Quảng Bình: Tiếp nhận, cách ly 2 thuyền viên trở về từ Trung Quốc

LÊ PHI LONG |

Ngày 19.2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cho biết, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh vừa có báo cáo về việc tiếp nhận, cách 2 thuyền viên trở về từ Trung Quốc.

Theo đó, tàu Thanh Thành Đạt 999 (quốc tịch Việt Nam, trên tàu có 21 thuyền viên người Việt Nam) ngày 14.2.2020 rời cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) đi cảng Yang Pu (Trung Quốc). Ngày 18.2.2020, tàu rời cảng Yang Pu và tiếp tục hành trình đến cảng Hòn La (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) để xếp hàng gỗ dăm, dự kiến chiều ngày 19.2, tàu sẽ đến cảng Hòn La. 

Khi tàu cập cảng Hòn La, chủ tàu có kế hoạch thay đổi 2 thuyền viên do thời gian làm việc trên tàu đã quá thời gian quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cho biết, để chủ động phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 phát tán trên địa bàn, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng Hòn La tiếp nhận, vận chuyển 2 thuyền viên trên đến các khu cách ly đảm bảo quy định.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Buộc thôi việc giáo viên dạy thêm trong thời điểm tạm dừng vì COVID-19

Trần Lâm |

Thầy cô giáo nào tổ chức học thêm trong thời gian tỉnh TP. Thanh Hoá thực hiện chỉ đạo nghỉ học để phòng, chống COVID-19 dù trong hay ngoài nhà trường đều phải bị kỷ luật đến mức buộc thôi việc.

Lần đầu tiên số ca phục hồi vượt qua số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, số lượng bệnh nhân hồi phục sau khi nhiễm COVID-19 lần đầu tiên vượt qua số ca nhiễm virus ở Trung Quốc.

Hàn Quốc báo động tình trạng siêu lây lan virus COVID-19

Song Minh |

Hàn Quốc báo động tình trạng “siêu lây lan” virus COVID-19 khi bệnh nhân mới nhất đã lây nhiễm cho ít nhất 15 người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Buộc thôi việc giáo viên dạy thêm trong thời điểm tạm dừng vì COVID-19

Trần Lâm |

Thầy cô giáo nào tổ chức học thêm trong thời gian tỉnh TP. Thanh Hoá thực hiện chỉ đạo nghỉ học để phòng, chống COVID-19 dù trong hay ngoài nhà trường đều phải bị kỷ luật đến mức buộc thôi việc.

Lần đầu tiên số ca phục hồi vượt qua số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, số lượng bệnh nhân hồi phục sau khi nhiễm COVID-19 lần đầu tiên vượt qua số ca nhiễm virus ở Trung Quốc.

Hàn Quốc báo động tình trạng siêu lây lan virus COVID-19

Song Minh |

Hàn Quốc báo động tình trạng “siêu lây lan” virus COVID-19 khi bệnh nhân mới nhất đã lây nhiễm cho ít nhất 15 người.