Quảng Bình thực hiện Chỉ thị 15 toàn tỉnh để ứng phó với dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 khi liên tục phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn tỉnh, các khu vực phát hiện F0 áp dụng Chỉ thị 16.

Chiều 25.8 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã tiến hành họp khẩn với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để triển khai các biện pháp nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn.

Theo đó, chỉ trong ngày hôm nay 25.8, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện thêm 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 20 trường hợp được phát hiện trong cộng đồng, đáng lo ngại hơn là đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến Cảng cá Nhật Lệ (ở TP.Đồng Hới).

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Bình, các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 vừa phát hiện trong cộng đồng tại Quảng Bình có yếu tố dịch tễ phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương trong tỉnh nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao.

Trước tình hình trên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã yêu cầu các ngành chức năng cần thẳng thắn nhìn nhận về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, nhân lực y tế để đưa ra kịch bản ứng phó dịch COVID-19 ở mức cao nhất. Đồng thời yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương có phương án tổ chức tiêm vaccine hiệu quả, an toàn; nghiên cứu, đưa ra giải pháp thành lập thêm các khu cách ly; quan tâm đến công tác khám, chữa bệnh, điều trị và sau điều trị; đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho người dân…

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã yêu cầu các ngành, địa phương phải khẩn trương truy vết F1, F2, khoanh vùng, dập dịch, nhất là tại chợ, cảng cá, trung tâm thương mại, bệnh viện; tổ chức xét nghiệm, lấy mẫu trên diện rộng, trọng tâm là các địa bàn phong tỏa; tiến hành khử khuẩn khu vực có F0; giảm, hoãn các tuyến vận tải; tạm dừng, không để học sinh đến trường cho đến khi có thông báo mới, đồng thời đề xuất phương án khai giảng năm học mới phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường lực lượng y tế ở các chốt kiểm dịch.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương chuyển trạng thái của các xã Hải Phú, Đức Trạch (huyện Bố Trạch), Hải Thành, Phú Hải, Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới), Lương Ninh (huyện Quảng Ninh) sang thực hiện Chỉ thị 16; toàn tỉnh thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bên trong Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 BV Trung ương Huế tại TPHCM

PHÚC ĐẠT |

Sau quá trình triển khai, Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM (địa chỉ số 2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) đã đi vào hoạt động và đón những bệnh nhân đầu tiên.

Thống nhất nội dung và quy trình kiểm tra tại các chốt kiểm dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn bản gửi địa phương đề nghị thống nhất nội dung kiểm tra tại các chốt kiểm dịch.

Người lao động cảm kích trước "phao cứu sinh" giữa mùa COVID-19

Nhóm PV |

Với mong muốn hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn 3 tỉnh Bình Dương, Cần Thơ và Đồng Nai do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bị ngừng việc, mất việc làm, Báo Lao Động đã tổ chức chương trình “Tiếp sức cho người lao động” với 3.000 suất quà được trao tận tay cho công nhân đoàn viên người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 như một lời an ủi, giúp họ san sẻ trong giai đoạn khó khăn này.

Lập bàn thờ bái vọng cha nơi "tâm dịch" COVID-19 ở Sơn La

Minh Chuyên |

Dù rất mong muốn được về quê chịu tang cha nhưng vì đang thực hiện nhiệm vụ ở tâm dịch, Phó Trưởng Công an huyện ở Sơn La nén đau thương, ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Bên trong Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 BV Trung ương Huế tại TPHCM

PHÚC ĐẠT |

Sau quá trình triển khai, Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM (địa chỉ số 2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) đã đi vào hoạt động và đón những bệnh nhân đầu tiên.

Thống nhất nội dung và quy trình kiểm tra tại các chốt kiểm dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn bản gửi địa phương đề nghị thống nhất nội dung kiểm tra tại các chốt kiểm dịch.

Người lao động cảm kích trước "phao cứu sinh" giữa mùa COVID-19

Nhóm PV |

Với mong muốn hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn 3 tỉnh Bình Dương, Cần Thơ và Đồng Nai do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bị ngừng việc, mất việc làm, Báo Lao Động đã tổ chức chương trình “Tiếp sức cho người lao động” với 3.000 suất quà được trao tận tay cho công nhân đoàn viên người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 như một lời an ủi, giúp họ san sẻ trong giai đoạn khó khăn này.

Lập bàn thờ bái vọng cha nơi "tâm dịch" COVID-19 ở Sơn La

Minh Chuyên |

Dù rất mong muốn được về quê chịu tang cha nhưng vì đang thực hiện nhiệm vụ ở tâm dịch, Phó Trưởng Công an huyện ở Sơn La nén đau thương, ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ.