Thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, nhiều giáo viên nguy cơ bị hủy kết quả thi

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức thi viên chức cho các giáo viên mầm non, với kết quả 1.267 giáo viên trúng tuyển. Tuy nhiên, rất nhiều giáo viên đang đứng trước nguy cơ bị hủy kết quả thi do thiếu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Theo thông báo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, ngày 12.1.2020 là hạn chót các giáo viên đỗ trong kỳ thi viên chức vừa qua phải hoàn thiện hồ sơ gửi về phòng nội vụ cấp huyện, để các đơn vị này chuyển cho Sở Nội vụ trước ngày 20.1.2020. Nếu trước thời điểm trên, người trúng tuyển không nộp hồ sơ hoàn thiện thì sẽ bị xem xét hủy kết quả thi.

Một trong những nội dung của Thông tư liên tịch Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
Một trong những nội dung của Thông tư liên tịch Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập

Tuy nhiên, đến nay, có tới cả trăm giáo viên không thể hoàn thiện hồ sơ, chủ yếu do thiếu các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh cho biết, Bộ Giáo dục – Đào tạo bỏ chứng A,B,C về chỉ ngoại ngữ, tin học, nhưng theo quy định của liên bộ, giáo viên mầm non thi đầu vào biên chế vẫn phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 theo khu năng lực ngoại ngữ 6 bậc và có chứng chỉ tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03/2014 của Bộ Thông tin – Truyền thông.

Đại diện Sở Nội vụ cho biết, hiện chưa có con số cụ thể bao nhiêu giáo viên thiếu các chứng chỉ trên, vì các phòng nội vụ cấp huyện chưa gửi về bởi bản thân các đơn vị này cũng đã phải xin gia hạn thời gian để các giáo viên lo các chứng chỉ.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, con số giáo viên thiếu chứng chỉ tiếng ngoại ngữ và tin học lên tới cả trăm. Trong đó, huyện Tiên Yên có số lượng nhiều nhất. Theo ông Hoàng Văn Sinh – Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Tiên Yên, trong 133 giáo viên thì có tới 28 giáo viên thiếu các loại chứng chỉ trên.

“Sở Nội vụ và chúng tôi đã thông báo các thủ tục, giấy tờ cần thiết tới các giáo viên từ lâu rồi, nhưng đến giờ các cô mới cuống cuồng đi thi. Kể cả có đỗ thì cũng không kịp thời hạn Sở Nội vụ đề ra” – ông Sinh cho biết.

Vừa trở về sau kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh ở Hà Nội, cô giáo N.T.T, huyện Vân Đồn cho biết, chỉ nghĩ Bộ Giáo dục – Đào tạo “khai tử” việc thi lấy các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học A,B,C từ thời điểm 1.1.2020, còn những chứng chỉ thi trước đó vẫn được chấp nhận.

“Khi đi hoàn thiện hồ sơ sau khi đỗ viên chức tôi mới biết các chứng chỉ tiếng Anh, tin học cũ của tôi không còn giá trị. Sở Nội vụ chỉ chấp nhận chứng chỉ tiếng Anh theo khung châu Âu, được quy đổi tương đương với IELTS, TOEIC…

Bỏ các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học A,B,C tưởng đã mừng rồi, nhưng áp các loại chứng chỉ khác càng gây khó cho công chức thi đầu vào” – chị N.T.T chia sẻ.

Thông báo của Sở Nội vụ Quảng Ninh về những giấy tờ, chứng chỉ cần nộp để hoàn thiện hồ sơ đối với các giáo viên mầm non vừa đỗ thi viên chức
Thông báo của Sở Nội vụ Quảng Ninh về những giấy tờ, chứng chỉ cần nộp để hoàn thiện hồ sơ đối với các giáo viên mầm non vừa đỗ thi viên chức.

Một số giáo viên mầm non ở miền núi, hải đảo cho rằng, nếu thi đúng thực lực của mình thì kể cả chứng chỉ tiếng Anh A,B,C như trước đây cũng không dễ gì.

“Loại chứng chỉ nào thì cũng chỉ là hình thức thôi. Có chứng chỉ trong tay chúng tôi cũng chẳng dùng đến bởi ở mầm non chưa học ngoại ngữ, mà có học thì phải là giáo viên ngoại ngữ dạy” – một cô giáo đã thi được chứng chỉ tiếng Anh ở tận Thái Nguyên cho biết.

Trước việc cả trăm giáo viên có nguy cơ bị hủy kết quả thi viên chức, Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh cho biết sau khi thống kê đầy đủ sẽ có báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khai tử chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C và những sự kiện giáo dục nổi bật 2019

Đặng Chung |

2019 được xem là năm bản lề để ngành giáo dục thực hiện những giải pháp mang tính đột phá, bước chạy đà quan trọng để chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Đây cũng là năm chứng kiến hàng loạt sự kiện giáo dục đáng chú ý. Cùng Báo Lao Động nhìn lại những sự kiện này trước khi bước sang năm 2020.

Thêm đơn vị được Bộ GDĐT cấp phép thi chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đồng ý cho Học viện An ninh nhân dân tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Bộ Giáo dục siết việc chạy đua “cấp vét” chứng chỉ ngoại ngữ

Đặng Chung |

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm sai phạm để phòng ngừa tình trạng chạy đua về thời gian trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

Chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc quy định như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo "khai tử" chứng chỉ ngoại ngữ hệ A-B-C, hiện việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ sẽ thực hiện theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Hành trình 26 năm của chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C trước khi bị "khai tử"

Nhóm PV |

Sau 26 năm tồn tại, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C đã chính thức bị khai tử bằng việc dừng kiểm tra và cấp chứng chỉ từ ngày 15.1.2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Khai tử chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C và những sự kiện giáo dục nổi bật 2019

Đặng Chung |

2019 được xem là năm bản lề để ngành giáo dục thực hiện những giải pháp mang tính đột phá, bước chạy đà quan trọng để chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Đây cũng là năm chứng kiến hàng loạt sự kiện giáo dục đáng chú ý. Cùng Báo Lao Động nhìn lại những sự kiện này trước khi bước sang năm 2020.

Thêm đơn vị được Bộ GDĐT cấp phép thi chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đồng ý cho Học viện An ninh nhân dân tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Bộ Giáo dục siết việc chạy đua “cấp vét” chứng chỉ ngoại ngữ

Đặng Chung |

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm sai phạm để phòng ngừa tình trạng chạy đua về thời gian trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

Chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc quy định như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo "khai tử" chứng chỉ ngoại ngữ hệ A-B-C, hiện việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ sẽ thực hiện theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Hành trình 26 năm của chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C trước khi bị "khai tử"

Nhóm PV |

Sau 26 năm tồn tại, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C đã chính thức bị khai tử bằng việc dừng kiểm tra và cấp chứng chỉ từ ngày 15.1.2020.