Tàu cao tốc chìm ở Cần Giờ do gãy chân vịt?

Cường Ngô |

"Nhiều khả năng tàu va chạm với vật thể lạ khiến chân vịt rớt ra ngoài dẫn đến nước theo đường ống bao trục chân vịt tràn vào buồng máy", là chia sẻ của ông Trần Song Hải - Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Xanh Greenline DP.

Ngày 9.4, ông Trần Song Hải cho biết, đơn vị đã hoàn thành việc trục vớt tàu Greenlines DP C3. “Khi tiến hành trục vớt tàu, các nhân viên công ty phát hiện một lỗ hổng ở phía dưới tàu DP C3. Nhiều khả năng tàu va chạm với vật thể lạ khiến chân vịt rớt ra ngoài dẫn đến nước theo đường ống bao trục chân vịt tràn vào buồng máy.

Hiện các cơ quan Cảng vụ đường thủy, Cảnh sát giao thông thủy và đơn vị Đăng kiểm Việt Nam đang tiến hành kiểm tra lỗ hổng sau sự cố va chạm để đánh giá nguyên nhân cụ thể", ông Hải thông tin.

Tàu cao tốc chìm 1 phần do va chạm với vật thể lạ.
Tàu cao tốc chìm 1 phần do va chạm với vật thể lạ.
Theo ông Hải, các tuyến tàu cao tốc khác vẫn hoạt động bình thường đưa hành khách đi thẳng tuyến TPHCM - Vũng Tàu nhưng không ghé bến Tắc Suất (Cần Giờ).

"Sau khi tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục xong sự cố, công ty sẽ đưa tuyến Greenline DP C3 hoạt động theo lộ trình bình thường", ông Hải nói.

Trước đó, lãnh đạo Công ty Greenlines DP cho biết: Tàu hai thân Greenlines DP C3 sáng 8.4 hành trình về Cần Giờ và Bạch Đằng mang theo 42 khách, trong đó 28 khách về Cần Giờ và 14 khách về TPHCM.

Khoảng 8h30, khi cách bến tàu Cần Giờ khoảng 300m lúc thủy triều cao, tàu có va chạm vật lạ. Thủy thủ đoàn cập bến trả khách an toàn, bình thường và thu xếp cho các hành khách về TP.HCM bằng phương tiện khác.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Đội thợ lặn trục vớt tàu cao tốc triệu đô gặp nạn ở biển Cần Giờ

Cường Ngô |

Chiều 8.4, Công ty Greenlines DP đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan trục vớt tàu cao tốc bị chìm trên biển Cần Giờ vào sáng cùng ngày.

Tàu cao tốc gặp nạn ở Cần Giờ: Chủ đầu tư lý giải việc hành khách không mặc áo phao

Cường Ngô (ghi) |

"Lúc đó chúng tôi đã xử lý, đưa tàu vào bờ an toàn, hành khách và hành lý cũng an toàn, cho nên chúng tôi chưa bật hiệu lệnh mặc áo phao", ông Hải cho hay.

Tàu cao tốc Vũng Tàu - TPHCM gặp sự cố khi đang cập cảng Cần Giờ, 42 hành khách thoát nạn

HÀ ANH CHIẾN – CTV |

Sáng 8.4, một tàu cao tốc từ Vũng Tàu về Cần Giờ (TPHCM), trên tàu có 42 khách gồm 28 hành khách về Cần Giờ và 14 hành khách về TPHCM, đã bị chìm 1/3 thân tàu, nước tràn vào buồng máy, buồng khách. May mắn, toàn bộ hành khách đã được đưa lên bờ an toàn trước khi xảy ra sự cố.

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Con ơi, nhớ lấy mùng ba Tết thầy!

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

“Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”. Đó là truyền thống quí báu của dân tộc ta. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” được lưu truyền từ đời này sang đời khác cho dù cuộc sống có nhiều đổi thay.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Dân Hà Nội không đội mũ bảo hiểm, vô tư kẹp ba, kẹp bốn ngày mùng 3 Tết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày mùng 3 Tết tại Hà Nội nhiều người dân vô tư không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, kẹp bốn khi đi du Xuân.

Góc nhìn lạc quan về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2023

ANH HUY |

Mặc dù thị trường bất động sản đang có nhiều khó khăn nhưng không ít chuyên gia cho rằng, một số yếu tố nền tảng của Việt Nam đang được giữ ở mức tốt, tiêu chuẩn sống cao hơn. Tất cả đã và đang là điểm sáng để kỳ vọng vào thị trường bất động sản thời gian tới.

Đội thợ lặn trục vớt tàu cao tốc triệu đô gặp nạn ở biển Cần Giờ

Cường Ngô |

Chiều 8.4, Công ty Greenlines DP đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan trục vớt tàu cao tốc bị chìm trên biển Cần Giờ vào sáng cùng ngày.

Tàu cao tốc gặp nạn ở Cần Giờ: Chủ đầu tư lý giải việc hành khách không mặc áo phao

Cường Ngô (ghi) |

"Lúc đó chúng tôi đã xử lý, đưa tàu vào bờ an toàn, hành khách và hành lý cũng an toàn, cho nên chúng tôi chưa bật hiệu lệnh mặc áo phao", ông Hải cho hay.

Tàu cao tốc Vũng Tàu - TPHCM gặp sự cố khi đang cập cảng Cần Giờ, 42 hành khách thoát nạn

HÀ ANH CHIẾN – CTV |

Sáng 8.4, một tàu cao tốc từ Vũng Tàu về Cần Giờ (TPHCM), trên tàu có 42 khách gồm 28 hành khách về Cần Giờ và 14 hành khách về TPHCM, đã bị chìm 1/3 thân tàu, nước tràn vào buồng máy, buồng khách. May mắn, toàn bộ hành khách đã được đưa lên bờ an toàn trước khi xảy ra sự cố.