22 dự án giao thông ở TPHCM thi công trở lại, tăng tốc về đích

MINH QUÂN |

22 dự án giao thông trọng điểm ở TPHCM tạm dừng thi công trong thời gian giãn cách lần lượt thi công trở lại từ ngày 28.9, nhiều dự án hứa hẹn hoàn thành cuối năm nay.

Ngày 28.9, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban giao thông) cho biết vừa tái khởi động lại nhiều dự án giao thông sau thời gian dài phải tạm dừng thi công để phòng chống dịch.

Cụ thể, có 40 gói thầu thuộc 22 dự án giao thông lần lượt thi công trở lại từ ngày 28.9 đến ngày 15.10.

Ban Giao thông cho biết sẽ cùng với các đơn vị tư vấn nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, cố gắng hoàn thành nhiều gói thầu và dự án cuối năm 2021, gồm: Dự án Nâng cấp, cải tạo đường và kênh Nước Đen (quận Bình Tân); Dự án xây dựng cầu vượt trước bến xe miền Đông mới trên đường Xa lộ Hà Nội (Thành phố Thủ Đức); Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật 9 lô đất thuộc khu chức năng số 1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (Thành phố Thủ Đức); Xây dựng mới cầu Hang Ngoài (quần Gò Vấp),…

Ngoài ra, 2 dự án sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên Đán 2022 là dự án xây dựng mới cầu Bưng - Nhánh 1 (quận Tân Phú và Bình Tân) và sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh Lộ 9 - Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn).

Trước đó, trong thời gian giãn cách, 5 gói thầu thuộc 3 dự án giao thông trọng điểm ở TPHCM vẫn duy trì thi công liên tục, gồm: Xây cầu vượt trước bến xe Miền Đông mới; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật 9 lô đất thuộc khu chức năng số 1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm; hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Ngoài các dự án giao thông trọng điểm trên, Sở GTVT TPHCM cũng đã chấp thuận cho 65 dự án nâng cấp bảo trì, duy tu do Sở quản lý được tiếp tục thi công trở lại.

Theo Bộ tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng do Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TPHCM ban hành, các đơn vị tham gia tại công trình phải cam kết 100% nhân công được cấp "thẻ xanh COVID" hoặc điều kiện tương đương. Trước khi triển khai các hoạt động, chủ đầu tư, nhà thầu phải lập phương án phòng chống dịch tại gửi chính quyền địa phương nơi xây dựng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM xem xét cho tiệm cắt tóc, chợ truyền thống mở cửa lại từ 1.10

MINH QUÂN |

Theo dự thảo Chỉ thị mới đang lấy ý kiến, từ ngày 1.10, TPHCM dự kiến mở lại nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như tiệm cắt tóc, chợ truyền thống, đám cưới,...

Cầu Thủ Thiêm 2 hơn 3.000 tỉ đồng ở TPHCM chính thức hợp long

MINH QUÂN |

Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn có tổng vốn đầu tư 3.082 tỉ đồng, dài gần 1,5km vừa hoàn thành công tác lắp đặt đốt dầm cuối cùng để hợp long nối quận 1 và Thành phố Thủ Đức.

Nhiều công trình trọng điểm ở TPHCM chậm tiến độ vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1, cầu Thủ Thiêm 2, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới là các công trình trọng điểm của TPHCM nhưng phải thi công cầm chừng, nguy cơ trễ hẹn về đích do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM xem xét cho tiệm cắt tóc, chợ truyền thống mở cửa lại từ 1.10

MINH QUÂN |

Theo dự thảo Chỉ thị mới đang lấy ý kiến, từ ngày 1.10, TPHCM dự kiến mở lại nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như tiệm cắt tóc, chợ truyền thống, đám cưới,...

Cầu Thủ Thiêm 2 hơn 3.000 tỉ đồng ở TPHCM chính thức hợp long

MINH QUÂN |

Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn có tổng vốn đầu tư 3.082 tỉ đồng, dài gần 1,5km vừa hoàn thành công tác lắp đặt đốt dầm cuối cùng để hợp long nối quận 1 và Thành phố Thủ Đức.

Nhiều công trình trọng điểm ở TPHCM chậm tiến độ vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1, cầu Thủ Thiêm 2, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới là các công trình trọng điểm của TPHCM nhưng phải thi công cầm chừng, nguy cơ trễ hẹn về đích do ảnh hưởng của dịch COVID-19.