Quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long thịnh vượng, thành nơi đáng sống

Vũ Long |

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2050 vùng đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng có trình độ phát triển khá, là nơi đáng sống đối với người dân, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư.

Tiềm năng, lợi thế to lớn của vùng bằng sông Cửu Long

Ngày 18.6.2022, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Trần Quốc Phương nhấn mạnh: Vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước, có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển.

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng lớn nhất, phì nhiêu nhất ở Đông Nam Á và thế giới, là vùng sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm, thủy hải sản và trái cây lớn nhất của cả nước.

Đây là khu vực có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt và nhiều vườn cây, rừng cây rộng lớn, với 4 khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên được công nhận là Khu Ramsar của thế giới. Đồng thời, vùng cũng có nhiều tiềm năng về dầu khí và năng lượng tái tạo như: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều…

Đặc biệt, đây là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; là địa bàn sinh sống, gắn bó đoàn kết lâu đời của cộng đồng các dân tộc Việt, Khmer, Hoa, Chăm... với những nét văn hóa đặc thù, nền văn minh sông nước độc đáo.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương thông tin về Hội nghị. Ảnh: Vũ Long
Thứ trưởng Trần Quốc Phương thông tin về Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030. Ảnh: Vũ Long

“Vùng ĐBSCL thực sự là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước cần được phát huy cao hơn, tiềm năng, lợi thế to lớn, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển của vùng và cả nước trong thời kỳ mới" - Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Quy hoạch vùng ĐBSCL bền vững, phát huy 3 trụ cột 

Trước đó, trao đổi về quy hoạch vùng ĐBSCL, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh: Vùng ĐBSCL quy hoạch theo hướng tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới, giá trị mới. Trong đó, chủ động kiến tạo, phát triển vùng ĐBSCL theo hướng bền vững, hài hòa, dựa trên ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường; lấy con người là trung tâm, tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi; tôn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với điều kiện thực tế của vùng; chú trọng bảo vệ, tôn tạo và phát triển văn hóa – xã hội và hệ sinh thái tự nhiên. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an ninh biên giới, an ninh vùng biển và hải đảo của tổ quốc.

“Đến năm 2050, ĐBSCL trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước; là nơi đáng sống đối với người dân, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư; các cộng đồng dân cư thịnh vượng và năng động; các hệ sinh thái đất ngập nước quan trọng được bảo tồn và phát triển; khai thác, phát huy có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đưa vùng trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp xanh, sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng và giá trị gia tăng cao của quốc gia, khu vực và thế giới” – Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ.

Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030 dự kiến được tổ chức vào ngày 21.6.2022 tại TP.Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.


Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Tổ chức Hội chợ Tinh hoa hàng Việt Đồng bằng sông Cửu Long

HỒ THẢO |

Ngày 10.6, UBND TP. Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp với Tập đoàn CENTRAL RETAIL tổ chức Hội chợ “Tuần lễ OCOP và các sản phẩm Tinh hoa hàng Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022”.

Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm gần 800 km cao tốc năm 2030

MINH QUÂN |

Đến năm 2030, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ được đầu tư xây mới khoảng 760 km đường cao tốc, giúp vùng đất "Chín Rồng" cất cánh.

Xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo và xoài tại đồng bằng sông Cửu Long

Vũ Long |

Đề án đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị lúa gạo và xoài, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cần Thơ: Tổ chức Hội chợ Tinh hoa hàng Việt Đồng bằng sông Cửu Long

HỒ THẢO |

Ngày 10.6, UBND TP. Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp với Tập đoàn CENTRAL RETAIL tổ chức Hội chợ “Tuần lễ OCOP và các sản phẩm Tinh hoa hàng Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022”.

Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm gần 800 km cao tốc năm 2030

MINH QUÂN |

Đến năm 2030, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ được đầu tư xây mới khoảng 760 km đường cao tốc, giúp vùng đất "Chín Rồng" cất cánh.

Xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo và xoài tại đồng bằng sông Cửu Long

Vũ Long |

Đề án đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị lúa gạo và xoài, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.