Dân Hà Nội không đội mũ bảo hiểm, vô tư kẹp ba, kẹp bốn ngày mùng 3 Tết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày mùng 3 Tết tại Hà Nội nhiều người dân vô tư không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, kẹp bốn khi đi du Xuân.
1
Ngày mùng 3 Tết, Hà Nội chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ giảm nhưng do trời tạnh ráo, lạnh khô nên đường phố vẫn khá đông đúc.
kẹp 4
Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng vi phạm luật lệ an toàn giao thông xuất hiện khá phổ biến trên đường phố Hà Nội trong ngày mùng 3 Tết.
3
Nhiều người dân vô tư kẹp ba, kẹp bốn đi lại trên phố với tâm lý ngày Tết không bị phạt.
 
Tình trạng này diễn ra ở khắp các tuyến phố, đi đoạn đường nào cũng có thể thấy.
ko đội mũ bảo hiểm
Phổ biến hơn cả là hình ảnh người dân không đội mũ bảo hiểm vẫn vô tư đi trên phố.
2
Những việc tưởng chừng như vô hại ngày Tết này lại tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây ra những vụ tai nạn giao thông.
nhiều thanh niên
nhiều thanh niên
Theo thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông, ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán Quý Mão cả nước có 18 vụ tai nạn giao thông làm 10 người chết và 13 người bị thương.
v
Nhiều gia đình mặc dù có đèo trẻ em nhưng vẫn chủ quan không đội mũ bảo hiểm.
 
Theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng đối với các hành vi không đội mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ. Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.
Linh Chi - Dương Anh
TIN LIÊN QUAN

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 25.1 - mùng 4 Tết

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 25.1: Thời tiết khu vực miền bắc ngày mai phổ biến ít mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, trời rét. Dưới đây là dự báo thời tiết ngày mai của các vùng trên cả nước.

Lo con uể oải sau kỳ nghỉ lễ, phụ huynh rèn con từ trong Tết

Linh Chi - Dương Anh |

Trên thực tế, việc học sinh phát sinh tâm lý uể oải sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là điều khó tránh khỏi. Theo chuyên gia tâm lý các phụ huynh nên có lịch trình hợp lý để học sinh làm quen dần cho tới khi đi học trở lại. Thói quen được dần hình thành thì khi con quay trở lại lớp học sẽ không cảm thấy quá ngại và mệt mỏi.

Mở cửa xuyên Tết, chủ quán bún riêu bán cả tạ bún mỗi ngày

Anh Tuấn - Văn Thắng |

Từ sáng mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều quán bún, phở tại Hà Nội đã bắt đầu mở cửa và thu hút rất đông thực khách.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 25.1 - mùng 4 Tết

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 25.1: Thời tiết khu vực miền bắc ngày mai phổ biến ít mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, trời rét. Dưới đây là dự báo thời tiết ngày mai của các vùng trên cả nước.

Lo con uể oải sau kỳ nghỉ lễ, phụ huynh rèn con từ trong Tết

Linh Chi - Dương Anh |

Trên thực tế, việc học sinh phát sinh tâm lý uể oải sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là điều khó tránh khỏi. Theo chuyên gia tâm lý các phụ huynh nên có lịch trình hợp lý để học sinh làm quen dần cho tới khi đi học trở lại. Thói quen được dần hình thành thì khi con quay trở lại lớp học sẽ không cảm thấy quá ngại và mệt mỏi.

Mở cửa xuyên Tết, chủ quán bún riêu bán cả tạ bún mỗi ngày

Anh Tuấn - Văn Thắng |

Từ sáng mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều quán bún, phở tại Hà Nội đã bắt đầu mở cửa và thu hút rất đông thực khách.