COVID-19 tiếp tục lây lan ở Hàn Quốc, số ca nhiễm virus tăng gấp rưỡi

Phương Linh |

Hàn Quốc xác nhận thêm 15 trường hợp nhiễm virus Corona mới (COVID-19) vào ngày 19.2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 46.

Thông tin được tờ Straits Times dẫn nguồn từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết.

Theo đó, trong số ca nhiễm mới, có 13 người ở thành phố Daegu và tỉnh lân cận Bắc Gyeongsang. 11 người trong số họ được cho là có liên quan đến một nữ bệnh nhân 61 tuổi. 10 người nhiễm bệnh đã đi lễ tại cùng một nhà thờ với người phụ nữ lớn tuổi này. Bà đã có triệu chứng sốt vào 10.2 nhưng được cho là từ chối xét nghiệm COVID-19 vì lý do gần đây không đi du lịch nước ngoài. Người phụ nữ này không được cho cách ly trong suốt một tuần, sau đó đã được xác nhận là ca nhiễm virus thứ 31 tại Hàn Quốc vào ngày 18.2.

Dịch bệnh COVID-19 đã làm hơn 2.000 người tử vong, chủ yếu tại Trung Quốc đại lục và lây lan sang hơn 20 nước, gây gián đoạn về du lịch và kinh tế trên diện rộng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi thực hiện các biện pháp kiểm soát lây lan nghiêm ngặt và các hành động cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế mà theo ông là trong tình trạng khẩn cấp do hậu quả của dịch COVID-19 trên toàn cầu.

Seoul ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với những du khách tới từ Hồ Bắc, tỉnh tâm dịch tại Trung Quốc và đình chỉ miễn thị thực nhập cảnh vào đảo Jeju, địa điểm du lịch phổ biến của du khách Trung Quốc, nhưng không áp dụng lệnh cấm đối với du khách tới từ Trung Quốc nói chung.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Liều thuốc tinh thần "đặc biệt" cổ vũ nhân viên y tế ở tâm dịch Vũ Hán

Bảo Châu |

Cửa hàng cà phê Wakanda tại Vũ Hán, nhận được hàng ngàn đơn hàng cà phê trên khắp cả nước mỗi ngày, điều đặc biệt ở chỗ tất cả đơn hàng đều đã được thanh toán nhưng không chuyển tới người mua mà tới địa chỉ duy nhất là các bệnh viện ở Vũ Hán.

Trung Quốc thời COVID-19: 47.500 căn nhà được bán trực tuyến trong 3 ngày

Phương Linh |

Dịch COVID-19 bùng phát, khiến nhiều người buộc phải ở nhà, thúc đẩy hàng loạt các dịch vụ trực tuyến phát triển nở rộ, từ mua sắm trực tuyến, học tập trực tuyến, tham gia các câu lạc bộ trực tuyến, thậm chí cả mua, bán nhà cũng trực tuyến.

Những nghĩa cử giữa dịch COVID-19 ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Trong giai đoạn cả nước Trung Quốc đang chật vật để khống chế dịch bệnh COVID-19, nhiều người dân Trung Quốc đang tìm cách giúp đỡ mọi người chỉ từ những hành động nhỏ bằng kĩ năng công việc thường ngày.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Liều thuốc tinh thần "đặc biệt" cổ vũ nhân viên y tế ở tâm dịch Vũ Hán

Bảo Châu |

Cửa hàng cà phê Wakanda tại Vũ Hán, nhận được hàng ngàn đơn hàng cà phê trên khắp cả nước mỗi ngày, điều đặc biệt ở chỗ tất cả đơn hàng đều đã được thanh toán nhưng không chuyển tới người mua mà tới địa chỉ duy nhất là các bệnh viện ở Vũ Hán.

Trung Quốc thời COVID-19: 47.500 căn nhà được bán trực tuyến trong 3 ngày

Phương Linh |

Dịch COVID-19 bùng phát, khiến nhiều người buộc phải ở nhà, thúc đẩy hàng loạt các dịch vụ trực tuyến phát triển nở rộ, từ mua sắm trực tuyến, học tập trực tuyến, tham gia các câu lạc bộ trực tuyến, thậm chí cả mua, bán nhà cũng trực tuyến.

Những nghĩa cử giữa dịch COVID-19 ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Trong giai đoạn cả nước Trung Quốc đang chật vật để khống chế dịch bệnh COVID-19, nhiều người dân Trung Quốc đang tìm cách giúp đỡ mọi người chỉ từ những hành động nhỏ bằng kĩ năng công việc thường ngày.