Tổng LĐLĐVN phát động “Tết trồng cây” ở mỏ than lớn nhất cả nước

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng 14.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  (LĐLĐVN) đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại mặt bằng +50 bãi thải Bàng Nâu thuộc Công ty CP Than Cao Sơn, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là mỏ than lộ thiên lớn nhất của ngành than, với sản lượng mỗi năm khoảng 6 triệu tấn.

Dự buổi lễ có các ông: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh. Về phía Tổng LĐLĐVN có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Thái Thu Xương.

Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tham gia trồng cây trên bãi thải mỏ của Công ty CP than Cao Sơn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tham gia trồng cây trên bãi thải mỏ của Công ty CP Than Cao Sơn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đã trở thành một xu thế chủ đạo, yêu cầu sống còn của mỗi quốc gia - dân tộc.

Đặc biệt, đối với ngành khai thác than - khoáng sản là ngành có liên quan và tác động trực tiếp đến môi trường và sự phát triển bền vững của đất nước. Việc trồng thêm cây xanh tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc ngành than sẽ góp phần hoàn nguyên, khắc phục sự xói mòn của đất, tạo ra tiềm năng của cải vật chất to lớn cho đời sống của mỗi gia đình và xã hội.

Ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TKV tham gia trồng cây trong khuôn viên trụ sở Công ty CP than Cao Sơn, TP.Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Đình Khang cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TKV tham gia trồng cây trong khuôn viên trụ sở Công ty CP Than Cao Sơn, TP.Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, lễ phát động “Tết trồng cây” tại mỏ Cao Sơn của Tổng LĐLĐVN là hành động thiết thực để triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hưởng ứng Chương trình “Trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021- 2025” của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tham gia cam kết toàn cầu hành động vì thiên nhiên “Đoàn kết để đảo ngược mất đa dạng sinh học đến năm 2030 vì mục tiêu phát triển bền vững”.

“Phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường do Tổng LĐLĐVN phát động hưởng ứng sẽ được thực hiện một cách thực chất, hiệu quả trong các cấp Công đoàn, nhằm lan tỏa ý nghĩa tích cực của việc trồng cây xanh đến từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động cả nước” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng kêu gọi các đơn vị, công nhân lao động, doanh nghiệp hãy chung tay cùng Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng và tổ chức tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong các khuôn viên doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà máy, khu công nghiệp, dịch vụ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng vào việc phủ xanh đất trống, đồi trọc, góp phần phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp…

Theo ông Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong những năm qua, bằng nhiều giải pháp, ngành Than đã tích cực cải tạo, phục hồi môi trường các bãi thải mỏ, trong đó trồng cây phủ xanh trên 1.200ha bãi thải mỏ.

Nhờ đó, đã góp phần rất quan trọng đảm bảo hoàn nguyên môi trường khai thác mỏ, trả lại cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường vùng Mỏ, đóng góp cho sự phát triển bền vững của TKV và của các địa phương.

Thời gian tới, ngành Than sẽ tiếp tục đẩy mạnh trồng cây phủ xanh các bãi thải, khai trường Mỏ đã kết thúc, để sớm phục hồi cảnh quan, môi trường. Năm 2022, toàn ngành phấn đấu trồng mới trên 160ha cây xanh và duy trì chăm sóc, giữ gìn để cây phát triển tốt.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà cho công nhân, lao động Công ty CP than Cao Sơn đang làm việc trên khai trường. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tặng quà cho công nhân, lao động Công ty CP Than Cao Sơn đang làm việc trên khai trường. Ảnh: Nguyễn Hùng

Nhân dịp này, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã đến thăm, tặng quà cho công nhân, lao động Công ty CP Than Cao Sơn đang làm việc trên khai trường.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn Hà Nội tham gia Tết trồng cây

Hải Anh |

Hà Nội – Các cấp Công đoàn Hà Nội đang tích cực tham gia vào Tết trồng cây, qua đó tuyên truyền, giáo dục đoàn viên Công đoàn bảo vệ môi trường.

LĐLĐ Hòa Bình tích cực hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”

Bạch Tuyết |

Hòa Bình – Các công đoàn cơ sở (CĐCS) trong tỉnh trồng hàng nghìn cây xanh hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” trong dịp đầu xuân năm mới.

Tổ chức Tết trồng cây thiết thực, hiệu quả, không phô trương

Vũ Long |

"Tết trồng cây" phải được gắn với công tác bảo vệ rừng, thực hiện Đề án "Trồng 1 tỉ cây xanh" của Thủ tướng Chính phủ.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Các cấp Công đoàn Hà Nội tham gia Tết trồng cây

Hải Anh |

Hà Nội – Các cấp Công đoàn Hà Nội đang tích cực tham gia vào Tết trồng cây, qua đó tuyên truyền, giáo dục đoàn viên Công đoàn bảo vệ môi trường.

LĐLĐ Hòa Bình tích cực hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”

Bạch Tuyết |

Hòa Bình – Các công đoàn cơ sở (CĐCS) trong tỉnh trồng hàng nghìn cây xanh hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” trong dịp đầu xuân năm mới.

Tổ chức Tết trồng cây thiết thực, hiệu quả, không phô trương

Vũ Long |

"Tết trồng cây" phải được gắn với công tác bảo vệ rừng, thực hiện Đề án "Trồng 1 tỉ cây xanh" của Thủ tướng Chính phủ.