Tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tổ chức giao thông, khôi phục vận tải

Minh Hạnh |

Tại hội nghị sơ kết quý III/2021 sáng 29.9, ngoài việc thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông, giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch khôi phục vận tải, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tổ chức giao thông.

Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư - ông Nguyễn Danh Huy, năm 2021, Bộ GTVT được giao kế hoạch vốn khoảng 43.397 tỉ đồng. Từ nay đến hết ngày 31.1.2022 cần giải ngân 16.900 tỉ. Đến hết tháng 9.2021, Bộ GTVT dự kiến giải ngân được 26.722 tỉ đồng (đạt 61,6% kế hoạch). Kết quả giải ngân chung của cả Bộ đáp ứng tiến độ giải ngân theo Nghị quyết 63 của Chính phủ (hết tháng 9.2021, giải ngân tối thiểu đạt 60%).

Ông Huy cũng thừa nhận, kết quả giải ngân 9 tháng của năm 2021 so với cùng kỳ năm trước có thấp hơn, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số địa phương công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, hiện vẫn chưa tháo gỡ hết; nguyên vật liệu cát và thiết bị cung ứng vật tư chưa thể nhập về do các tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội ảnh hưởng tiến độ giải ngân…

Thứ trưởng Bộ GTVT - ông Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, trong quý III/2021, không có dự án nào dừng thi công dù ảnh hưởng của dịch. Khó khăn lớn nhất là duy trì tổ chức vận tải, trong đó có sự phối hợp với địa phương để lưu thông; tổ chức thực hiện dự án tiến độ giải ngân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; khó khăn về đất đắp cao tốc Bắc - Nam chỉ giải quyết một phần, chuyển đổi số dữ liệu của ngàng giao thông chưa thực sự mạnh mẽ…

Thứ trưởng Đông yêu cầu, trong 3 tháng còn lại cuối năm, các cơ quan bám sát nhiệm vụ của ngành đề ra và cần hoàn thành, trong đó gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; thúc đẩy tiến độ giải ngân; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công của năm 2022 để sớm giao vốn; lưu ý quản lý chất lượng công trình.

Liên quan đến công tác bảo đảm hoạt động vận tải gắn với phòng, chống dịch COVID-19, Bộ GTVT đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời triển khai nhiều giải pháp nhằm không để bị đứt gẫy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân và nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đang khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch khôi phục hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực sau khi kết thúc giãn cách xã hội, phục hồi kinh tế. Yêu cầu các chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án khắc phục khó khăn, đẩy mạnh, linh hoạt trong tổ chức thi công phù hợp với tình hình dịch bệnh. Lãnh đạo bộ thường xuyên chủ trì họp, kiểm tra hiện trường, làm việc với các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ ngay vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Tại buổi sơ kết, Thứ trưởng Bộ GTVT – ông Lê Đình Thọ yêu cầu các cơ quan đơn vị của bộ đảm bảo vận tải lưu thông phòng chống dịch, các vấn đề giải ngân, an toàn giao thông, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt, vai trò người đứng đầu phải nâng cao lên, chủ động trong công việc.

Thứ trưởng Thọ nhấn mạnh với lĩnh vực vận tải trong tình hình mới cần phải linh hoạt, cụ thể. Vụ Vận tải lập 1 tổ rà lại kế hoạch để ban hành khung hay chi tiết đặc biệt là liên quan đến y tế, từ đó tổ chức giao thông. Trong kế hoạch này phải ghi rõ kiến nghị cấp có thẩm quyền Trung ương và địa phương chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài xế rục rịch đến bến bảo dưỡng xe chờ Hà Nội mở lại vận tải hành khách

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến sẽ cho phép các loại hình vận tải hoạt động trở lại theo từng bước, thận trọng, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Chính vì vậy, các bến xe đã lên kịch bản để sẵn sàng cho ngày chính thức được hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm đóng cửa phòng dịch.

Tâm điểm cổ phiếu 27.9: VN-Index "bay màu", nhóm vận tải le lói sắc xanh

Minh An |

Phiên giao dịch 27.9, sắc đỏ bao trùm khắp các nhóm ngành trước áp lực bán tăng mạnh dần về cuối phiên. Riêng nhóm cổ phiếu vận tải kho bãi xanh le lói (+0,46%) nhờ sức kéo từ VJC.

Bộ GTVT: Dự kiến tổ chức lại hoạt động vận tải khách từ 1.10.2021

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách (lần 2) của 5 lĩnh vực gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng dừng vận tải hành khách tuyến cố định đi TP.Phủ Lý

Mai Dung |

Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo 3038/SGTVT-QLVT về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi TP.Phủ Lý (Hà Nam) và ngược lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tài xế rục rịch đến bến bảo dưỡng xe chờ Hà Nội mở lại vận tải hành khách

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến sẽ cho phép các loại hình vận tải hoạt động trở lại theo từng bước, thận trọng, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Chính vì vậy, các bến xe đã lên kịch bản để sẵn sàng cho ngày chính thức được hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm đóng cửa phòng dịch.

Tâm điểm cổ phiếu 27.9: VN-Index "bay màu", nhóm vận tải le lói sắc xanh

Minh An |

Phiên giao dịch 27.9, sắc đỏ bao trùm khắp các nhóm ngành trước áp lực bán tăng mạnh dần về cuối phiên. Riêng nhóm cổ phiếu vận tải kho bãi xanh le lói (+0,46%) nhờ sức kéo từ VJC.

Bộ GTVT: Dự kiến tổ chức lại hoạt động vận tải khách từ 1.10.2021

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách (lần 2) của 5 lĩnh vực gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng dừng vận tải hành khách tuyến cố định đi TP.Phủ Lý

Mai Dung |

Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo 3038/SGTVT-QLVT về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi TP.Phủ Lý (Hà Nam) và ngược lại.