái xe?

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Mức phạt rượu bia mới - đắt hay rẻ?

Nguyễn Hoài Nam |

Luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực, thông tư đi cùng cũng đưa ra mức phạt mới: rượu bia vào lái xe thì xe máy sẽ bị phạt cao nhất tới 8 triệu, với ôtô thì 40 triệu. Có người nói: có 2 chén rượu thì mất nguyên tháng lương, mất nguyên tích lũy trong năm. Vậy khung phạt mới là nhiều hay ít, “đắt” hay “rẻ”?

Trẻ em 16 tuổi cũng phải cấp cứu ngộ độc rượu

Thùy Linh - Cường Ngô |

Mặc dù Luật Phòng chống Tác hại Rượu bia đã có hiệu lực từ 1.1.2020, nhưng các bác sĩ tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai vẫn phải căng mình cấp cứu cho bệnh nhân vì dịp nghỉ Tết Dương lịch bệnh nhân ngộ độc rượu liên tiếp nhập viện.

Bác sĩ lý giải việc sau khi uống rượu bia bao lâu thì có thể lái xe

Thùy Linh |

Theo quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1.1.2020, hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn bị nghiêm cấm. Trước quy định này, nhiều người băn khoăn rằng sau khi uống rượu, bia bao lâu thì có thể lái xe?