Thêm một mỏ than lộ thiên lớn giữa Hạ Long chuẩn bị đóng cửa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than khai thác lộ thiên 917 của Công ty than Hòn Gai nằm ở phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ kết thúc khai thác vào tháng 12.2022. Hiện, công ty này đang khai thác những tấn than cuối cùng trước khi đóng cửa mỏ.

Đây là mỏ than lộ thiên lớn thứ 2 nằm ở các phường trung tâm của TP.Hạ Long đóng cửa trong vòng hơn 1 năm qua. Trước đó, mỏ than lộ thiên của Công ty CP than Núi Béo nằm ở phường Hà Tu cũng kết thúc quá trình khai thác.

Dưới đây là một số hình ảnh mỏ than 917 sâu hàng trăm mét chuẩn bị đóng cửa:

Moong than này sâu khoảng 160m. Moong than lộ thiên sâu nhất ở Quảng Ninh thuộc về moong than của Công ty Cp than Cọc 6 tại TP.Cẩm Phả (sâu hơn 300m). Ảnh: Nguyễn Hùng
Moong than này sâu khoảng 160m. Moong than lộ thiên sâu nhất ở Quảng Ninh thuộc về moong than của Công ty Cp than Cọc 6 tại TP.Cẩm Phả (sâu hơn 300m). Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường xuống moong than 917. Cung đường ngày càng dài và khó đi do ngày càng phải xuống sâu dưới lòng đất Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường xuống moong than 917. Cung đường ngày càng dài và khó đi do ngày càng phải xuống sâu dưới lòng đất Ảnh: Nguyễn Hùng
Chi phí để hoàn nguyên một moong than như thế này ước tính trên 1.000 tỉ đồng. Vì thế, để vừa giảm chi phí vừa bảo vệ môi trường, vừa thực hiện chủ trương kinh tế tuần hoàn, TKV và Quảng Ninh đang đề nghị biến moong than này thành hồ chứa nước ngọt. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chi phí để hoàn nguyên một moong than như thế này ước tính trên 1.000 tỉ đồng. Vì thế, để vừa giảm chi phí vừa bảo vệ môi trường, vừa thực hiện chủ trương kinh tế tuần hoàn, TKV và Quảng Ninh đang đề nghị biến moong than này thành hồ chứa nước ngọt. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các phương tiện, máy móc vẫn đang vắt vẻo ở các độ cao để khai thác những tấn than cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các phương tiện, máy móc vẫn đang vắt vẻo ở các độ cao để khai thác những tấn than cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tuyến đường bên moong than sâu hàng trăm mét. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tuyến đường bên moong than sâu hàng trăm mét. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đây là 1 trong 2 moong than của Công ty CP than Núi Béo nằm ở phường Hà Tu, đóng cửa từ cuối năm 2021. Như vậy, đến nay tại Hạ Long chỉ còn có mỏ than lộ thiên của Công ty CP than Hà Tu vẫn còn hoạt động. Dự kiến, công ty này cũng sẽ phải đóng toàn bộ mỏ lộ thiên vào năm 2028. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đây là 1 trong 2 moong than của Công ty CP than Núi Béo nằm ở phường Hà Tu, đóng cửa từ cuối năm 2021. Như vậy, đến nay tại Hạ Long chỉ còn có mỏ than lộ thiên của Công ty CP than Hà Tu vẫn còn hoạt động. Dự kiến, công ty này cũng sẽ phải đóng toàn bộ mỏ lộ thiên vào năm 2028. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long: Tốn 1.200 tỉ để hoàn nguyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chi phí để hoàn nguyên (san lấp) mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long sau khi kết thúc quá trình khai thác là khá lớn, có thể vượt 1.200 tỉ đồng theo dự toán ban đầu do giá xăng dầu tăng mạnh.

Tổng LĐLĐVN phát động “Tết trồng cây” ở mỏ than lớn nhất cả nước

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng 14.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  (LĐLĐVN) đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại mặt bằng +50 bãi thải Bàng Nâu thuộc Công ty CP Than Cao Sơn, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là mỏ than lộ thiên lớn nhất của ngành than, với sản lượng mỗi năm khoảng 6 triệu tấn.

TKV đề nghị đóng cửa mỏ than của công ty nước ngoài ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh- Một mỏ than được đánh giá thuộc diện có chất lượng than tốt nhất ở Quảng Ninh được giao cho Công ty PT.Vietmindo (Indonesia) khai thác từ năm 2009 và sẽ hết hạn vào 13.2.2022. Trong suốt quá trình từ khi bắt đầu khai thác, đã xảy ra khá nhiều vụ vi phạm về ranh giới khai thác, rồi mất an ninh trật tự ngay tại khai trường của công ty này.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long: Tốn 1.200 tỉ để hoàn nguyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chi phí để hoàn nguyên (san lấp) mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long sau khi kết thúc quá trình khai thác là khá lớn, có thể vượt 1.200 tỉ đồng theo dự toán ban đầu do giá xăng dầu tăng mạnh.

Tổng LĐLĐVN phát động “Tết trồng cây” ở mỏ than lớn nhất cả nước

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng 14.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  (LĐLĐVN) đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại mặt bằng +50 bãi thải Bàng Nâu thuộc Công ty CP Than Cao Sơn, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là mỏ than lộ thiên lớn nhất của ngành than, với sản lượng mỗi năm khoảng 6 triệu tấn.

TKV đề nghị đóng cửa mỏ than của công ty nước ngoài ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh- Một mỏ than được đánh giá thuộc diện có chất lượng than tốt nhất ở Quảng Ninh được giao cho Công ty PT.Vietmindo (Indonesia) khai thác từ năm 2009 và sẽ hết hạn vào 13.2.2022. Trong suốt quá trình từ khi bắt đầu khai thác, đã xảy ra khá nhiều vụ vi phạm về ranh giới khai thác, rồi mất an ninh trật tự ngay tại khai trường của công ty này.