Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long: Tốn 1.200 tỉ để hoàn nguyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chi phí để hoàn nguyên (san lấp) mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long sau khi kết thúc quá trình khai thác là khá lớn, có thể vượt 1.200 tỉ đồng theo dự toán ban đầu do giá xăng dầu tăng mạnh.

Mỏ than lộ thiên Núi Béo từng là mỏ lộ thiên lớn nhất Hạ Long, với sản lượng có năm đạt 5 triệu tấn. Công ty CP than Núi Béo dừng khai thác mỏ này từ năm 2021 và hiện chuyển sang khai thác than hầm lò. Hiện, công ty đang làm Đề án đóng cửa mỏ lộ thiên trình Bộ TNMT xem xét.

Theo ông Ngô Thế Phiệt – Giám đốc Công ty CP than Núi Béo – 2 moong than trên nằm trong kế hoạch của chính quyền địa phương xây dựng thành hồ chứa nước ngọt, nhưng vẫn buộc phải hoàn nguyên vì sợ ảnh hưởng tới hệ thống khai thác hầm lò của công ty.

Để san lấp những moong than sâu như thế này cần một khối lượng đất, đá rất lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Để san lấp những moong than sâu như thế này cần một khối lượng đất, đá rất lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo giấy DTM do Bộ TNMT cấp, công ty phải hoàn nguyên (san lấp) 2 mong sâu tới 125m, gồm moong vỉa 11 và moong vỉa 4 nằm trên địa bàn phường Hà Tu, TP.Hạ Long.

Để san lấp 2 moong than rộng và sâu hàng trăm mét này, sẽ cần khoảng 30 triệu m3 đất, đá. Theo kế hoạch, công ty sẽ phải đào đất đá thải từ bãi thải gần đó – hiện đã cơ bản ổn định về địa chất và đất đá thải mỏ từ quá trình khai thác hầm lò. Quá trình hoàn nguyên dự kiến kéo dài tới năm 2030.

Ông Bùi Quang Mạnh – Phó trưởng phòng KCM (Kỹ thuật công nghệ mỏ), Công ty CP than Núi Béo – cho biết, theo dự toán ban đầu, tổng chi phí cho việc hoàn nguyên 2 moong than trên là khoảng 1.200 tỉ đồng. Tuy nhiên, với việc tăng giá mạnh ở một loạt các loại nguyên vật liệu đầu vào, trong đó có xăng dầu, chi phí có thể tăng lên tới 1.500-1.600 tỉ đồng.

Trước khi đổ đất san lấp moong, toàn bộ nước và bùn nhão dưới đáy moong sẽ được hút hết lên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trước khi đổ đất san lấp moong, toàn bộ nước và bùn nhão dưới đáy moong sẽ được hút hết lên. Ảnh: Nguyễn Hùng

Được biết, tổng doanh thu mỗi năm của công ty là khoảng 2.300-2.400 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt từ 40-50 tỉ đồng. Như vậy, tổng chi phí để hoàn nguyên 2 moong than trên gấp hơn 30 lần lợi nhuận hàng năm của công ty này.

Thực hiện mục tiêu của Quảng Ninh về chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” và chiến lược phát triển của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), từ năm 2012, Công ty CP than Núi Béo là đơn vị đầu tiên trong ngành than thực hiện lộ trình chuyển diện khai thác từ lộ thiên sang hầm lò.

Năm 2017, công ty đón tấn than than hầm lò đầu tiên. Sản lượng than hầm lò tăng dần, đạt khoảng 900.000 tấn năm 2020 và hơn 1 triệu tấn năm 2021. Để đảm bảo ổn định đời sống, việc làm, thu nhập cho trên 3.000 công nhân, lao động, công ty đặt mục tiêu đạt công suất thiết kế 2 triệu tấn than hầm lò trong năm 2024.

Theo kế hoạch, từ nay đến 2028, sẽ có một loạt các mỏ lộ thiên nữa tại Hạ Long đóng cửa, trong đó có mỏ 917 của Công ty than Hòn Gai tại phường Hà Khánh. Mỏ lộ thiên của Công ty CP than Hà Tu tại phường Hà Tu dự kiến dừng hoạt động vào năm 2028.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN phát động “Tết trồng cây” ở mỏ than lớn nhất cả nước

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng 14.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  (LĐLĐVN) đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại mặt bằng +50 bãi thải Bàng Nâu thuộc Công ty CP Than Cao Sơn, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là mỏ than lộ thiên lớn nhất của ngành than, với sản lượng mỗi năm khoảng 6 triệu tấn.

TKV đề nghị đóng cửa mỏ than của công ty nước ngoài ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh- Một mỏ than được đánh giá thuộc diện có chất lượng than tốt nhất ở Quảng Ninh được giao cho Công ty PT.Vietmindo (Indonesia) khai thác từ năm 2009 và sẽ hết hạn vào 13.2.2022. Trong suốt quá trình từ khi bắt đầu khai thác, đã xảy ra khá nhiều vụ vi phạm về ranh giới khai thác, rồi mất an ninh trật tự ngay tại khai trường của công ty này.

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo lộ trình, mỏ than lộ thiên Núi Béo, TP.Hạ Long sẽ phải đóng cửa vào cuối năm nay, nhưng đến thời điểm này, Công ty CP than Núi Béo đã cho đóng cửa mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tổng LĐLĐVN phát động “Tết trồng cây” ở mỏ than lớn nhất cả nước

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng 14.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  (LĐLĐVN) đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại mặt bằng +50 bãi thải Bàng Nâu thuộc Công ty CP Than Cao Sơn, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là mỏ than lộ thiên lớn nhất của ngành than, với sản lượng mỗi năm khoảng 6 triệu tấn.

TKV đề nghị đóng cửa mỏ than của công ty nước ngoài ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh- Một mỏ than được đánh giá thuộc diện có chất lượng than tốt nhất ở Quảng Ninh được giao cho Công ty PT.Vietmindo (Indonesia) khai thác từ năm 2009 và sẽ hết hạn vào 13.2.2022. Trong suốt quá trình từ khi bắt đầu khai thác, đã xảy ra khá nhiều vụ vi phạm về ranh giới khai thác, rồi mất an ninh trật tự ngay tại khai trường của công ty này.

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo lộ trình, mỏ than lộ thiên Núi Béo, TP.Hạ Long sẽ phải đóng cửa vào cuối năm nay, nhưng đến thời điểm này, Công ty CP than Núi Béo đã cho đóng cửa mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long.