Thêm 208 cán bộ, giảng viên, sinh viên Hải Phòng chi viện TPHCM chống dịch

Mai Dung |

Đoàn Công tác gồm 208 cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng xuất quân tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày mai (25.8).

Cụ thể, thực hiện Công văn số 6879/BYT-TCCB ngày 21.8.2021 của Phòng Tổ chức cán bộ Bộ Y tế về việc huy động nhân lực hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh, ngày 23.8.2021, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng ban hành quyết định số 1066/QĐ-YDHP về việc thành lập đoàn công tác gồm 208 cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, lễ xuất quân của Đoàn công tác diễn ra 8h30 ngày 25.8.2021 tại Trường đại học Y Dược Hải Phòng.

Trước đó, ngày 15.7, đoàn công tác gồm 114 bác sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Hải Phòng lên đường chi viện cho TP.Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Đến ngày 16.7, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cử đoàn công tác gồm 108 cán bộ, sinh viên của nhà trường lên đường, hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19. Đoàn gồm 16 cán bộ, giảng viên và 92 sinh viên năm 5, năm 6 các lớp Y học dự phòng và Xét nghiệm y học của trường, do PGS.TS Phạm Văn Mạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dự kiến hoàn thiện, vận hành hệ thống dẫn khí y tế trước 10.9

Mai Dung |

Chiều 23.8, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2.

Hải Phòng kiểm dịch y tế tại phao số 0 tất cả tàu nhập cảnh vào thành phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 5797/UBND-VX ngày 23.8.2021 về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát tàu ra vào cảng để phòng, chống dịch COVID-19.

 

Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng cho phương án điều trị 2.000 bệnh nhân COVID-19

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành Y tế TP.Hải Phòng tham mưu cho thành phố chuẩn bị phương án trong tình huống dịch lan rộng, với kịch bản 2.000, 5.000, 7.000 và 10.000 người nhiễm COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng dự kiến hoàn thiện, vận hành hệ thống dẫn khí y tế trước 10.9

Mai Dung |

Chiều 23.8, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2.

Hải Phòng kiểm dịch y tế tại phao số 0 tất cả tàu nhập cảnh vào thành phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 5797/UBND-VX ngày 23.8.2021 về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát tàu ra vào cảng để phòng, chống dịch COVID-19.

 

Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng cho phương án điều trị 2.000 bệnh nhân COVID-19

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành Y tế TP.Hải Phòng tham mưu cho thành phố chuẩn bị phương án trong tình huống dịch lan rộng, với kịch bản 2.000, 5.000, 7.000 và 10.000 người nhiễm COVID-19.